6 nhóm nhạc Kpop có nguy cơ tan rã vào năm 2019: Toàn nhân tố gây sốt, bất ngờ nhất là gà cưng nhà SM

Luong Han, Theo Helino 19:27 26/12/2018

Đây là danh sách những nhóm nhạc Kpop đang có tương lai mù mịt, có nguy cơ "tan đàn xẻ nghé" vào năm 2019.

Khi trở thành fan Kpop, bạn phải chuẩn bị tinh thần trước vì nhóm nhạc mình yêu thích có thể tan rã bất cứ lúc nào. Sẽ rất khó chịu nếu thấy một nhóm nhạc tan rã khi họ chỉ mới bắt đầu gặt hái những thành công nhất định, nhưng nếu nghĩ theo hướng tích cực, đôi khi đó lại là cơ hội cho từng idol phát triển dự án solo của bản thân, dựa vào những danh tiếng sẵn có thời họ còn trong nhóm. Mới đây theo Allkpop, trong năm 2019 sắp tới, các nhóm nhạc Kpop sau đây có nguy cơ tan rã và nguyên nhân bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác nhau.

B.A.P

B.A.P là nhóm nhạc hip-hop Hàn Quốc gồm 6 thành viên trực thuộc công ty giải trí TS-entertainment, thành lập vào năm 2012. Từ khi mới debut, nhóm đã được đánh giá là tân binh triển vọng, với phong cách mạnh mẽ cùng âm nhạc bắt tai. Thậm chí, B.A.P còn được xem là đối thủ đáng gờm của "con cưng" nhà SM - EXO. Chỉ sau 1 năm ra mắt, nhóm đã sở hữu các bản hit cho riêng mình như "One Shot", "1004 (Angel)"... Bên cạnh đó, họ còn thực hiện dự án Nhật tiến vô cùng thành công.

Tưởng chừng như B.A.P sẽ vươn lên dẫn đầu dàn idol thế hệ thứ 3, nhưng bất ngờ thay, năm 2014, nhóm đã đệ đơn kiện chống lại công ty quản lý của họ để vô hiệu hóa hợp đồng, tuyên bố điều kiện làm việc công bằng và phân phối lợi nhuận. Dù sau đó, 2 bên đã hoà giải, B.A.P vẫn tiếp tục ở lại công ty, nhưng các sản phẩm âm nhạc tiếp theo của họ không còn thu hút khán giả như trước, có thể là do một thời gian dài không hoạt động.

6 nhóm nhạc Kpop có nguy cơ tan rã vào năm 2019: Toàn nhân tố gây sốt, bất ngờ nhất là gà cưng nhà SM - Ảnh 1.

B.A.P từng là tân binh đáng gờm

Kết quả là trưởng nhóm Yongguk, và mới đây nhất là em út Zelo - 2 thành viên chủ chốt đã quyết định rời nhóm sau khi kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản. Các thành viên còn lại cũng được tin rằng sẽ rời nhóm vào năm 2019, đồng nghĩa với việc B.A.P sẽ tan rã. Nhưng hy vọng rằng một hãng thu âm nào đó sẽ giúp họ trở lại sân khấu sau khi thấy được tiềm năng của các thành viên.

Ladies' Code

Ladies' Code là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập bởi Polaris Entertainment vào năm 2013. Nhóm từng rất được kỳ vọng sau khi giành giải "Nghệ sĩ mới của năm" tại lễ trao giải "Gaon Chart K-Pop Awards". Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra khi nhóm gặp phải một tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào năm 2014, khiến 2 thành viên EunB và RiSe thiệt mạng. Từ đó nhóm tiếp tục hoạt động với 3 thành viên và nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ khán giả.

6 nhóm nhạc Kpop có nguy cơ tan rã vào năm 2019: Toàn nhân tố gây sốt, bất ngờ nhất là gà cưng nhà SM - Ảnh 2.

Ladies’s Code từng có đầy đủ 5 thành viên

Tuy nhiên Ladies' Code nhiều lần bị đối xử tệ khi hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí. Sau thời gian dài đấu tranh với công ty quản lý, nhóm không còn được chú ý như trước và dự đoán sẽ tan rã vào năm 2019.

Mr.Mr

Mr.Mr là nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên thuộc công ty TH E&M Entertainment, được thành lập vào năm 2012. Tuy nhiên, quá trình hoạt động âm nhạc của nhóm không có gì nổi bật. Phải đến tận khi tung hẳn một ca khúc đá đểu SNSD khi nhóm nữ nhà SM comeback với ca khúc có tên là "Mr.Mr." (giống hệt tên nhóm họ), Mr.Mr mới gây chú ý.

6 nhóm nhạc Kpop có nguy cơ tan rã vào năm 2019: Toàn nhân tố gây sốt, bất ngờ nhất là gà cưng nhà SM - Ảnh 3.

Mr.Mr từng tham gia "The Unit" nhưng không có kết quả khả quan

Mặc dù rất có tài, nhưng đáng tiếc thay một vài thành viên đã rời đi khi nhóm đạt được những thành công nhất định. Các thành viên trong nhóm đã tham gia "The Unit" để tìm kiếm lại cơ hội nổi tiếng nhưng cuối cùng không ai lọt vào vòng chung kết. Chính vì vậy nhiều người tin rằng nhóm sẽ tan rã vào năm sau.

AOA

AOA được thành lập vào năm 2012, trực thuộc công ty quản lý FNC Entertainment. Ban đầu nhóm được định hướng là một ban nhạc chơi nhạc cụ, tuy nhiên sau đó các cô gái chuyển sang phong cách sexy và sở hữu loạt hit như "Miniskirt", "Short Hair", "Like A Cat", "Heart Attack"..., cùng với đó là sự nổi tiếng của nữ thần quảng cáo Seolhyun. Cô nàng này được biết đến là idol có dáng đẹp bậc nhất Kpop.

Tuy nhiên, kể từ khi có scandal "vạ miệng" xúc phạm danh nhân lịch sử của Jimin và Seolhyun, sự thành công của AOA bị khựng lại, sau đó chuyện hẹn hò ồn ào của Seolhyun cùng Zico bị "khui ra". Các bài hát sau đó của nhóm không còn thành hit như trước. Thành viên chủ chốt của nhóm ChoA vướng tin đồn kết hôn, và ngưng hoạt động trong một thời gian dài. Đến năm 2017, cô chính thức rời khỏi AOA. Việc thành viên hát chính rời đi khiến AOA rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

6 nhóm nhạc Kpop có nguy cơ tan rã vào năm 2019: Toàn nhân tố gây sốt, bất ngờ nhất là gà cưng nhà SM - Ảnh 4.

AOA từng là một nhóm nhạc đa tài khi ChoA còn trong nhóm

Nhắc đến AOA, không ai có thể phủ nhận họ đã để lại nhiều bản hit để đời cho Kpop. Tuy nhiên hợp đồng của họ sẽ kết thúc vào năm 2019, vì vậy nguy cơ tan rã của họ là rất cao. Hiện các thành viên đang tập trung phát triển bản thân ở các lĩnh vực khác nhau, chính vì vậy sẽ rất ngạc nhiên nếu họ ký tiếp hợp đồng với công ty quản lý.

Girl's Day

Girl's Day được ra mắt vào năm 2010 dưới trướng công ty quản lý Dream Tea Entertainment. Có thể nói đây là một trong những nhóm nhạc có khởi đầu không mấy suôn sẻ, liên tục có thành viên rời nhóm, các bài hát không để lại được dấu ấn trong lòng khán giả.

Tưởng chừng như Girl's Day sẽ có kết cục như bao nhóm nhạc vô danh khác, thì bất ngờ thay đến năm 2014, nhóm giành chiến thắng đầu tiên trên sàn đấu âm nhạc với hit "Expectation". Thành công nối tiếp thành công khi nhóm có thêm loạt thành tích với các bài hát tiếp theo như "Female President", "Something"... Bên cạnh đó, việc thành viên Hyeri bất ngờ trở nên nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim "Reply 1988" vào năm 2015 cũng giúp danh tiếng của nhóm lên nhanh như diều gặp gió.

6 nhóm nhạc Kpop có nguy cơ tan rã vào năm 2019: Toàn nhân tố gây sốt, bất ngờ nhất là gà cưng nhà SM - Ảnh 5.

Girl’s Day đang được trông chờ sẽ comeback

Tuy nhiên, nhóm bắt đầu trở nên thụt lùi dần so với các nhóm nhạc cùng thời, các bài hát ra mắt sau đó không còn thành hit như trước. Đỉnh điểm là tính từ năm 2017 đến nay, đã gần 2 năm Girl's Day không ra một sản phẩm âm nhạc mới nào. Mặc dù lịch comeback của các cô gái đã được xác nhận vào năm 2018, nhưng không may lại trùng với Thế vận hội Pyeongchang.

Vì không xuất hiện trên các bảng xếp hạng trong một thời gian dài, nên nhiều người hâm mộ tin rằng đến năm 2019, điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Fan vẫn hy vọng sự nghiệp solo của các thành viên sẽ phát triển, vì nếu để giọng hát hàng đầu Kpop của Minah bị lãng phí thì thật đáng tiếc.

F(x)

Được thành lập vào năm 2009, việc có 2 thành viên là người ngoại quốc cùng phong cách tomboy độc lạ của thành viên Amber đã giúp f(x) thu hút một lượng fan nước ngoài đông đảo. F(x) từng được coi là "gà cưng" của nhà SM khi đã sở hữu một bản hit từ khi mới debut - "Lachata". Không dừng lại ở đó, nhóm còn liên tục gặt hái được nhiều thành tích mỗi khi comeback với loạt hit như "Pinocchio", "Hot Summer", "Electric Shock", "Red light",...

6 nhóm nhạc Kpop có nguy cơ tan rã vào năm 2019: Toàn nhân tố gây sốt, bất ngờ nhất là gà cưng nhà SM - Ảnh 6.

Lần cuối f(x) comeback với đầy đủ thành viên là khi quảng bá "Red Light"

Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, thành viên nổi tiếng nhất nhì f(x) - Sulli - lại bất ngờ ngưng hoạt động cùng nhóm. Kể từ đó, các hoạt động của f(x) không còn gây tiếng vang như trước. Sau đó nhóm không ra sản phẩm âm nhạc mới trong một thời gian dài, các thành viên tập trung cho dự án solo nhưng thành tích không quá nổi bật. Chính vì vậy trong năm 2019 này, sau 10 năm debut, f(x) bị đoán có nguy cơ tan rã. Mọi người đều đang trông chờ vào màn comeback của nhóm, nhưng có vẻ SM không có một chút động thái gì về việc đem nhóm nhạc nữ này trở lại sân khấu.

Nguồn: Allkpop