Chương trình Shark Tank hay còn được gọi là Thương vụ bạc tỷ sau 3 mùa lên sóng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến cho khán giả truyền hình vô cùng hâm mộ. Trong đó, không ít người đã dành trọn cảm tình cho Shark Hưng, tên đầy đủ là Phạm Thanh Hưng, sinh năm 1972 bởi không chỉ phong độ, giỏi giang trong lĩnh vực kinh doanh mà Shark Phạm Thanh Hưng còn cực kỳ vui tính, hài hước mỗi lần xuất hiện tại các chương trình.
Nói về con đường học vấn của vị Shark này nhiều người chỉ muốn thốt lên một từ ngưỡng mộ bởi Shark Hưng thông thạo từ Toán, Địa lý cho đến Thuỷ khí động lực học. Thực tế là trước khi được biết tới như một doanh nhân thành đạt trong Thương vụ bạc tỷ, Shark Hưng đã sở hữu profile không phải dạng vừa.
Shark Hưng là Thạc sĩ Kinh doanh (MBA) - Trường Quản trị Kinh doanh, viện công nghệ châu Á (Bangkok, Thailand) với ngành học Quản trị kinh doanh Quốc tế, chuyên ngành Quản lý và chuyển giao công nghệ. Ngoài ra Shark Hưng còn Kỹ sư Cơ khí luyện kim - Đại học Bách Khoa Hà Nội - Ngành học: Đúc - Nhiệt luyện; Cử nhân Ngôn ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội - Ngành học: Tiếng Anh.
Ngoài các bằng cấp kể trên, Shark Hưng là một trong số ít doanh nhân bất động sản được đào tạo tại Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore và một số quốc gia Châu Âu về các lĩnh vực quản lý tổ chức, thương mại điện tử.
Tại chương trình thương vụ bạc tỷ mùa thứ 3, Shark Hưng còn gây bất ngờ với lượng kiến thức khổng lồ của bản thân. Nhiều người thậm chí đã bày tỏ sự choáng váng với kiến thức "trên thông thiên văn dưới tường địa lý" của ông trên truyền hình. Việc một "cá mập" rành rọt từ Toán học, Vật lý, Thủy khí động lực học, Marketing đến các cuộc thi nhan sắc khiến không ít các shark khác phải dè chừng.
Trong một màn chất vấn startup khác, Shark Hưng từng đưa ra một loạt kiến thức về Toán học khá uyên thâm. Về sự nghiệp, trước khi giữ cương vị Phó Chủ tịch HĐQT Cengroup, ông từng phụ trách hệ thống chất lượng dịch vụ (Toyota Quality Service -TQS), thuộc phòng Marketing công ty TOYOTA Motor Vietnam; Trợ lý giám đốc Trung tâm Năng suất Việt Nam.
Năm mới Canh Tý 2020, hãy cùng điểm lại những bài học đầy triết lý của vị Shark tuổi Tý nổi đình nổi đám này để rút ra kinh nghiệm quý báu cho bản thân nhé!
1. Bài học về thành công
Shark Phạm Thanh Hưng cho rằng thành công đơn giản là khi chúng ta đạt được mong muốn của mình mà không phải là trở nên rất giàu có, đứng ở top trên của xã hội. Thành công chẳng có công thức và mỗi người phải tự tìm công thức cho chính mình. Nếu có một công thức nào đó để thành công thì cả nhân loại đã thành công thay vì chỉ có một số ít người thành công.
"Nếu đưa ra lời khuyên chung cho tất cả các bạn thì tôi muốn nói rằng thành công là một sự nỗ lực, một quá trình chứ không phải một sớm một chiều, chỉ cần nghe một lời khuyên hay nghe một ai đó hoặc chỉ có nguồn vốn là thành công được. Điều tôi luôn nhắc đi nhắc lại là suy nghĩ là cần thiết nhưng hành động mới là quan trọng vì vậy nên các bạn cứ hành động đi rồi sẽ tìm ra công thức thành công cho mình.", Shark Hưng nói.
2. Bài học về thời gian
Tại Tọa đàm Làm thuê hay khởi nghiệp kinh doanh, Shark Phạm Thanh Hưng cho biết: "Nói thật là tôi không chơi game bao giờ và gần như không bao giờ đánh bài. Thượng đế dành cho chúng ta quỹ thời gian như nhau, khác nhau là chúng ta sử dụng thế nào. Có người tranh thủ mọi lúc, mọi nơi để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, làm những việc có ích. Còn có một bộ phận không nhỏ các bạn tìm mọi cách để giết thời gian, thậm chí có thể thở dài, chán vì chả có việc gì làm để giết thời gian".
"Nếu các bạn thực sự sống có ích thì luôn cảm giác thiếu thời gian. Thiếu kinh khủng! Và tôi nghĩ chúng ta chỉ có cách tận dụng thời gian bằng cách: Với cùng một khoảng thời gian đó, chúng ta làm nhiều việc hơn so với những người bình thường, và giảm bớt thời gian vô bổ đi, bao gồm cả thời gian ngủ. Ngủ là thời gian vô ích! Tôi không hiểu sao Thượng đế sinh ra con người phải ngủ nhiều thế!", Shark Hưng chia sẻ.
Shark Hưng cho hay tất cả những người làm doanh nhân luôn luôn có cảm giác thiếu thời gian: "Tôi cũng vậy. Ngày xưa học ĐH, cảm giác học 1 trường dễ quá, thừa thời gian nên tôi không học 1 trường mà học cùng lúc 2-3 trường. Tôi đã tốt nghiệp đồng thời 2 trường là ĐH Bách Khoa Hà Nội và ĐH Quốc gia Hà Nội. Tôi đồng thời 4 lần học Thạc sỹ và học vài ngôn ngữ cùng lúc".
Từ khi ra trường, Shark Hưng không thể đếm được mình đang làm việc ở bao nhiêu công ty. Vị "cá mập" này tận dụng thời gian bằng cách: Với cùng một khoảng thời gian đó, bản thân làm nhiều việc hơn so với những người bình thường, và giảm bớt thời gian vô bổ đi, bao gồm cả thời gian ngủ.
3. Bài học về giấc ngủ
Với quan điểm không để thời gian trôi qua lãng phí, vị cá mập chính của 3 mùa Shark Tank Việt Nam hay "ngủ tranh thủ", chủ yếu là những giấc ngủ trên máy bay. Shark Hưng chia sẻ giấc ngủ ngon nhất là khi ở trên máy bay, đến mức nó đã thành phản xạ. Nhưng lái xe hay làm việc thì không bao giờ ngủ. Họp cũng không bao giờ ngủ, kể cả những cuộc họp triền miên mười mấy tiếng đồng hồ.
Shark Hưng nói: "Tôi có thể ngồi từ 8h sáng, có bận ngồi xuyên tới 1 giờ sáng ngày hôm sau, và không ngủ. Các bạn buồn ngủ là tại sao? Là vì các bạn không thấy hay, không thấy thú vị. Chứ nếu thấy thú vị các bạn sẽ không ngủ, thậm chí thao thức từ hôm trước để được dự sự kiện ngày hôm sau. Còn các bạn cảm thấy đến trường, đến lớp, đi làm là sự tra tấn, là bắt buộc, thì có khi nghĩ đến đã thấy buồn ngủ rồi. Vấn đề là tư duy trong đầu các bạn lạc quan, tốt, làm những gì có ích… thì các bạn sẽ không thấy buồn ngủ."
4. Bài học về kiếm tiền
Từ thực tế bản thân, Phó Chủ tịch CenGroup cho rằng thế hệ của mình không được dạy về tài chính cá nhân. Gia đình shark Hưng cũng không có truyền thống về làm kinh doanh. Bố mẹ đều là giáo viên nên nhắc chuyện tiền nong với con cái tuy không phải là điều cấm kỵ nhưng thường hạn chế. Nếu chỉ kiếm tiền bằng tiền công, tiền lương, dùng sức lao động, thời gian, có thể cao hơn chút nữa là dùng trí tuệ để kiếm tiền, thì đó là cách kiếm tiền sơ đẳng nhất, chúng ta nói đùa là "bán thân". Có thể là thời gian, trí tuệ, sức lực. Nhưng nếu dùng công cụ là tiền, dùng người khác làm thuê cho mình thì đó là đang tận dụng sức tiền để tạo ra thu nhập của mình.
"Tôi mong muốn ở lứa tuổi càng sớm càng tốt các bạn đạt được trạng thái cân bằng giữa thu nhập từ hoạt động đầu tư và thu nhập từ tiền công tiền lương, sức lực của mình. Nếu các bạn đạt được điều này ở lứa tuổi 35 thì chúc mừng bạn. Bạn có sức khỏe tài chính rất tốt. Các bạn cứ tích lũy rồi đầu tư thì thu nhập từ tích lũy, đầu tư sẽ dần thay thế thu nhập từ tiền công tiền lương.", Shark Hưng chia sẻ thêm.
Quan điểm của shark Hưng tương đồng với tỷ phú thế giới Warren Buffett. Ông cho rằng thói quen là thứ khó cảm nhận lúc mới đầu nhưng dần dần sẽ không dễ để phá vỡ. Nếu trẻ có một số thói quen xấu liên quan đến tiền bạc và bạn không đủ tinh ý để nhận ra hoặc không cố gắng định hướng, về sau bạn sẽ rất khó thay đổi. Do đó, hãy quyết định thật khôn ngoan từ sớm thay vì cố cứu vãn khi đã quá muộn.
5. Bài học về "duyên"
Shark Hưng tâm niệm, cơ hội dành cho tất cả mọi người, công bằng cho tất cả mọi người nhưng nó chỉ đến với ai sẵn sàng đón nhận nó. Vì vậy, nếu lạm dụng cách giải thích đó để chúng ta buông xuôi, ngồi chờ thì không bao giờ có được những điều chúng ta mong muốn.
Vị Shark quyền lực chia sẻ: "Đơn cử như thế này, các bạn bây giờ trong một công ty bỗng dưng bây giờ chúng ta có một suất đi nước ngoài du học hoặc đi gặp đối tác chẳng hạn chắc chắn người ta sẽ tìm một người nào đó đầu tiên biết tiếng Anh, ngoài ra mới tính đến cái này cái kia. Thì tiếng Anh không thể học trong một vài giờ đồng hồ hoặc một vài ngày được, nếu các bạn cứ chờ đến lúc cái duyên nó đến, cơ hội nó đến, rồi chờ em tý em đi học tiếng Anh đã, chờ em 1-2 năm để em đi học tiếng Anh đã thì không có.
Như vậy chúng ta phải sẵn sàng đón nhận nó. Tất nhiên đấy là quan điểm sống của mỗi người. Có những quan điểm sống của những người muốn an phận thủ thường xin hai chữ bình an và luôn giải thích vạn sự tùy duyên vì duyên nó chưa tới thế nhưng các bạn không nỗ lực gì cả."
Ở góc độ nào đó thì nó cũng có thể mang lại cho chúng ta niềm an ủi về tâm hồn, chúng ta cảm thấy có thể giải thích được tại sao chúng ta còn đang FA, tại sao lại chưa thành công. Shark Hưng tin chắc rằng cơ hội luôn dành cho mọi người, cứ nhìn, cứ trải nghiệm sẽ có muôn vàn cơ hội.
6. Bài học về chọn cộng sự
"Chúng ta lúc nào cũng mua một đôi giày có hai chiếc bên trái và phải nhưng chúng phải cùng một thương hiệu, đẳng cấp. Chọn cộng sự y như vậy! Chúng ta cần tìm người nào có cá tính, năng lực ở lĩnh vực khác mình để họ bù đắp, bổ khuyết nhưng phải cùng quan điểm, chí hướng.", Shark Hưng nói. Vị "cá mập" Shark Tank khẳng định không thể trong cuộc họp, mỗi người một ý, không thể đi đến thống nhất được! Hãy tự hỏi mình rằng nếu một ngày nào đó họ không đồng hành cùng mình nữa thì mình có sẵn sàng tiếp tục đi một mình không? Nếu sẵn sàng hãy chọn người đó và khi họ đi cũng nên công nhận công sức của họ ghi dấu trên con đường mình đã đi.
Nguồn: Tổng hợp