52Hz được gọi là “HIEUTHUHAI phiên bản nữ”: Liệu danh có xứng với thực?

Bạch Khởi, Theo Đời Sống Pháp Luật 14:00 23/07/2025
Chia sẻ

Tần suất việc so sánh giữa 52Hz và HIEUTHUHAI đang ngày một nhiều.

Trước khi trở thành nhân tố bất ngờ tại sân khấu Em Xinh Say Hi, 52Hz đã có chỗ đứng nhất định trong cộng đồng indie Việt. Với những bản hit như Đợi, Tan, Sợi Chỉ Đỏ hay Mê Cung Tình Yêu, giọng ca này được yêu mến nhờ phong cách R&B đặc trưng, những bản phối tối giản nhưng giàu cảm xúc, cùng chất giọng nữ mơ màng, ma mị. Không ồn ào truyền thông, cô vẫn được xem là gương mặt trẻ triển vọng, thường được ví như “Billie Eilish Việt Nam”. Thế nhưng, chỉ đến khi bước lên sân khấu truyền hình, 52Hz mới thực sự bứt phá: trở thành thủ lĩnh đội hình, xuất hiện ở những vị trí trọng yếu trong các tiết mục và nhanh chóng lọt vào danh sách những nhân tố được săn đón nhất trong chương trình.

Nhìn vào hành trình 52Hz đã và đang trải qua, nhiều cư dân mạng lại thấy được hình ảnh HIEUTHUHAI. Anh chàng từng ghi dấu ấn trong Anh Trai Say Hi, được gọi là đội trưởng Trần nhờ cách lead team thông minh và kiên định, gặt hái về loạt thành tích cao và các bản hit chục triệu view.  

52Hz được gọi là “HIEUTHUHAI phiên bản nữ”: Liệu danh có xứng với thực?- Ảnh 1.

52Hz

52Hz được gọi là “HIEUTHUHAI phiên bản nữ”: Liệu danh có xứng với thực?- Ảnh 2.

và HIEUTHUHAI là 2 cái tên đang được dân tình đặt lên bàn cân so sánh thời gian qua

Đều là át chủ bài, bảo chứng Top 1 Trending

Điểm chung dễ nhận thấy nhất giữa HIEUTHUHAI và 52Hz chính là cách họ trở thành trụ cột trong đội. HIEUTHUHAI ngay từ vòng 2, đã được lựa chọn làm đội trưởng nhờ khả năng kết nối thành viên tốt và có điểm số cá nhân ổn định. Ngay trong tiết mục Walk - màn kết hợp cùng HURRYKNG, Pháp Kiều, Isaac và Negav, HIEUTHUHAI đã chứng minh khả năng dẫn dắt và kiểm soát sân khấu khéo léo. Không phải người rap nhanh nhất hay có vocal tốt nhất trong đội, nhưng HIEUTHUHAI đóng vai trò then chốt: phân chia rap và hát hợp lý, đảm nhận đoạn hook bắt tai, và quan trọng nhất, tạo chất kết nối mạch lạc cho toàn bài hát. Trong suốt tiết mục, anh di chuyển khéo léo giữa các thành viên, tạo hiệu ứng thị giác đồng đều - một tố chất không phải rapper nào cũng có.

WALK - Pháp Kiều, HURRYKNG, HIEUTHUHAI, ISSAAC, Negav

Tương tự, 52Hz dù vẫn là 1 gương mặt mới tại Em Xinh Say Hi nhưng đã được “chọn mặt gửi vàng” trọng trách leader từ Live Stage 2, sau khi gây bất ngờ với tiết mục RUN ở vòng đầu tiên. Vai trò của 52Hz không chỉ nằm ở đoạn rap melody, tham gia viết lời mà chính cô là người đưa ra ý tưởng giữ mood bài hát nhất quán, phối lại phần beat để ca khúc bớt pop, tăng chiều sâu indie pha hip-hop. Với tiết mục đó, 52Hz từ một gương mặt trẻ bước thẳng lên vị trí đội trưởng.

RUN - Châu Bùi, Ánh Sáng Aza, Lyhan, 52Hz, Yeolan

Cả hai còn có điểm chung là luôn gánh vai trò “át chủ bài” trong các tiết mục. Ở Anh Trai Say Hi, tiết mục cá nhân Quay Đi Quay Lại là ví dụ điển hình. Một mình HIEUTHUHAI chiếm trọn sân khấu, vừa rap vừa hát với đoạn hook bắt tai, được dàn dựng thành tiết mục có vũ đạo - 1 điều không phải hiếm có nhưng  không thường thấy ở một rapper xuất thân từ underground. Mỗi bước nhảy, mỗi ánh mắt của nam rapper trẻ tràn đầy năng lượng và sự tin trong tiết mục đều được tính toán để hướng đến hiệu ứng bùng nổ trên sân khấu. 

Ở phía 52Hz, tiết mục Không Đau Nữa Rồi, cùng team với Orange, Châu Bùi, Mỹ Mỹ và Pháp Kiều,  là điểm nhấn cho khả năng làm leader của 52Hz. Cô đảm nhận phần rap bridge và đoạn kết bài, nơi cảm xúc cần được đẩy cao trào nhất. Sự xuất hiện của 52Hz ở giữa bài hát mang lại sự chuyển mạch cần thiết: từ một bản ballad đơn thuần trở thành bản phối pha trap nhẹ nhàng nhưng hiện đại. Dù chỉ xuất hiện ngắn trong bài, dấu ấn của 52Hz đủ mạnh để khán giả nhớ đến như nhân tố khuấy động không khí.

52Hz được gọi là “HIEUTHUHAI phiên bản nữ”: Liệu danh có xứng với thực?- Ảnh 3.

Một mình HIEUTHUHAI chiếm trọn sân khấu, vừa rap vừa hát với đoạn hook bắt tai, được dàn dựng thành tiết mục có vũ đạo trong Quay Đi Quay Lại

52Hz được gọi là “HIEUTHUHAI phiên bản nữ”: Liệu danh có xứng với thực?- Ảnh 4.

52Hz đảm nhận phần rap bridge và đoạn kết bài, nơi cảm xúc cần được đẩy cao trào nhất trong Không Đau Nữa Rồi

Cách 2 người dẫn dắt đội cũng cho thấy khả năng làm thủ lĩnh rõ rệt. Trong tiết mục Sao Hạng A (HIEUTHUHAI cùng Dương Domic, Song Luân, JSOL), nam rapper đóng vai trò “xương sống” của phần trình diễn: chịu trách nhiệm phần rap mở đầu và hook, đồng thời phân chia line rap - hát hợp lý cho các thành viên khác. Cách HIEUTHUHAI di chuyển trên sân khấu cũng hỗ trợ đồng đội phát huy từng khoảnh khắc. 

SAO HẠNG A - Song Luân x HIEUTHUHAI x JSOL x Dương Domic

Ngược lại, sau Live Stage 1, 52Hz dần trở thành một trong những đối thủ nặng kí của các Em Xinh khác trong chương trình. Các thành viên trong đội đều tin tưởng vào sự sáng tạo, tư duy lãnh đạo rõ ràng, dứt khoát và khả năng quản lý, định hướng đúng đắn của 52Hz. Cô nàng cùng các Em xinh Mỹ Mỹ, Orange, Châu Bùi và Pháp Kiều đã sửa lại toàn bộ demo Không Đau Nữa Rồi, viết thêm lời, rap, thay đổi giai điệu để biến ca khúc thành một bản nhạc da diết và giàu cảm xúc. Không ngại thử thách khi làm mới hoàn toàn bài hát, 52Hz cũng nắm rõ điểm mạnh của từng thành viên và chia line hợp lý, giúp các Em Xinh đều có cơ hội toả sáng và ghi điểm với khán giả.

Không Đau Nữa Rồi - Orange x Châu Bùi x Mỹ Mỹ x 52Hz x Pháp Kiều

Nhờ khả năng tính toán tỉ mỉ, đem đến những tiết mục mãn nhãn, cộng với lợi thế ngoại hình, HIEUTHUHAI trở thành gương mặt hot bậc nhất chương trình, đưa mọi ca khúc anh góp mặt lên top 1 Trending gồm Walk, Ngáo Ngơ, Kim Phút Kim Giờ, Sao Hạng A.

Tại Live stage 1, Liên quân 2 của 52Hz do Tiên Tiên làm đội trưởng đã khiến khán giả bất ngờ bởi phiên bản AAA đầy mới lạ và độc đáo. Ca khúc đã giúp 52Hz cùng Liên quân 2 giành chiến thắng trong vòng đầu tiên. Sau đó, AAA cũng nhanh chóng gây bão mạng xã hội và đạt Top 1 Trending Âm nhạc trên YouTube.

Ngoài ra trong phần thi nhóm, ca khúc RUN của đội 52Hz do Châu Bùi làm đội trưởng cũng xuất sắc đạt hạng 2 và tiếp tục cán đích Top 1 Trending YouTube. Đến Live stage 2, đội 52Hz cùng Quang Hùng MasterD và Pháp Kiều đã chiêu đãi khán giả Không Đau Nữa Rồi Gã Săn Cá, với 2 phong cách hoàn toàn khác nhau. Cả 2 ca khúc đều lần lượt chiếm trọn ngôi vương Top Trending - góp phần đưa 52Hz là “hắc mã” đáng gờm trên đường đua về đích

52Hz được gọi là “HIEUTHUHAI phiên bản nữ”: Liệu danh có xứng với thực?- Ảnh 5.

Sở hữu 3 ca khúc Top 1 Trending trong Em Xinh, 52Hz hiẹn là “hắc mã” đáng gờm trên đường đua về đích

Nói 52Hz là HIEUTHUHAI phiên bản nữ liệu có đúng? 

Dù được mệnh danh là “ẩn số Gen Z” của làng nhạc Việt, 52Hz vẫn còn một khoảng cách nhất định nếu để so với HIEUTHUHAI. Trước hết, 52Hz vẫn thiếu một yếu tố quan trọng: sức hút sân khấu theo đúng nghĩa giải trí. Trong khi HIEUTHUHAI đã quen với các sân khấu lớn từ thời King Of Rap, sở hữu kỹ năng trình diễn linh hoạt: vừa có thể hát, rap, vừa kiểm soát và khuấy động sân khấu tốt, kết hợp vũ đạo - thì 52Hz vẫn nghiêng về phong cách biểu diễn mang tính “kể chuyện” nhiều hơn. Cô chú trọng không khí âm nhạc và cảm xúc, ít tương tác khán giả, ít chuyển động trên sân khấu - điều này khiến phần đông công chúng đại chúng dễ cảm thấy “khó gần” hoặc “đơn điệu” nếu không quen với chất indie. 

Hơn thế nữa, 52Hz thiếu những bản hit bùng nổ ở thị trường mainstream. Dù cô có Đợi hay Lâu Đài Tình Yêu khá được ưa chuộng, tạo trend 1 thời gian nhưng để đạt sức lan tỏa như Không Thể Say, Exit Sign hay thậm chí là Trình của HIEUTHUHAI - những ca khúc có mặt trên các bảng xếp hạng lớn, được thảo luận liên tục và cover. Chưa có bản nhạc nào của cô được xem là hit ở tầm đại chúng.

52Hz được gọi là “HIEUTHUHAI phiên bản nữ”: Liệu danh có xứng với thực?- Ảnh 6.

52Hz thiếu những bản hit bùng nổ ở thị trường mainstream

52Hz vẫn đang thiếu một yếu tố nền tảng: tư duy sản xuất âm nhạc đa dạng. Trong khi HIEUTHUHAI sẵn sàng biến hóa giữa các thể loại: từ rap bắt tai, pop hiện đại đến trap bouncy và cả những tiết mục có yếu tố trình diễn vũ đạo, thì 52Hz vẫn trung thành tuyệt đối với phong cách R&B/trapsoul pha indie. Sự trung thành đó giúp cô tạo nên bản sắc rõ rệt, nhưng cũng đồng thời là giới hạn, khiến âm nhạc cô dễ rơi vào khuôn mẫu, khó vươn tới nhóm khán giả rộng hơn. Chất giọng mộng mị, phiêu du cũng là điểm hạn chế để một mình 52Hz có thể lấn sang hẳn những chất nhạc sôi động hơn. Có sự hỗ trợ từ “ông xã” Rio - 1 producer trẻ tài năng - cặp vợ chồng trẻ mới cùng nhau đem đến những bản phối vượt ra khỏi vòng an toàn của 52Hz. 

52Hz được gọi là “HIEUTHUHAI phiên bản nữ”: Liệu danh có xứng với thực?- Ảnh 7.

Có sự hỗ trợ từ “ông xã” Rio - cặp vợ chồng trẻ mới cùng nhau đem đến những bản phối vượt ra khỏi vòng an toàn của 52Hz

Một yếu tố quan trọng nữa mà 52Hz vẫn còn thiếu để trở thành một “HIEUTHUHAI phiên bản nữ” chính là fanbase ổn định và đông đảo. Xét trên thực tế, HIEUTHUHAI bước ra từ cộng đồng rap với lợi thế nền tảng người hâm mộ đông từ thời King Of Rap - những khán giả trẻ tuổi, chủ động hỗ trợ anh trên các nền tảng MXH, thành lập FC giúp các sản phẩm của anh nhanh chóng leo top trending mỗi khi ra mắt, hỗ trợ vô số dự án. Cộng đồng fan này không chỉ tiêu thụ âm nhạc mà còn đóng vai trò “bệ phóng” truyền thông khi lan toả hình ảnh HIEUTHUHAI qua các trend, fancam, chiến dịch... Đây là nguồn lực vững chắc giúp anh duy trì được sức nóng liên tục.

52Hz được gọi là “HIEUTHUHAI phiên bản nữ”: Liệu danh có xứng với thực?- Ảnh 8.

HIEUTHUHAI sở hữu lượng fan đông đảo từ thời King Of Rap

Trái lại, fanbase của 52Hz vẫn ở mức nhỏ và phân mảnh. Xuất thân từ cộng đồng indie vốn đề cao cá tính nghệ sĩ, khán giả của cô đa phần là những người nghe “ẩn danh”, ít có thói quen tương tác, tạo trend hay hoạt động fandom như các fan Kpop hay Vpop mainstream. Điều này khiến 52Hz dễ có bài hát được đánh giá cao về chất lượng, nhưng lại thiếu sự phủ sóng mạnh mẽ trên mặt trận MXH. Ngay cả khi các tiết mục tại Em Xinh Say Hi được viral nhờ khán giả đại chúng, cô vẫn chưa thực sự xây dựng được một tập thể người hâm mộ ổn định, đủ để “bảo chứng” cho thành công về mặt truyền thông lâu dài.

52Hz đang có đầy đủ tố chất để trở thành một hiện tượng dài hơi. Nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu cô sẵn sàng bước ra khỏi giới hạn indie, dám thử nghiệm, và học cách kể câu chuyện không chỉ bằng âm nhạc, mà cả bằng hình ảnh và sức hút cá nhân trên những sân khấu lớn. Để có thể vươn tới vị thế của HIEUTHUHAI - trở thành 2 nghệ sĩ trẻ vừa giữ được bản sắc riêng, vừa đủ sức chinh phục thị trường đại chúng - thì 52Hz vẫn còn những khoảng trống cần bù đắp thêm. 

52Hz được gọi là “HIEUTHUHAI phiên bản nữ”: Liệu danh có xứng với thực?- Ảnh 9.

Để có thể vươn tới vị thế của HIEUTHUHAI thì 52Hz vẫn còn những khoảng trống cần bù đắp thêm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày