5 “sát thủ gây ung thư” ẩn mình ngay trong nhà, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết

Nguyệt Quang, Theo doanhnghieptiepthi.vn 17:02 05/08/2025
Chia sẻ

Có những tác nhân gây ung thư không đến từ môi trường độc hại hay thực phẩm bẩn ngoài chợ mà lại nằm ngay trong gian bếp, tủ lạnh, thậm chí là thói quen sinh hoạt thường ngày của mỗi người.

Dưới đây là 5 mối nguy ung thư thường gặp trong gia đình mà giới chuyên gia khuyến cáo cần đặc biệt cảnh giác.

1. Dầu ép thủ công: “ổ chứa” độc tố gây ung thư hàng đầu

Nhiều người có xu hướng chuộng loại dầu ép thủ công vì cho rằng "tự nhiên, nguyên chất, thơm ngon hơn dầu công nghiệp". Tuy nhiên, theo các chuyên gia, loại dầu này lại tiềm ẩn nguy cơ nhiễm aflatoxin (độc tố nấm mốc), một trong những chất gây ung thư gan cực mạnh đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm chất gây ung thư nhóm 1.

5 “sát thủ gây ung thư” ẩn mình ngay trong nhà, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết- Ảnh 1.

Do không qua quy trình tinh luyện, dầu lạc ép thủ công rất dễ bị nấm mốc phát triển trong quá trình bảo quản hoặc ép, khiến lượng aflatoxin tăng cao vượt chuẩn. Việc sử dụng loại dầu này lâu dài có thể âm thầm tàn phá gan mà không có dấu hiệu rõ rệt.

2. Ăn trầu, nhai cau: thói quen truyền thống, tác hại khôn lường

Theo phân loại của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), các sản phẩm liên quan đến cau bao gồm cả quả tươi, miếng trầu có hoặc không có lá đều là chất gây ung thư nhóm 1, có liên hệ trực tiếp tới ung thư khoang miệng và ung thư họng.

Ngoài ra, hoạt chất trong cau còn tạo ra cảm giác hưng phấn, gây nghiện mạnh. Một khi đã hình thành thói quen nhai trầu, việc cai bỏ sẽ vô cùng khó khăn. Đây là lý do tại sao tỷ lệ ung thư miệng ở những khu vực có tập tục nhai trầu cao hơn hẳn mặt bằng chung.

3. Rượu: “kẻ giấu mặt” đứng sau ít nhất 7 loại ung thư

Dù được xem là "thức uống xã giao", nhưng thực tế, rượu đã được xếp vào nhóm chất gây ung thư hàng đầu. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa tiêu thụ rượu và ung thư miệng, vòm họng, thực quản, gan, đại trực tràng và vú.

Đặc biệt, không hề tồn tại “ngưỡng an toàn” khi uống rượu. Kể cả khi chỉ uống một lượng nhỏ, nguy cơ ung thư vẫn tăng lên theo thời gian. Việc "uống điều độ" không đồng nghĩa với "uống vô hại".

4. Khói dầu khi nấu ăn: thủ phạm gây ung thư phổi ở phụ nữ

Dữ liệu từ nhiều quốc gia cho thấy, ung thư phổi đã vượt qua ung thư vú, trở thành loại ung thư phổ biến nhất ở nữ giới. Điều đáng nói, phần lớn phụ nữ không hút thuốc, yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ung thư phổi, vậy điều gì khiến tỷ lệ mắc bệnh vẫn cao?

5 “sát thủ gây ung thư” ẩn mình ngay trong nhà, nhiều người tiếp xúc hàng ngày mà không hay biết- Ảnh 2.

Câu trả lời nằm ở khói dầu trong quá trình nấu nướng. Khi dầu được đun nóng ở nhiệt độ cao, các chất độc hại như benzopyrene, acrolein… được sinh ra và lơ lửng trong không khí. Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ thường xuyên nấu ăn trong môi trường không có hút mùi hoặc thông gió đúng cách sẽ có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp gần 4 lần so với người bình thường.

5. Ăn cá sống, cua ngâm: nguy cơ nhiễm sán gan, dẫn tới ung thư

Thói quen ăn cá sống, cua ngâm, tôm tái chanh… tưởng như sang chảnh nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ nhiễm sán lá gan (Clonorchis sinensis), một loại ký sinh trùng cực kỳ phổ biến tại châu Á, đặc biệt là ở Việt Nam, Trung Quốc và các nước vùng nhiệt đới.

Sán lá gan cũng đã được xếp vào nhóm chất sinh ung thư nhóm 1, liên quan trực tiếp đến ung thư đường mật và ung thư gan. Đáng lo ngại, nhiều địa phương ở nước ta như Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nam Bộ… vẫn giữ thói quen ăn gỏi cá, làm tăng tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng này theo thời gian.

Ung thư không xuất hiện trong một sớm một chiều, mà hình thành từ những tiếp xúc tích tụ mỗi ngày. Những sản phẩm tưởng như vô hại trong nhà, nếu không được kiểm soát đúng cách, có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến hậu quả sức khỏe nghiêm trọng. Bởi vậy, hiểu rõ và thay đổi sớm các thói quen nguy hiểm chính là “vắc xin” rẻ tiền nhất chống lại ung thư.

Nguồn và ảnh: QQ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày