5 ngôi trường THPT nức tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn được mệnh danh là “lò đào tạo sao Việt”

Vũ Trịnh - Design:Triệu Thủy Tiên, Theo Trí Thức Trẻ 00:11 14/03/2020

Những sao Việt xuất thân từ các trường này đều có thành tích học tập khủng. Đây hẳn là những "lò đào tạo" người nổi tiếng đỉnh nhất showbiz.

Đối với mỗi người, cấp 3 luôn là thời gian tươi đẹp và chứa đựng nhiều kỷ niệm học trò nhất. Những ngôi sao trong giới giải trí cũng vậy, trước khi bước chân vào nghệ thuật, họ cũng đã từng là những cô cậu học sinh tinh nghịch và cũng có những ký ức đẹp về khoảng thời gian ấy. Vậy họ bước ra từ những ngôi trường nào? Cùng khám phá những "lò đào tạo" sao Việt đẳng cấp này nhé!

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM)

THPT Chuyên Lê Hồng Phong gây ấn tượng bởi lối kiến trúc Pháp cổ điển. Đây được xem là một trong những trường cấp 3 lâu đời nhất tại Sài Gòn. Đặc biệt, ngoài kiến trúc và lịch sử, ngôi trường này còn có thành tích đào tạo đáng nể với nhiều học sinh ưu tú. Trong làng giải trí, không ít sao Việt cũng xuất thân từ đây và đều có điểm chung là có con đường học hành rất xuất sắc.

Tóc Tiên, nữ ca sĩ nổi tiếng bậc nhất showbiz xuất thân từ ngôi trường danh giá này. Cô là cựu học sinh lớp chuyên sinh khóa 2004-2007. Sau 3 năm học phổ thông, cô thi đậu vào Đại học Y dược TP.HCM rồi sau đó, Tóc Tiên sang Mỹ để du học. Tuy nhiên, với đam mê nghệ thuật cháy bỏng, cô đành gác lại nguyện vọng của gia đình để tiếp tục con đường ca hát.

5 ngôi trường THPT nức tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn được mệnh danh là “lò đào tạo sao Việt” - Ảnh 1.

Ảnh: FBNV

Hà Anh Tuấn theo học chuyên Hóa khi còn học phổ thông. Anh từng đạt nhiều giải thưởng khi thi hát ở trường hay ở thành phố. Đến 2006, anh chạm ngõ sân khấu của ca sĩ chuyên nghiệp khi thử sức ở "Sao mai điểm hẹn". Đến nay anh là biểu tượng của một nam ca sĩ với đời tư trong sạch, giọng hát ngọt ngào và vẻ ngoài điềm tĩnh.

5 ngôi trường THPT nức tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn được mệnh danh là “lò đào tạo sao Việt” - Ảnh 2.

Uyên Linh từng chia sẻ về niềm tự hào khi là một mảnh ghép của THPT chuyên Lê Hồng Phong. Cô có mẹ là giáo viên dạy văn tại ngôi trường này. Được biết, cô có thành tích học tập rất khủng thời học sinh. Nhờ thế, nữ ca sĩ "Chờ người nơi ấy" thi đậu vào Học viện ngoại giao sau khi kết thúc 3 năm THPT, trước khi đến với Vietnam Idol.

5 ngôi trường THPT nức tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn được mệnh danh là “lò đào tạo sao Việt” - Ảnh 3.

Ngoài ra lọat sao Việt đình đám khác cũng xuất thân từ ngôi trường cấp 3 có lịch sử lâu đời này như ca sĩ Cẩm Ly, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Miko Lan Trinh, Đức Tuấn, Tùng Leo,…

Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

Khỏi phải bàn về độ nổi tiếng của ngôi trường này vì từ lâu danh tiếng về thành tích học tập khủng của cựu học sinh Ams đã được chứng minh. Với nhiều học sinh thủ đô, đây là cái tên mơ ước của bất kỳ ai khi bước chân vào cấp 3. Có lẽ vì vậy, những ngôi sao bước ra từ Amsterdam cũng có tài năng vượt trội.

Thủy Top là hot girl đời đầu của Hà Thành sinh năm 1989. Từng theo đuổi nghệ thuật và có phong cách gợi cảm, quyến rũ nhưng thành tích học tập của cô không phải dạng vừa. Năm 2009, cô quyết định gác lại sự nghiệp để sang Mỹ học ngành truyền thông. Hiện tại, cô gái tài năng này đang có những dự án nghệ thuật cho riêng mình.

5 ngôi trường THPT nức tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn được mệnh danh là “lò đào tạo sao Việt” - Ảnh 4.

Siêu mẫu Hà Anh từng là học sinh lớp chuyên Anh. Bởi vậy, cô được đánh giá là sao nữ thông thạo và sử dụng lưu loát Anh ngữ hàng đầu showbiz. Hà Anh là một trong những người mẫu hiếm hoi của Việt Nam thành công ở cả trong nước và quốc tế.

5 ngôi trường THPT nức tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn được mệnh danh là “lò đào tạo sao Việt” - Ảnh 5.

Bộ ba MC nữ của VTV Diễm Quỳnh, Bạch Dương, Thu Hà đều xuất thân từ Ams. Diễm Quỳnh là học sinh chuyên văn và có thành tích khủng với bằng thạc sỹ ngành ngôn ngữ Trung và Hán ngữ. Bạch Dương được khán giả nhớ đến bởi lối dẫn chuyện dí dỏm, vui tươi trước khi rời VTV cũng từng là niềm tự hào của học sinh trường Ams. Còn Thu Hà từng theo học chuyên lý, cô được mọi người nể phục bởi thành tích học tập khủng lẫn hoạt động phong trào năng nổ. Năm 2011, Thu Hà trở thành BTV trẻ nhất từng "cầm trịch" bản tin thời sự 19h của ĐTHVN.

5 ngôi trường THPT nức tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn được mệnh danh là “lò đào tạo sao Việt” - Ảnh 6.

Ảnh: FBNV

5 ngôi trường THPT nức tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn được mệnh danh là “lò đào tạo sao Việt” - Ảnh 7.

Ảnh: FBNV

5 ngôi trường THPT nức tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn được mệnh danh là “lò đào tạo sao Việt” - Ảnh 8.

Ảnh: FBNV

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM)

Nguyễn Thị Minh Khai là ngôi trường có lịch sử lâu đời từ 1913. Ngôi trường đã chứng kiến nhiều giai đoạn thăng trầm của thành phố trước khi được công nhận là di tích năm 2013. Nơi đây sản sinh ra vô số những cái tên được khán giả biết đến trong giới giải trí.

Ông Cao Thắng - Tú Vi –Sĩ Thanh từng là bộ ba bạn đồng niên khi cùng học chung một khóa tại trường Nguyễn Thị Minh Khai. Đều là những học sinh năng nổ và yêu nghệ thuật, nên sau này dù theo đuổi con đường nào thì cả 3 đều gặt hái được cho mình thành công trong làng giải trí.

5 ngôi trường THPT nức tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn được mệnh danh là “lò đào tạo sao Việt” - Ảnh 9.

Ảnh: FBNV

5 ngôi trường THPT nức tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn được mệnh danh là “lò đào tạo sao Việt” - Ảnh 10.

Ảnh: FBNV

5 ngôi trường THPT nức tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn được mệnh danh là “lò đào tạo sao Việt” - Ảnh 11.

Ảnh: FBNV

Dustin Phúc Nguyễn từng theo học ngôi trường cổ kính này từ năm 2006. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh đi du học và về Việt Nam theo đuổi con đường VJ cho các chương trình âm nhạc và talkshow của riêng minh.

5 ngôi trường THPT nức tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn được mệnh danh là “lò đào tạo sao Việt” - Ảnh 12.

Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Ánh Tuyết, ca sĩ Sỹ Luân, ca sĩ Tim, ca sĩ Minh Thư,... cũng là những tên tuổi quen thuộc xuất thân từ ngôi trường có tuổi đời hơn trăm năm này.

Trường THPT Marie Curie (TP.HCM)

THPT Marie Curie được lấy tên theo nhà khoa học người Ba Lan nổi tiếng. Ngôi trường này có niên đại 100 năm và luôn là một trong những trường cấp 3 thu hút hoc sinh nhất toàn thành phố.

Đông Nhi, ca sĩ Hoàng Tôn và siêu mẫu Võ Hoàng Yến không chỉ chung trường mà còn là bạn đồng niên vì chung khóa 2003-2006. Đến nay, cả ba đều có những hoạt động nổi bật trong giới giải trí ở từng lĩnh vực mà họ tham gia. Được biết, cả ba từng nằm trong top 100 gương mặt học sinh tiêu biểu của Marie Curie.

5 ngôi trường THPT nức tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn được mệnh danh là “lò đào tạo sao Việt” - Ảnh 13.
5 ngôi trường THPT nức tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn được mệnh danh là “lò đào tạo sao Việt” - Ảnh 14.
5 ngôi trường THPT nức tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn được mệnh danh là “lò đào tạo sao Việt” - Ảnh 15.


"Hoàng tử sơn ca" Quang Vinh cũng từng theo học Marie Curie vào năm 1997 đến 1999 trước khi quyết định đi du học và trở về nước đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Hiện tại, anh dành thời gian cho đam mê trở thành Blogger du lịch và được nhiều người ủng hộ.

5 ngôi trường THPT nức tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn được mệnh danh là “lò đào tạo sao Việt” - Ảnh 16.

Ảnh: FBNV

Ngoài ra, những cái tên như Hoa hậu Thùy Lâm, ca sĩ Phạm Hồng Phước, diễn viên Huỳnh Đông, Rapper Suboi, diễn viên Gin Tuấn Kiệt cũng từng có thời gian "mài đũng quần" ở ngôi trường nức tiếng này.

THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội)

Quỳnh Anh Shyn (tên thật Phí Quỳnh Anh, sinh năm 1996) là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã được biết đến khi trở thành người mẫu ảnh và sau này là diễn viên cho các sitcom. Hiện tại, nữ hotgirl ngày nào đã chuyển hướng trở thành một fashionista thứ thiệt với gu ăn mặc chất lừ.

5 ngôi trường THPT nức tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn được mệnh danh là “lò đào tạo sao Việt” - Ảnh 17.

Nguyễn Tường San là đương kim á hậu thế giới Việt Nam 2019 khi chỉ mới 19 tuổi. Ngay khi còn là học sinh của Phan Đình Phùng, người đẹp 10X này đã được biết đến nhiều qua các bộ ảnh thời trang. Cô được đánh giá là người đẹp có học vấn tốt lẫn ngoại hình xinh đẹp. Hiện tại, Tường San đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học RMIT.

5 ngôi trường THPT nức tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn được mệnh danh là “lò đào tạo sao Việt” - Ảnh 18.

Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng là cựu học sinh của trường THPT Phan Đình Phùng. Cô được xem là hoa hậu có thành tích học tập đáng nể vì từng đỗ Đại học Ngoại thương với số điểm cao và giành học bổng toàn phần của ĐH RMIT sau khi tốt nghiệp cấp 3. Đến nay, cô vẫn là hoa hậu có sức nóng và được khán giả ủng hộ.

5 ngôi trường THPT nức tiếng ở Hà Nội và Sài Gòn được mệnh danh là “lò đào tạo sao Việt” - Ảnh 19.

Ngoài những gương mặt trẻ của làng giải trí kể trên, Phan Đình Phùng là ngôi trường mà Diva Hồng Nhung, NSND Hoàng Dũng, đạo diễn Đỗ Thanh Hải,…cùng loạt sao Việt gạo cội khác lớn lên và trưởng thành.