Sự xuất hiện của Jose Mourinho mang đến niềm tin cho các fan Man Utd về triển vọng vô địch Premier League, Europa League và FA Cup ngay từ khi bóng chưa lăn. Dù vậy, vào thời điểm hiện tại, có một số lý do cho thấy tại sao "Quỷ đỏ" sẽ phải chật vật giành quyền giành suất dự Champions League, chứ chưa nói gì đến việc vô địch giải Ngoại hạng Anh.
Mourinho có kết quả tồi tệ hơn người tiền nhiệm sau 7 trận
Louis van Gaal đã giành được 16 điểm vào thời điểm này mùa trước nhưng Mourinho chỉ đem về 13 sau 7 vòng đấu. HLV người Hà Lan Van Gaal đạt 5 chiến thắng từ 7 trận đầu tiên của mình hồi năm ngoái so với 4 của "Người đặc biệt".
Sau khi chi tiêu 150 triệu bảng để thu hút những cầu thủ đẳng cấp thế giới đến Manchester vào mùa hè vừa qua (Eric Bailly, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan và Zlatan Ibrahimovic), Mourinho khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng với màn khởi đầu mờ nhạt. Thậm chí, họ không đánh bại nổi một Stoke đang loay hoay ở cuối bảng.
Man Utd lọt lưới nhiều hơn thời điểm này mùa trước
Cho đến tháng 10 năm ngoái, Man Utd đã lọt lưới 5 bàn dưới thời Van Gaal. Bây giờ, khi bước vào quãng nghỉ để thi đấu quốc tế, các học trò của Mourinho nhận tới 8 bàn. Tai họa phòng ngự này còn trở nên đáng lo ngại hơn khi họ sẽ không có sự phục vụ của Eric Bailly trong cả tháng 1.
Bailly, người được coi là một trong những hậu vệ tốt nhất dưới thời Mourinho, sẽ rời Man United trong 5 tuần để cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà tham dự Cúp các quốc gia châu Phi. Cầu thủ trẻ này đã bắt đầu phát triển quan hệ đối tác mạnh mẽ với Chris Smalling trong những tuần gần đây nên sự vắng mặt của anh có thể gây tổn hại cho "Quỷ đỏ".
Một Ibrahimovic lão hóa có theo kịp tốc độ?
Bản hợp đồng mới Ibrahimovic sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 35 trong tuần này. Mặc dù đã ghi 6 bàn trong màu áo Man Utd, câu hỏi đặt ra là liệu cơ thể của anh có thể đối phó được với các nhu cầu cao về tốc độ của Premier League và lịch thi đấu dày đặc.
Ở độ tuổi mà hầu hết các cầu thủ đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, Ibra vẫn là lựa chọn hàng đầu trên hàng công của Mourinho. Tuy nhiên, liệu anh có thể theo kịp với tốc độ vẫn là mối nghi ngờ lớn.
Cạnh tranh gay gắt
Arsenal, Man City, Liverpool và Tottenham đều chứng tỏ là một tập thể mạnh chứ không phải là một tập hợp các tài năng cá nhân.
Trong khi đó, Mourinho dường như phải vật lộn để tìm ra công thức đúng ở hàng tiền vệ và vấn đề tìm một vị trí đúng đắn cho Wayne Rooney. Ông đã gạt bỏ Rooney ở 2 trận gần đây trước Leicester và Stoke để có những cải tiến đáng chú ý về kết quả nhưng rốt cuộc vẫn phải cần đến tiền đạo 31 tuổi này.
Về phần Pogba, anh đã trở thành một lựa chọn thường xuyên trong đội hình chính nhưng mới chỉ là sự khởi đầu để chứng minh cho giá trị 89 triệu bảng của mình.
Áp lực từ đối thủ truyền kiếp Man City
Kevin De Bruyne vắng mặt có lẽ là một trong những lý do giải thích tại sao Man City vừa chịu thất bại đầu tiên của mùa giải trước Tottenham. Man City hy vọng tiền vệ người Bỉ sẽ hồi phục nhanh chóng để tiếp tục duy trì hỏa lực tấn công khủng khiếp tại Premier League. Guardiola đã cho phép De Bruyne và Ilkay Gundogan kết hợp tấn công với David Silva bằng cách chơi dâng cao, gây áp lực mạnh mẽ cho hàng thủ đối phương.
Kể từ khi Man City thuộc về những ông chủ Arab, Man Utd chẳng phải nhìn đi đâu xa, mà phải chịu áp lực mạnh mẽ từ chính đối thủ truyền kiếp cùng thành phố. Với sự xuất hiện của HLV Pep Guardiola, cùng những ngôi sao đẳng cấp, Man City tiếp tục trở thành một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.