4 lỗi phối boots cơ bản ai cũng có thể mắc phải

Hoài Thu, Theo Phụ nữ Việt Nam 14:00 14/12/2022

Ghim ngay 4 lưu ý phối đồ với giày boots dưới đây để không mắc những lỗi sai tai hại khiến phong độ thời trang bị giảm sút.

Không ngoa khi nói rằng boots đang là món đồ thời trang bán chạy nhất mùa đông. Với kiểu dáng ôm chân cùng phần cổ cao quen thuộc, những đôi boots vừa giúp giữ ấm lại mang đến cho chị em vẻ ngoài sành điệu và cá tính hơn hẳn. Chọn boots thì có vẻ đơn giản nhưng phối đồ với kiểu giày này lại là vấn đề của không ít người, bởi nếu không đủ tinh tế bạn rất dễ mắc phải những lỗi kết hợp trang phục tai hại. Dưới đây là 4 lỗi sai cơ bản mà cả chàng và nàng nên chú ý khi diện những đôi boots trong tủ.

Chọn sai dáng quần jeans

Với những đôi boots cổ cao và boots đùi, bạn cần chú ý đến kiểu dáng và chất liệu trang phục để có thể kết hợp chúng ăn nhập hơn. Thay vì lựa chọn những mẫu quần jeans ống rộng, ống đứng hay quần vải không có độ ôm, bạn cần sắm ngay cho mình những chiếc quần skinny jeans có độ bó sát để phối cùng boots cao cổ. Ưu điểm nổi trội nhất của mình kiểu quần này là vì chúng mang đến vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch chứ không luộm thuộm, kém tinh tế như các mẫu quần khác.

4 lỗi phối boots cơ bản ai cũng có thể mắc phải - Ảnh 1.

Chọn sai màu sắc

Khi mua cũng như khi kết hợp trang phục, bạn nên chú trọng đến yếu tố màu sắc của sản phẩm. Việc chọn sai màu boots cũng sẽ trở thành điểm trừ cực mạnh, làm phong cách của bạn bị suy giảm, tạo vẻ ngoài kém sang. Theo đó, các tông màu trung tính sẽ giúp việc kết hợp màu sắc trang phục trở nên dễ dàng hơn, ngoài ra bạn còn có thể sử dụng chúng trong nhiều năm mà không lo lỗi mốt. Một số tông màu tiêu biểu như: Đen, nâu, be, xám, ghi, trắng sữa.

4 lỗi phối boots cơ bản ai cũng có thể mắc phải - Ảnh 2.

Giấu quần vào ankle boots

Khi diện quần jeans với ankle boots, bạn không nên cố gắng nhét ống quần vào bên trong giày. Kiểu giày này vốn có thiết kế nhỏ gọn với phần ống nhỏ, nên khi cho thêm ống quần jeans dễ tạo cảm giác khó chịu, ống chân bị phồng to. Lựa chọn phù hợp nhất chính là những mẫu quần jeans ống đứng hoặc ống rộng giúp che đi phần ống giày. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn mua những mẫu chân váy ngắn để phối với kiểu giày này.

4 lỗi phối boots cơ bản ai cũng có thể mắc phải - Ảnh 3.

Diện quần ống loe và boots mũi tròn

Kết hợp quần ống loe với boots cao cổ là xu hướng thịnh hành được nhiều chị em ưa chuộng. Tuy nhiên, với kiểu quần này, chị em nên tránh các mẫu boots mũi tròn vì chúng sẽ tạo cảm giác đôi chân của bạn bị ngắn, khiến vóc dáng không được thanh thoát. Thay vì phối với boots mũi tròn, bạn nên kết hợp quần ống loe với boots mũi nhọn. Kiểu boots này sẽ tạo hiệu ứng giúp đôi chân dài hơn, ngoài ra còn mang lại vẻ đẹp cổ điển, tinh tế cho người mặc.

4 lỗi phối boots cơ bản ai cũng có thể mắc phải - Ảnh 4.

Ảnh: Pinterest