4 lần stylist Hàn chế áo cho idol từ những thứ siêu nhỏ: Đa phần được khen nhưng khiến dân tình nổi đóa vì đi quá giới hạn

Hà Trần, Theo Thể thao & Văn hóa 23:58 12/01/2023

Stylist Hàn quả thực sáng tạo khi chế áo cho idol từ các item siêu nhỏ, tuy nhiên đi quá xa lại phản tác dụng nhận về chỉ trích.

Các idol lẫn stylist Kpop nhiều lần được khen ngợi bởi tài chế cháo trang phục một cách độc đáo khiến netizen ai cũng bất ngờ. Điển hình nhất là cách các stylist biến tấu những món đồ tưởng như khó mà mặc lên người trở thành trang phục mang lên sân khấu tạo nên vẻ ngoài chất chơi, cá tính. Ít ai ngờ được 4 món đồ: khẩu trang, khăn quàng cổ, giày thể thao thậm chí là quần lót qua tay hội stylist Hàn lại trở thành kiểu áo sáng tạo và phá cách tới nhường này.

Karina

Khẩu trang là món đồ không thể thiếu được xuyên suốt mùa dịch Covid những năm qua. Tài tình thế nào mà năm 2021, stylist của SM đã chế khẩu trang đến từ thương hiệu Alexander Wang thành 1 chiếc áo crop top 2 dây cho Karina mặc để trình diễn. Nàng idol với vóc dáng nhỏ nhắn siêu thực lập tức ''cân'' trọn item này, khiến dân tình phát sốt khi nhìn thấy

4 lần stylist Hàn chế áo cho idol từ những thứ siêu nhỏ: Đa phần được khen nhưng khiến dân tình nổi đóa vì đi quá giới hạn - Ảnh 2.

Mẫu khẩu trang của Alexander Wang là loại bandana to bản, dài tới gần ngực nên việc chế thành áo cho Karina là việc hoàn toàn khả thi. Thiết kế có giá 45$ (khoảng hơn 1 triệu đồng) đã giúp nàng idol trở nên cá tính, độc đáo khi trình diễn ca khúc Next Level trên kênh YouTube Mnet‘s M2

Yoon (STAYC)

4 lần stylist Hàn chế áo cho idol từ những thứ siêu nhỏ: Đa phần được khen nhưng khiến dân tình nổi đóa vì đi quá giới hạn - Ảnh 3.

Stylist và đội ngũ thiết kế luôn là những người đầu tiên thử nghiệm các trend mới. Và sự đột phá thể hiện khả năng sáng tạo của họ đã được chứng minh rất rõ qua bộ đồ của Yoon (STAYC) trong teaser ca khúc RUN2YOU

4 lần stylist Hàn chế áo cho idol từ những thứ siêu nhỏ: Đa phần được khen nhưng khiến dân tình nổi đóa vì đi quá giới hạn - Ảnh 4.

Cô nàng và ê-kíp chứng minh giày thể thao không chỉ đơn thuần là đi dưới chân. Nó hoàn toàn có thể mặc lên người nếu biết cách chế cháo. Yoona mặc bên trong 1 chiếc áo đen ôm sát bình thường. Và mặt ngoài của chiếc giày được cắt ra rồi ghép lại với nhau, khoác bên ngoài

4 lần stylist Hàn chế áo cho idol từ những thứ siêu nhỏ: Đa phần được khen nhưng khiến dân tình nổi đóa vì đi quá giới hạn - Ảnh 5.

Mẫu giày được stylist chế cháo là Adidas‘s Response Classic có giá trên 100$ (hơn 2,3 triệu đồng)

TWICE

TWICE trong lần comeback với Alcohol-Free đã nhận về rất nhiều lời khen với phong cách mới lạ, độc đáo khi chế khăn hàng hiệu thành áo. Loạt khăn đắt đỏ có giá từ 7 - 23 triệu đã được stylist biến tấu trở thành kiểu áo quây/ áo 2 dây/áo cổ yếm... mang đậm không khí sôi động của bãi biển mùa hè. Khi lên MV, những chiếc áo rất hợp với concept lẫn bối cảnh xung quanh khiến các fan không khỏi thích thú

Ryujin

Gây sốc nhất trong các pha chế cháo đồ phải kể đến Ryujin (ITZY) - diện áo quây chế từ quần lót của thương hiệu Marine Serre. Trình diễn ca khúc Wanna be trên sân khấu M Countdown, nàng idol diện bên trong 1 chiếc áo quây màu trắng match với màu quần, bên ngoài là áo xuyên thấu màu đen

4 lần stylist Hàn chế áo cho idol từ những thứ siêu nhỏ: Đa phần được khen nhưng khiến dân tình nổi đóa vì đi quá giới hạn - Ảnh 8.

Cách chế đồ này của Ryujin khiến dân tình nổi lên ý kiến trái chiều. Phần đông ý kiến cho rằng stylist đã đi quá xa, lấy quần lót chế thành áo mặc lên người idol lại còn để lộ đường may gồ lên thế kia trông khá mất thẩm mỹ. Số ít ý kiến dễ tình thì thấy Ryujin trên sân khấu hôm đó vẫn khá xinh, không nói không ai biết áo chế từ quần lót nên vẫn chấp nhận được