Người giàu không tiêu để giàu. Họ giàu vì biết tiêu. Khác biệt lớn nhất nằm ở cách họ nhìn mỗi khoản tiền giống như một “quyết định đầu tư”, bất kể đó là đôi giày, khoá học hay chuyến đi. Bốn kiểu chi tiêu dưới đây chính là lý do họ càng ngày càng mở rộng khoảng cách với phần còn lại.
Với họ, một khóa học vài triệu hay chuyến đi nước ngoài không phải “đi cho biết” mà là cách nạp chất liệu, kỹ năng, network để nâng thu nhập sau này. Nếu phải chọn giữa một món đồ hào nhoáng và một trải nghiệm xứng đáng, họ luôn chọn thứ hai.
Ảnh minh hoạ
Người giàu ưu tiên những thứ giúp cuộc sống vận hành trơn tru trong nhiều năm: đồ bền, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tử tế, thiết bị giúp tự động hóa việc nhà. Một món đắt nhưng dùng 5 năm vẫn khoẻ là rẻ hơn rất nhiều so với món rẻ nhưng 6 tháng hỏng.
Đây là tư duy cực giàu: thời gian mới là tài sản sinh lời lớn nhất. Thay vì ngồi tự làm mọi thứ để “tiết kiệm vài trăm nghìn”, họ sẵn sàng trả phí để giao đồ ăn, thuê người sửa chữa, book dịch vụ trọn gói. Số giờ tiết kiệm được sẽ quay về công việc, sức khỏe, ý tưởng - toàn những thứ đem lại tiền nhiều hơn.
Ảnh minh hoạ
Người giàu thực dụng trong chi tiêu: sản phẩm tốt, bền, hiệu quả mới đáng trả tiền. Họ không đốt tiền mua thứ chỉ để flex. Họ mua thứ giúp họ sống tốt hơn, làm việc nhanh hơn, kiếm tiền ổn định hơn.
Tóm lại, người giàu chi như người đang xây hệ thống, chứ không phải người đang sắm đồ. Đó là lý do mỗi đồng họ bỏ ra đều có khả năng… quay về nhiều hơn.