4 bất thường ở vùng đầu cảnh báo tế bào ung thư đang "gặm nhấm" lá phổi

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Những cơn ho không phải là dấu hiệu duy nhất cho thấy lá phổi của bạn đang bị các tế bào ung thư “ngấu nghiến” từng ngày.

Ở tuổi 63, bà Ngô (ngụ tại Quảng Đông, Trung Quốc) chưa từng nghĩ một cơn đau đầu âm ỉ lại là dấu hiệu của căn bệnh ung thư phổi quái ác. Bà bắt đầu bị đau đầu bất thường từ hơn nửa năm trước. Cũng giống như khi có các triệu chứng tức ngực, mệt mỏi, ho khan về đêm, bà Ngô cho rằng đó là dấu hiệu tuổi tác và mất ngủ.

Đến khi những cơn đau đầu trở nên dữ dội, mất ăn mất ngủ bà mới chịu đi khám. Thật không ngờ, bác sĩ cho biết bà mắc ung thư phổi và đã di căn đến nhiều nơi, trong đó có não. Đây chính là nguyên nhân khiến bà khổ sở vì những cơn đau đầu không dứt.

Bác sĩ điều trị của bà Ngô cũng nhắc nhở, ngoài các triệu chứng đặc hiệu như ho, tức ngực, khó thở… thì ung thư phổi còn có thể gây ra nhiều thay đổi bất thường khác ở nhiều cơ quan tưởng chừng không liên quan, nhất là ở giai đoạn nặng. Trong đó có 4 thay đổi liên quan tới vùng đầu và mặt ít ai biết đến như:

1. Đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân, dùng thuốc không đỡ

Một cơn đau đầu thông thường sẽ dịu đi sau khi nghỉ ngơi hoặc dùng thuốc. Nhưng nếu cơn đau ngày một nặng hơn, nhói buốt kéo dài và hoàn toàn "kháng" lại các loại thuốc giảm đau thông thường, bạn cần hết sức cảnh giác.

Ảnh minh họa

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO), có khoảng 20% - 40% bệnh nhân ung thư phổi gặp tình trạng tế bào ung thư di căn lên não. Sự xuất hiện của khối u thứ phát trên não làm gia tăng áp lực nội sọ đột ngột, chèn ép thô bạo vào các mạch máu và dây thần kinh nhạy cảm. Đau đầu do di căn não thường tồi tệ nhất vào buổi sáng hoặc nửa đêm, có thể đi kèm cảm giác buồn nôn, sốt dai dẳng hoặc đôi khi khiến người bệnh mơ hồ, thay đổi nhận thức.

2. Ù tai, suy giảm thính lực khó hiểu

Ù tai không rõ nguyên nhân hoặc kéo dài có thể liên quan đến ung thư phổi, đặc biệt khi khối u đã lan đến não hoặc tác động đến mạch máu gần tai trong. Theo nghiên cứu từ Trường Đại học Stanford (Hoa Kỳ) ung thư phổi có thể gây tăng áp lực nội sọ hoặc xâm lấn các dây thần kinh liên quan đến tai, dẫn đến tình trạng ù tai kéo dài. Triệu chứng này thường đi kèm với cảm giác mất cân bằng hoặc đau đầu.

Bên cạnh ù tai, giảm thính lực cũng có thể xảy ra khi mắc ung thư phổi. Thường là giảm thính lực ở một bên tai và không liên quan tới môi trường bên ngoài. Một báo cáo từ Tạp chí Y học Hô hấp Lancet cho hay ung thư phổi di căn đến vùng não hoặc dây thần kinh thính giác có thể gây ra tình trạng mất thính lực cục bộ.

3. Khàn giọng vô cớ và hơi thở bắt đầu có mùi lạ

Bỗng một ngày giọng nói trở nên khàn đục, yếu ớt dù không hề bị cảm cúm hay viêm họng, đó có thể là do khối u ở phổi đã phát triển đủ lớn để chèn ép vào dây thần kinh thanh quản ngược dòng. Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCI) nhấn mạnh, sự thay đổi giọng nói đột ngột là một trong những cột mốc cho thấy tổn thương đã bắt đầu lan rộng vùng trung thất.

Ảnh minh họa

Song song đó, người bệnh ung thư phổi có thể nhận thấy hơi thở xuất hiện mùi hôi khó chịu. cÁC Các chuyên gia giải thích, điều này xảy ra khi khối u kích thước lớn làm tắc nghẽn đường thở hoặc bắt đầu bị hoại tử ở trung tâm, khiến dịch nhầy và vi khuẩn bị giữ lại, gây ra tình trạng nhiễm trùng, hoại tử tổ chức phổi từ bên trong.

4. Sụp mí mắt một bên, gương mặt biến dạng phù nề

Vùng mắt và mặt là nơi thể hiện rõ nhất những tác động chèn ép của khối u phổi thông qua hai cơ chế nguy hiểm:

- Hội chứng Horner: Khi khối u mọc ở khu vực đỉnh phổi (u Pancoast), chúng dễ dàng xâm lấn vào chuỗi hạch thần kinh giao cảm nằm ở vùng cổ. Tình trạng này vô tình tạo ra một diện mạo rất đặc trưng: mí mắt một bên bị sụp xuống, đồng tử co nhỏ lại và nửa bên mặt đó hoàn toàn không thể tiết mồ hôi.

Ảnh minh họa

- Chèn ép tĩnh mạch chủ trên: Tĩnh mạch chủ là đường dẫn máu lớn trở về tim. Khi khối u phổi chèn ép mạnh vào con đường này, máu bị ứ đọng lại ở vùng đầu và cổ, khiến mí mắt sưng húp, gương mặt phù nề bất thường, thậm chí gây đau mắt, nhìn đôi hoặc suy giảm thị lực nghiêm trọng.

Tuy nhiên, các bất thường trên cũng có thể là dấu hiệu của các bệnh lý, vấn đề sức khỏe khác chứ không nhất thiết là ung thư phổi. Tốt nhất là nên đi thăm khám càng sớm càng tốt nếu gặp phải nhé!

Nguồn và ảnh: Sohu, Daily Mail

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày