33 tuổi thu nhập ổn, mua ô tô xong còn dư 800 triệu vẫn tự ti không dám lấy vợ: Lý do được nhiều đàn ông đồng tình!

Ngọc Linh, Theo Thanh niên Việt 22:59 22/09/2025
Chia sẻ

Điều gì khiến một người đàn ông không dám nghĩ tới chuyện lập gia đình?

Có công việc, thu nhập ổn định, tự mua được ô tô, không nợ nần và còn tiết kiệm được 800 triệu. Nghe qua tất cả những điều này, hẳn nhiều người sẽ cảm thấy ổn quá đi chứ. Dẫu vậy, chính chủ vẫn cảm thấy có phần tự ti, đến mức 33 tuổi vẫn không dám yêu đương, hẹn hò hay tính chuyện lập gia đình, chỉ vì 1 lý do duy nhất: Ở Hà Nội nhưng không đủ sức mua nhà Hà Nội!

33 tuổi thu nhập ổn, mua ô tô xong còn dư 800 triệu vẫn tự ti không dám lấy vợ: Lý do được nhiều đàn ông đồng tình!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chia sẻ về tình cảnh hiện tại của mình, anh cho biết: "Mình đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Bươn chải ở Hà Nội đến giờ cũng 8 năm, tự mua được ô tô (không nợ) và đã tiết kiệm được 800 triệu nhưng thực tình vẫn không dám yêu đương hay nghĩ tới việc lập gia đình. Hiện tại 1 năm, mình tiết kiệm được khoảng 300 triệu, không hình dung được kết hôn rồi sẽ chi tiêu thế nào, làm sao để mua được nhà.

Nhìn giá chung cư bây giờ thấy nản quá. Mình đang thuê chung cư ở Hà Nội, cả chi tiêu ăn uống, sinh hoạt vào nữa thì hết tầm 17 triệu/tháng. Đang cân nhắc về quê cho dễ thở, nhưng về quê thì chắc thu nhập chỉ còn lại 2/3 thôi nên cũng khó nghĩ. Mong mọi người cho mình lời khuyên" .

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người đàn ông bày tỏ sự đồng cảm, thừa nhận áp lực mua nhà ở thành phố, chăm lo cho bố mẹ ở quê và đôi khi là cả chu cấp cho các em ăn học, khiến họ tạm thời không dám tính tới chuyện lập gia đình, bởi thu nhập chỉ vừa đủ để trang trải cuộc sống và dư 1 ít.

Bên cạnh đó, cũng không ít người cho rằng nếu đàn ông tự mua được nhà trước khi kết hôn thì tốt, còn không cũng không sao. Hai vợ chồng cùng nhau cố gắng phấn đấu, chứ không nên tự ti chỉ vì chưa có khả năng mua nhà, nhất là khi giá nhà Hà Nội tăng cao như lúc này.

33 tuổi thu nhập ổn, mua ô tô xong còn dư 800 triệu vẫn tự ti không dám lấy vợ: Lý do được nhiều đàn ông đồng tình!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

"Áp lực mua nhà thành phố thì chắc chẳng của riêng ai rồi, mình cũng tầm tuổi bạn và cũng đang lo điều như bạn. Không phải không muốn lập gia đình, mà sợ không lo được cho gia đình, còn bố mẹ ở quê cần phụng dưỡng nữa. Mỗi tháng lo nhiều thứ, dư 8-9 triệu phòng thân, cũng không đủ nuôi vợ con thật" - Một người chia sẻ.

"Về quê thu nhập giảm 2/3 nhưng lại đỡ được khoản tiền thuê nhà, ở gần bố mẹ nữa thì có khi bớt được cả tiền ăn nếu ở thành phố hay ăn ngoài, thì về quê đỡ hẳn. Mỗi tháng lo tiền điện nước, gửi tiền ăn cho mẹ cỡ 12 triệu là thoải mái rồi bác, tính ra thu nhập giảm đi nhưng có khi tiết kiệm lại tăng lên đấy mà biết đâu về quê tình duyên lại đến" - Một người phân tích.

"Mình thấy điều kiện của bạn ổn mà nhỉ, có gì phải tự đi đâu. Chưa có nhà thì lấy vợ xong cả 2 cùng cố gắng, quan trọng là tìm người cùng chí hướng với mình ấy. Giờ độc thân chi 17 triệu/tháng thì thực ra số tiền đó cũng khá đủ để 2 vợ chồng trang trải nếu biết vun vén. Lấy nhau xong rồi ổn định chi tiêu lại thì tính chuyện có con, cứ từ từ cố gắng chứ gì đâu mà phải áp lực" - Một người động viên.

Mua nhà liệu có nên là trách nhiệm của riêng đàn ông?

Mua nhà trước khi cưới là mong muốn không của riêng ai, nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng ta cần phải thừa nhận rằng đôi khi, mục tiêu này có phần hơi quá sức, đặc biệt với những người đang sinh sống tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM.

33 tuổi thu nhập ổn, mua ô tô xong còn dư 800 triệu vẫn tự ti không dám lấy vợ: Lý do được nhiều đàn ông đồng tình!- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Giá bất động sản nhà ở leo cao, bỏ xa mức độ tăng thu nhập, ngay cả những người có công việc ổn định, tiết kiệm đều đặn hàng tháng, cũng khó đạt được mục tiêu an cư. Trong bối cảnh ấy, nếu gắn trách nhiệm mua nhà cho đàn ông trước khi kết hôn, thực chẳng khác nào biến hôn nhân thành một cuộc sát hạch tài chính, hơn là một quá trình gắn bó, đồng hành, chia sẻ để cùng nhau xây dựng tương lai.

Kiếm tiền để trang trải cuộc sống, quản lý chi tiêu để tiết kiệm, lên kế hoạch cho những mục tiêu tài chính lớn là trách nhiệm của cả vợ và chồng, không nên mặc định rằng người chồng phải tự gánh vác hoàn toàn.

Thực tế, có không ít cặp vợ chồng bắt đầu từ con số không, thuê nhà trong nhiều năm, rồi từng bước tích lũy, cùng nhau cố gắng để mua nhà. Quá trình ấy đương nhiên sẽ không ít vất vả, nhưng lại giúp họ thêm trân trọng lẫn nhau, và hiểu rõ giá trị của sự đồng lòng. Trong khi đó, nếu một người đàn ông đã có nhà sẵn nhưng phải mang nặng tâm lý "mình phải lo hết", đôi khi lại tạo ra sự mất cân bằng trong quan hệ vợ chồng.

Vậy nên, mong muốn mua nhà trước khi lập gia đình là điều chính đáng, thể hiện sự chủ động và trách nhiệm của đàn ông với tương lai, nhưng sự chủ động ấy không nên bị biến thành áp lực phải "tự thân một mình mua nhà". Trong nhiều trường hợp, điều cần hơn cả là tìm được người đồng hành có chung quan điểm và cùng nhau lên kế hoạch lâu dài, thay vì chỉ xét đến yếu tố "có sẵn nhà hay không".

Cuối cùng, mua nhà rõ ràng là một mục tiêu quan trọng, nhưng không thể và cũng không nên trở thành thước đo duy nhất để đánh giá sự sẵn sàng bước vào hôn nhân của một người, dù là đàn ông hay phụ nữ. Bởi gá trị của hôn nhân nằm ở tình cảm, sự chia sẻ và khả năng đồng hành vượt qua khó khăn, chứ không phải ở việc ai sở hữu bao nhiêu tài sản trước khi cưới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày