30 năm trước, "Beverly Hills" từng là series khiến giới trẻ thập niên 90 say mê đến mất ăn mất ngủ

ĐÔNG SƯƠNG, Theo Helino 12:24 05/03/2019

Nếu giới trẻ năm 2000 quay cuồng với các cậu ấm cô chiêu trong "Gossip Girl" thì cái tên gây thương nhớ 10 năm trước chính là "Beverly Hills".

Ra mắt từ năm 1990, Beverly Hills (Đồi Beverly) nhanh chóng trở thành loạt phim truyền hình ăn khách bậc nhất nước Mỹ khi cả một xã hội dường như được thu bé lại bằng một chiếc TV. Bộ phim theo chân một nhóm bạn trẻ từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi vào đại học rồi dần trưởng thành.

30 năm trước, Beverly Hills từng là series khiến giới trẻ thập niên 90 say mê đến mất ăn mất ngủ - Ảnh 1.

"Beverly Hills" chính là cái tên đình đám nhất thập niên 1990.

Ý tưởng đầu tiên của loạt phim dựa trên cú sốc văn hóa mà cặp song sinh Brandon (Jason Priestley) và Brenda Walsh (Shannen Doherty) đã gặp phải khi cùng cha mẹ, Jim (James Eckhouse) và Cindy (Carol Potter) chuyển đến từ Minnesota đến Beverly Hills. Ngoài việc kể lại các mối quan hệ bạn bè và tình yêu của nhân vật, loạt phim còn đề cập đến nhiều vấn đề như tình dục, hiếp dâm, đồng tính, quyền động vật, nghiện rượu, lạm dụng ma túy, bạo lực gia đình, rối loạn ăn uống, chống phân biệt chủng tộc, tự tử, mang thai tuổi vị thành niên và AIDS.

30 năm trước, Beverly Hills từng là series khiến giới trẻ thập niên 90 say mê đến mất ăn mất ngủ - Ảnh 2.

Jason Priestley và Luke Perry là 2 soái ca của chị em thời đó.

Nhờ nội dung quá thời sự, Beverly Hills nhanh chóng trở nên nổi tiếng vào mùa hè năm 1991. Lượng người xem tăng chóng mặt giúp bộ phim trở thành một trong các series ăn khách nhất của đài Fox. Loạt phim trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng toàn cầu, đặc biệt là với Jason Priestley và Luke Perry khi được xem là biểu tượng tuổi teen thời bấy giờ. Beverly Hills đã tạo ra hoặc phổ biến nhiều trào lưu mà nhiều loạt phim dành cho giới trẻ mãi tận sau này vẫn phải học hỏi.

Trải qua 10 mùa phim, Beverly Hills vẫn giữ được lượt view khủng là 8,33 triệu. Đặc biệt, tập cuối cùng chia tay loạt phim có rating lên tới 9.6 với 16,8 triệu lượt xem. Tiếp nối thành công đó, đài Fox cho ra mắt tiếp hàng loạt series ăn theo như Melrose Place (1992), Models Inc. (1994), 90210 (2008) và phần tái khởi động 90210 dự kiến ra mắt mùa hè năm 2019 này.

30 năm trước, Beverly Hills từng là series khiến giới trẻ thập niên 90 say mê đến mất ăn mất ngủ - Ảnh 3.

Loạt phim "90210" chưa kịp lên sóng thì Luke Perry đã đột ngột qua đời.

Tuy nhiên, chưa kịp đón chào loạt phim mới thì khán giả đã phải nhận hung tin "nam thần" một thời Luke Perry đã qua đời tại một bệnh viện bang California ở tuổi 52 vào đêm ngày 4/3. Sau một tuần nằm trong phòng cấp cứu vì tắc mạch máu não, nam diễn viên đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của bạn bè và người thân. Cái chết của anh không chỉ khiến người hâm mộ đau buồn mà còn tiếc thương vì hàng loạt dự án còn dang dở.