3 thứ chứng minh cho bạn thấy “tự nhiên” không đồng nghĩa với “an toàn” và “tốt cho sức khỏe"

Gia Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 16:33 28/11/2016

Lối sống càng "tự nhiên" càng tốt đang dần len lỏi vào đời sống con người và âm thầm phá hủy cơ thể chúng ta.

Nhiều người đang tích cực chăm sóc cơ thể mình bằng cách ăn thực phẩm hữu cơ, tập yoga, uống khoáng chất… Tóm lại, cuộc sống càng hiện đại, chúng ta lại có xu hướng trở về với tự nhiên càng nhiều càng tốt.

Nhưng sự thật, không phải tự nhiên lúc nào cũng tốt. Có rất nhiều những thứ được cho là "tự nhiên" ngày nay tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hại cho sức khỏe con người, thậm chí còn gây tử vong. Hãy cùng điểm qua một số thứ "tự nhiên" như thế.

1. Các sản phẩm tẩy rửa từ thiên nhiên

Sản phẩm tẩy rửa tự nhiên được bán ở nhiều siêu thị hay tiệm thuốc lớn, nhưng không ai dám đảm bảo là chúng thực sự… tự nhiên. Vì lợi nhuận, nhiều công ty sản xuất đã bỏ qua các tiêu chuẩn lỏng lẻo của Ủy ban Thương mại Liên bang để chế ra các chất tẩy rửa "rởm".

3 thứ chứng minh cho bạn thấy “tự nhiên” không đồng nghĩa với “an toàn” và “tốt cho sức khỏe - Ảnh 1.

Một hãng sản phẩm tẩy rửa tự nhiên nổi tiếng ở Mỹ

Và nếu như ta có tìm thấy được một sản phẩm tẩy rửa nào thực sự tự nhiên đi nữa thì hiệu quả của nó cũng không cao. Đúng là nó có giúp đánh bay bụi bẩn nhưng vậy thì sao chúng ta không… lấy khăn nhúng nước lau cho nhanh, vì phương pháp đó cũng đem lại hiệu quả tương tự.

Hầu hết người sử dụng đều mong các sản phẩm tẩy rửa tự nhiên sẽ giúp họ tiêu diệt vi khuẩn từ thịt hay cá sống còn bám lại trên bếp và bàn ăn. Tuy nhiên, chỉ có Cơ quan Bảo vệ Môi trường mới đủ thẩm quyền kiểm nghiệm và chứng nhận chức năng "khử khuẩn" này.

Để tránh lằng nhằng, hầu hết các thương hiệu sản phẩm tẩy rửa tự nhiên của Mỹ, kể cả những hãng nổi tiếng như Seventh Generation, Method, Ecover và Green Works cũng… lách luật luôn. Và thế là các sản phẩm kém hiệu quả cứ bành trướng trên thị trường.

3 thứ chứng minh cho bạn thấy “tự nhiên” không đồng nghĩa với “an toàn” và “tốt cho sức khỏe - Ảnh 2.

2. Sinh đẻ tại nhà

Tại Mỹ, ngày càng có nhiều bà mẹ sinh con tại nhà thay vì đến phòng sinh đã khử khuẩn ở bệnh viện. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, từ năm 2004 đến năm 2009, số ca sinh tại nhà đã tăng lên 29%.

3 thứ chứng minh cho bạn thấy “tự nhiên” không đồng nghĩa với “an toàn” và “tốt cho sức khỏe - Ảnh 3.

Một ca sinh tại nhà

Dù thoải mái, dễ chịu và nhanh gọn, sinh con tại nhà trên thực tế lại nguy hiểm hơn. Theo số liệu thu thập được từ nhiều bang, các nhà nghiên cứu đến từ ĐH Cornell (Mỹ) cho biết rằng, vào năm 2012, tỉ lệ tử của trẻ sinh tại nhà cao gấp 7 lần tỉ lệ tử của trẻ sinh tại bệnh viện.

Đúng là từ trước đến nay đã có rất nhiều đứa trẻ được sinh ra tại nhà theo cách "tự nhiên" và an toàn. Nhưng nếu có sự cố gì xảy ra, thời gian tiết kiệm được nhờ không đi bệnh viện sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

3 thứ chứng minh cho bạn thấy “tự nhiên” không đồng nghĩa với “an toàn” và “tốt cho sức khỏe - Ảnh 4.

3. Tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu là chất lỏng được chiết xuất từ các loại cây có mùi và vị đặc biệt, thường ở dạng đậm đặc. Chúng có nhiều tính năng như làm nước hoa, làm thuốc hay dùng để xoa bóp…

Có điều, sự thực là dù gọi đơn giản là "tinh dầu", chúng cũng chỉ là các hóa chất đậm đặc mà thôi.

3 thứ chứng minh cho bạn thấy “tự nhiên” không đồng nghĩa với “an toàn” và “tốt cho sức khỏe - Ảnh 5.

Tinh dầu hoa hồng

Một số tinh dầu có thể dùng để thoa vào da an toàn, như tinh dầu hoa hồng để rửa sạch mụn chẳng hạn. Một số khác, như tinh dầu húng tây, oregano và vỏ quế lại có thể làm kích ứng da.

Tinh dầu cây oải hương và cây chè còn có thể làm tắt hormone nam, gây nở ngực ở trẻ tiền dậy thì.

3 thứ chứng minh cho bạn thấy “tự nhiên” không đồng nghĩa với “an toàn” và “tốt cho sức khỏe - Ảnh 6.

Tinh dầu cam

Chỉ với một lượng nhỏ, tinh dầu cây lộc đề có thể thay thế một liều lớn thuốc aspirin, nghĩa là dễ dàng gây tử vong, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Tinh dầu đinh hương không ảnh hưởng đến da, nhưng nếu lỡ nuốt vào thì có thể làm chậm quá trình đông máu, gây co giật và làm tổn thương gan.

Vậy từ nay, nếu thấy bất cứ thứ gì "tự nhiên" thì cũng đừng nhầm tưởng nó "an toàn" nhé. Rắn độc, sư tử, cá mập ăn thịt người cũng "tự nhiên" đấy thôi.

Nguồn: Cracked