3 du khách cuối cùng trong vụ người Việt bị đánh bom ở Ai Cập sẽ được đưa về nước ngày 10/1

Chan, Theo Helino 15:50 09/01/2019

Những nạn nhân còn lại trong vụ việc sẽ được đưa về nước trên chuyên cơ y tế và và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện ngay sau khi hạ cánh.

Khoảng 18h15 (23h15 giờ Việt Nam) ngày 27/12, trên phố Maryoutiya, quận Haram thuộc thủ đô Giza, một quả bom được giấu bên cạnh bức tường gần khu vực đó đã nổ tung khi chiếc xe buýt chở ít nhất 14 khách du lịch Việt Nam đang đi qua. Sự việc đã gây ra thiệt hại nặng nề và khiến cho 2 du khách và 2 hướng dẫn viên người Việt thiệt mạng, 1 người Ai Cập tử vong còn 12 người Việt khác bị thương.

Sau bao nhiêu ngày ngóng chờ tin tức từ người thân gặp nạn nơi phương xa của mình, đến nay, người nhà các du khách đã có thể yên tâm khi các bác sĩ của bệnh viện Sheikh Zayed Specialized (Cairo, Ai Cập) cho biết, 3 du khách Việt Nam đang điều trị tại đây đã đủ điều kiện để đưa về nước.

Dự kiến, 3 du khách cuối cùng này sẽ được hồi hương bằng chuyên cơ y tế Air Ambulance có bác sĩ và chuyên viên y tế đi cùng. Máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM vào rạng sáng ngày 10/1 sắp tới.

 Trước đó, đã có 9 du khách được đưa về nước và chuyển đến bệnh viện chữa trị. Ban đầu chỉ có 8 người, tuy nhiên các bác sĩ nhận định sức khoẻ của một du khách nữa đã hồi phục tốt hơn nên đã có thể về nhà trên chuyến bay sớm nhất.

3 du khách cuối cùng trong vụ người Việt bị đánh bom ở Ai Cập sẽ được đưa về nước ngày 10/1 - Ảnh 1.

Xe cứu thương đưa 9 bệnh nhân trong nhóm du khách tới bệnh viện chữa trị từ sân bay Tân Sơn Nhất hôm 1/1. Ảnh: Tổ Quốc

Phía Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt cũng cho biết, mức phí chi trả cho các du khách không may tử vong trong vụ đánh bom là 2,4 tỷ đồng một người. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng sẽ thanh toán toàn bộ chi phí liên quan đến dịch vụ đưa thi hài nạn nhân về nước.

Trước tình trạng an ninh bất ổn ở Ai Cập, đại sứ quán Việt Nam tại nước này cũng khuyến cáo du khách Việt nên tuân thủ lộ trình của chuyến đi đã được ấn định. Đặc biệt, các công ty lữ hành và du khách trong đoàn du lịch nên cân nhắc kỹ nếu có ý định đến thăm Ai Cập trong thời gian sắp tới.