246 con gà bỗng nhiên lăn ra chết, bác nông dân đổ lỗi do hàng xóm bắn pháo hoa quá ồn và đòi bồi thường

Nhật Thành, Theo Helino 16:33 02/01/2020

Vụ việc xảy ra tại trại gà ở vùng ngoại ô của một thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2019, một người đàn ông tên là Xiaorao đã tổ chức chúc mừng ngày sinh nhật lần thứ 50 của bố mình bằng việc khai hỏa 10 hộp pháo hoa ở vùng ngoại ô thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Và trong khi lễ ăn mừng được tổ chức thì đã gây ra một số phiền toái cho những láng giềng ở xung quanh đó. Một người nông dân chăn gà ở gần nơi bắn pháo hoa đã đổ lỗi cho tiếng ồn kinh khủng từ pháo khiến đàn gà của ông chết hàng loạt, với con số lên tới 246 con.

Bác nông dân đổ lỗi cho pháo hoa khiến đàn gà của ông lăn đùng ra chết

Thiệt hại được trại gà ước tính lên tới con số 15.000 Nhân dân tệ (khoảng 49 triệu VNĐ). Tuy vậy thì Xiaorao - chủ nhân của tiếng pháo lại không chịu trả tiền bồi thường cho bác nông dân vì cho rằng không có con gà nào của anh bị chết vào đêm đó.

246 con gà bỗng nhiên lăn ra chết, bác nông dân đổ lỗi do hàng xóm bắn pháo hoa quá ồn và đòi bồi thường - Ảnh 2.

Trại gà bị chết mất 246 con và thiệt hại lên tới 15.000 Nhân dân tệ

Cư dân mạng cũng đã phản ứng trước vụ việc, có người cho rằng đổ lỗi cho việc gà chết vì pháo hoa thật thiếu căn cứ và một vài người khác thì lại trêu đùa về việc sẽ chế biến món gà sợ pháo như thế nào.

"Khi xây dựng một trại gà thì yêu cầu phải cách xa khu dân cư 500 m. Việc gần hoặc ở trong nơi người dân sinh sống sẽ không tránh khỏi nảy sinh ra những vấn đề như thế này."

"Có dẫn chứng khoa học nào cho việc gà chết vì sợ pháo không vậy?"

"Nhưng mà gà chết vì sợ pháo có ăn được không?"

"Lần đầu tiên tôi nghe gà bị chết vì tiếng pháo hoa đấy."

"10 thùng pháo hoa cơ á? Phạt tên này vì tội làm ô nhiễm trước đã."

(Nguồn: Shanghaiist)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày