23h45 ngày 7/6, Việt Nam vs Indonesia: 566 ngày chờ đợi và mệnh lệnh phải thắng

GG, Theo Nhịp Sống Việt 08:53 07/06/2021

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022 trên đất UAE bằng trận đấu với Indonesia. Dẫu đối thủ đang có tinh thần tốt sau trận hòa quả cảm với Thái Lan, tuy nhiên, niềm tin vào một chiến thắng dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn là rất lớn.

Người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đã phải chờ 566 ngày mới được xem đoàn quân của HLV Park Hang-seo thi đấu một trận chính thức. Đó là một quãng thời gian quá dài. Đương nhiên, chờ đợi càng lâu, kỳ vọng vào một chiến thắng sẽ càng lớn. Tất cả đều mong mỏi những Công PhượngQuang HảiVăn Toàn... tỏa sáng và mang về 3 điểm trọn vẹn. 

Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng. Indonesia đã thay đổi hoàn toàn so với thời điểm bị Việt Nam đánh bại 1-3 trên sân nhà vào cuối năm 2019. Dù chỉ có 1 điểm trước Thái Lan, nhưng 90 phút đầy sôi nổi và rực lửa của đội tuyển Indonesia đã để lại ấn tượng sâu sắc với những người theo dõi trận đấu. 

Độ tuổi trung bình là 21,6. Chỉ có 1 cầu thủ từng có kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho ĐTQG trong đội hình. Chẳng ai có thể ngờ Indonesia lại tạo ra nhiều khó khăn đến thế cho Thái Lan. Sức trẻ, sự nhiệt huyết đã giúp Indonesia duy trì lối chơi chắc chắn và phản công hiệu quả trong suốt trận đấu. Đáng nói hơn cả là tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ, dù họ bị dẫn trước và liên tục mất trụ cột vì chấn thương. 

23h45 ngày 7/6, Việt Nam vs Indonesia: 566 ngày chờ đợi và mệnh lệnh phải thắng - Ảnh 1.

Thành phần đội tuyển Indonesia phần lớn là các cầu thủ trẻ từng thất bại trước Việt Nam ở SEA Games 2019 (Ảnh: Tiến Tuấn)

Đối thủ mạnh lên, trong khi đội hình của Việt Nam đang có dấu hiệu đi xuống. Đình Trọng, Duy Mạnh đã sa sút nhiều sau những chấn thương dai dẳng. Văn Hậu chưa hoàn toàn lành lặn, trong khi Hùng Dũng, tiền vệ hay nhất Việt Nam hiện tại thì đang dưỡng thương. Đó là chưa kể đến sự thiếu vắng Văn Lâm vì lý do khách quan. 

Về mặt con số, Việt Nam vẫn là đội có hàng thủ tốt nhất bảng G với 1 bàn thua. Nhưng thực tế, để giữ nguyên được con số này là điều vô cùng khó ở thời điểm hiện tại. HLV Park Hang-seo có lẽ cũng hiểu được vấn đề này. Ông mang đến UAE 14 hậu vệ, chiếm phân nửa quân số. 

Không có những sự lựa chọn tốt nhất ở hàng thủ nhưng ông Park hoàn toàn có thể yên tâm về hàng công. Những Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh đều đang có phong độ rất cao tại V.League. Họ hoàn toàn có thể xuyên phá và khiến các trung vệ còn non nớt của Indonesia "chóng mặt". Ở trận đấu với Thái Lan, bộ ba trung vệ của Indonesia để lộ ra rất nhiều khoảng trống ở hai biên, đó là vị trí mà Văn Toàn, Công Phượng hay Văn Đức luôn sẵn sàng. 

Điểm yếu của Indonesia sẽ là “mồi ngon” cho ĐT Việt Nam nếu chúng ta biết khai thác. Chỉ cần chơi đúng sức và tận dụng tốt cơ hội, chiến thắng là mục tiêu hoàn toàn trong tầm tay. 

23h45 ngày 7/6, Việt Nam vs Indonesia: 566 ngày chờ đợi và mệnh lệnh phải thắng - Ảnh 2.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày