Không thể tin nổi Apple đã từng có những phụ kiện quái đản như thế này

, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 12/01/2016

Apple ngày càng cung cấp nhiều phụ kiện và mảng phụ kiện được "Táo khuyết" quan tâm tới từ rất lâu. Ốp lưng kiêm pin dự phòng xấu xí Smart Battery mới ra mắt chỉ là một trong rất nhiều phụ kiện kì quái mà Apple từng sản xuất.

Dưới đây là danh sách những phụ kiện có thiết kế không giống ai của nhà Táo.

1. iPad Keyboard Dock

Không thể tin nổi Apple đã từng có những phụ kiện quái đản như thế này - Ảnh 1.

Trong buổi ra mắt iPad vào năm 2010, Apple dành rất nhiều thời gian để nói về bộ công cụ iWork dành cho tablet của hãng. Và để người dùng thoải mái đánh máy, "Táo khuyết" đã trình làng một bàn phím riêng cho iPad. Tuy vậy, do bàn phím kết nối với tablet bằng cổng 30 pin nên người dùng phải đặt iPad ở chế độ thẳng đứng. Thực tế, sau đó Apple không hề để cập tới phụ kiện này mặc dù đã nói về nó rất nhiều trong sự kiện trình làng iPad đời đầu. Sau khi các mẫu iPad với cổng Lightning ra mắt, Apple đã ngừng sản xuất mẫu bàn phím này.

2. Tai nghe Bluetooth cho iPhone

Không thể tin nổi Apple đã từng có những phụ kiện quái đản như thế này - Ảnh 2.

Apple bán kèm iPhone đời đầu một mẫu tai nghe Bluetooth giá 129 USD giúp người dùng có thể sử dụng iPhone ở chế độ rảnh tay. Mặc dù có một số tính năng thông minh nhưng tai nghe này không dành cho tất cả mọi người. Chất lượng âm thanh không tốt và chỉ có một kích cỡ nên nhiều người cảm thấy khó chịu với chiếc tai nghe này.

3. iPod Socks

Không thể tin nổi Apple đã từng có những phụ kiện quái đản như thế này - Ảnh 3.

Apple bán rất nhiều ốp, dây đeo đẹp và đắt tiền trong những năm qua nhưng phụ kiện đặc biệt này chắc chắn bạn chưa bao giờ thấy. Được bán ra vào năm 2004, iPod Socks là một chiếc tất đáng yêu bảo vệ iPhone cũng như iPod của bạn. Chỉ cần bỏ ra 30 USD, bạn đã có một bộ sáu chiếc tất với những màu sắc khác nhau. Đáng buồn là Apple ngừng bán phụ kiện này vào năm 2012.

4. VideoPhone Kit

Không thể tin nổi Apple đã từng có những phụ kiện quái đản như thế này - Ảnh 4.

Nhiều năm trước, khi chưa trình làng iPhone với camera sau iSight và camera trước FaceTime, Apple đã bán ra một camera VideoPhone Kit cho phép bạn trò chuyện video bằng máy Mac miễn là máy bạn chạy hệ điều hành Mac OS X 7.5.5 trở lên và có kết nối Internet.

5. Apple PowerCD

Không thể tin nổi Apple đã từng có những phụ kiện quái đản như thế này - Ảnh 5.

Chiếc máy chạy CD mang mác Táo này được bán ra vào năm 1993 và là thiết bị tiêu dùng độc lập đầu tiên mà Apple từng bán. Bạn cũng có thể mua kèm PowerCD bộ loa AppleDesign Powered Speakers. Bộ loa ban đầu có màu sắc khác với tông màu xám của PowerCD nhưng Apple đã sửa sai bằng cách ra mắt AppleDesign Powered Speakers II vào năm 1994.

PowerCD cũng có thể hoạt động như một ổ đĩa ngoài của máy tính qua kết nối SCSI. Nó có điều khiển từ xa và chạy hoàn toàn bằng pin AA. Nhờ công nghệ của Phillips, PowerCD có thể chạy các đĩa Photo-CD.

6. Duo Dock

 

PowerBook Duo là một dòng laptop cỡ nhỏ mà Apple bán ra từ năm 1992 tới 1997. Giống như MacBook Air đời đầu và MacBook màn hình Retina, PowerBook Duo thiếu hầu hết cổng kết nối thông thường. Tuy nhiên, Apple đã trang bị cho máy cổng Processor Direct Slot 156 chân cho phép truy cập vào vi xử lý và bues dữ liệu của máy.

Apple đã tận dụng cổng kết nối này để cung cấp nhiều dock kết nối cho PowerBook Duo. Đáng chú ý nhất trong số các dock này là Duo Dock giá 519 USD cung cấp một màn hình CRT, ổ đĩa mềm, ổ đĩa cứng thứ hai và bổ sung VRAM cho PowerBook Duo.

(Tham khảo iMore)