Ngày 3/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trong các năm 2024–2026, liên quan đến đối tượng Trương Thanh Lâm (SN 2001, trú xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên).
Theo tài liệu điều tra, Lâm đã lập tài khoản Facebook “Hùng Lâm”, giả mạo một cửa hàng điện thoại có tên ST.M tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (do đối tượng tự tạo trên Google Maps). Sau đó, Lâm đăng bài rao bán điện thoại trên các hội nhóm Facebook để tiếp cận người mua.
Khi có khách liên hệ, đối tượng sử dụng tài khoản Messenger, Zalo “Hùng Lâm” hoặc số điện thoại 0868.668.488 để tư vấn sản phẩm, thỏa thuận giá và phương thức giao dịch.

Đối tượng Trương Thanh Lâm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra trên không gian mạng. (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)
Đáng chú ý, Lâm đưa ra hai hình thức thanh toán nhằm tạo lòng tin: chuyển khoản toàn bộ sẽ được giảm 1 triệu đồng và miễn phí vận chuyển; hoặc đặt cọc 10% giá trị sản phẩm, phần còn lại thanh toán khi nhận hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền qua tài khoản ngân hàng mang số 0868668488, đối tượng lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các bị hại liên hệ tại trụ sở số 228 đường Trần Thánh Tông, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên hoặc qua điều tra viên Bùi Thanh Thiện (SĐT: 0969.629.162) để được giải quyết theo quy định.
Trước đó, ngày 19/3, tại xã Hùng Việt (Phú Thọ), Công an địa phương cũng tiếp nhận tin báo về một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua điện thoại.
Cụ thể, ông L.V.V (SN 1953) nhận cuộc gọi từ số 0354.716.975, người gọi tự xưng là cán bộ công an tên “Minh”, thông báo số tiền của ông liên quan đến một vụ án và yêu cầu rút toàn bộ 40 triệu đồng để chuyển vào tài khoản mang tên Đặng Hoàng Sơn tại ngân hàng MBBank.
Các đối tượng liên tục gây áp lực, đe dọa bắt giữ nếu không hợp tác, đồng thời hướng dẫn cách đối phó khi bị người khác hỏi. Do lo sợ, ông V. đã đến làm thủ tục rút tiền. Rất may, lực lượng công an kịp thời có mặt, giải thích và ngăn chặn hành vi lừa đảo.
Từ các vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng. Lực lượng công an không làm việc qua điện thoại để yêu cầu chuyển tiền hoặc cài đặt phần mềm. Khi cần làm việc, cơ quan chức năng sẽ gửi giấy mời hoặc trực tiếp làm việc thông qua công an địa phương.
Đặc biệt, người cao tuổi cần được người thân hướng dẫn, phổ biến các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.