2 ngày giáp Tết Đinh Dậu: Miền Bắc trời rét về đêm và sáng sớm, miền Trung mưa rải rác

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 15:33 26/01/2017

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hiện các tỉnh miền Bắc trời rét về đêm và sáng sớm, miền Trung có mưa rải rác, Nam Bộ có 2 ngày giáp Tết Nguyên đán nắng ấm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh miền Bắc hiện đang chịu tác động của không khí lạnh có cường độ ổn định và suy yếu. Riêng ngày 30/01 không khí lạnh được tăng cường yếu nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết khu vực. Trời rét về đêm và sáng sớm.

Theo dự báo, các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trong các ngày 26/01 và ngày 30/01. Từ đêm 25/01 đến ngày 26/01 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ngày 30-31/01 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

2 ngày giáp Tết Đinh Dậu: Miền Bắc trời rét về đêm và sáng sớm, miền Trung mưa rải rác - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Các tỉnh miền Nam trong hai ngày cuối năm mây thay đổi, ngày nắng và đêm không mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua sắm Tết và lên kế hoạch du Xuân.

Khu vực phía Bắc, từ ngày 27 đến 31/1 (30 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày giảm mây, trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, từ ngày 27/1-01/02, trời có mưa rải rác, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 17-21 độ.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày Tết trời không mưa, ngày nắng, nhiệt độ dao động từ 27-33 độ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày