11 năm gắn bó của Lee Kwang Soo và mối thân tình với các thành viên Running Man

Jafar, Theo Trí Thức Trẻ 12:04 29/04/2021

Vắng Lee Kwang Soo, Running Man nay đã trở về con số 7 nhưng đã không còn nguyên vẹn như ban đầu.

Sáng 27/4, truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin Lee Kwang Soo quyết định rời Running Man sau 11 năm gắn bó vì lý do di chứng từ tai nạn giao thông năm ngoái. Ngày 24/5 sẽ là buổi ghi hình cuối cùng của "hươu cao cổ". Thông tin đột ngột khiến cho nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng và khó chấp nhận.

Là thành viên cốt cán và có thể nói được yêu thích nhất chương trình, việc Lee Kwang Soo rời đi đã để lại khoảng trống vô cùng lớn đối với bất cứ ai yêu mến Running Man. Trải qua ngần ấy năm, đủ để các thành viên gắn kết và coi nhau như một gia đình.

Lee Kwang Soo với Yoo Jae Suk

11 năm gắn bó của Lee Kwang Soo và mối thân tình với các thành viên Running Man - Ảnh 1.

Là cặp ai bài trùng trong dàn Running Man, Kwang Soo và Yoo Jae Suk là bộ đôi khiến cho người xem có những phút giây vô cùng giải trí nhờ sự hài hước ngấm trong máu. Dù có đôi lúc đấu khẩu, chí choé thậm chí sẵn sàng "phản bội" nhau nhưng không thể phủ nhận bộ đôi khiến cho người xem "cười lăn cười bò" mỗi lần đứng cạnh nhau. Để nói về khoảnh khắc đáng nhớ của hai người, có hằng hà sa số những giây phút cười ra nước mắt.

Về Lee Kwang Soo, anh cũng không ngần ngại mà nói về người anh thân thiết của mình: "Lần đầu gặp anh Yoo Jae Suk là lúc đó em đã 26 tuổi, em thấy anh ấy ở hành lang của nhà đài MBC, lúc đó em đang quay bộ phim sitcom và nhiều người thật sự không biết về em, đúng lúc anh đang quay chương trình Infinite Challenge, anh ấy tới bắt chuyện và hỏi rằng: Chào Kwang Soo, anh thích bộ phim của cậu lắm đó".

11 năm gắn bó của Lee Kwang Soo và mối thân tình với các thành viên Running Man - Ảnh 2.

Khi được hỏi về độ thân thiết với "MC quốc dân", Kwang Soo đáp: "Nếu nói về mức độ thân thiết dựa trên thang điểm 100 thì em cũng phải được 93 điểm. Chúng em gặp nhau 3 đến 4 lần trong một tuần để cùng nhau đi ăn, sau đó gặp anh Ji Suk Jin để cùng nhau lái xe đi chơi, còn bây giờ thì anh ấy rất bận vì anh ấy đã có con".

Thường chạm trán nảy lửa với nhau là vậy nhưng Kwang Soo luôn dành sự ngưỡng mộ cho Jae Suk, anh từng tâm sự: "Mọi người đều có một tính cách riêng, nhưng khi tôi nhìn anh Jae Suk tôi thường nghĩ tới bản thân của mình, tôi luôn khao khát được trở thành một người như anh ấy. Tôi đảm bảo rằng tất cả mọi người đều phải ghen tỵ khi nhìn cách anh ấy chăm sóc tận tâm với vợ. Nhìn anh ấy tôi thật sự rất muốn kết hôn".

Kwang Soo và Ji Hyo

Chặng đường 11 năm đã giúp Ji Hyo và Kwang Soo trở thành những người chị em tốt của nhau. Cả hai cùng là diễn viên và đều nhờ Running Man mà nổi tiếng trên toàn thế giới. Cùng với những couple khác như Monday Couple (Song Ji Hyo, Gary), Hội phản bội (Lee Kwang Soo, Ji Suk Jin, cặp đôi SpartAce (Kim Jong Kook, Song Ji Hyo)... thì cặp chị em oan gia Lee Kwang Soo và Song Ji Hyo cũng rất được mến mộ và cũng là bộ đôi duy nhất không bị dính tin đồn tình ái.

11 năm gắn bó của Lee Kwang Soo và mối thân tình với các thành viên Running Man - Ảnh 3.

Trong một cuộc phỏng vấn, "hươu cao cổ" chọn bà chị Ji Hyo là người anh muốn cộng tác nhất trong công việc. Anh chàng còn hài hước tự nghĩ ra kịch bản cho riêng mình: "Tôi là một chàng trai giàu có, chị Ji Hyo làm việc tại nhà của tôi. Chị ấy thích tôi nhưng tôi không thích chị ấy và đối xử với chị ấy lạnh lùng. Không phải tôi là một gã tồi, chỉ là chị Ji Hyo không phải mẫu người của tôi thôi".

Mức độ thân thiết của họ đã ở độ không cần phải giữ lễ nghĩa ngặt nghèo như quan hệ hậu bối - tiền bối. Cô chị Ji Hyo từng trải lòng, chính nhờ Kwang Soo mà cô có thể thoải mái nói chuyện và dần cởi mở hơn với các thành viên khác trong Running Man.

11 năm gắn bó của Lee Kwang Soo và mối thân tình với các thành viên Running Man - Ảnh 4.

Ngay lập tức, anh trở lại với thực tế cùng phát biểu: "Nếu chị xem chương trình này, chị có lẽ sẽ nổi điên với em mất thôi. Chị sẽ túm tóc em hay đá đít em một cái! Em chỉ đùa thôi nhé. Em chỉ cố tỏ ra hài hước thôi mà".

Kwang Soo và Jong Kook

Running Man chính là nơi kết nối tình bạn của Kwang Soo và Jong Kook, dù cũng có cả bộ sưu tập "dìm hàng" nhau nhưng cả hai vẫn dành sự tôn trọng cho đối phương. Trả lời phỏng vấn trên tờ Cosmo Men về tình bạn ngoài đời, "anh Hổ" cho hay hai người thường xuyên gặp nhau, không chỉ riêng việc quay hình.

11 năm gắn bó của Lee Kwang Soo và mối thân tình với các thành viên Running Man - Ảnh 5.

Trong bài phát biểu khi thắng giải ngôi sao đang lên của SBS năm 2011, Lee Kwang Soo xúc động nói: "Và tôi muốn chia sẻ vinh dự này với chỗ dựa tinh thần mãi mãi của tôi, người luôn bên cạnh tôi lúc vui buồn, Jong Kook hyung. Cảm ơn anh".

"Thánh tay thối" cũng có những chia sẻ ấm áp về người anh của mình: "Anh Jong Kook thật sự là rất chăm chỉ, nhiều lần tôi đã nói chuyện với anh ấy về vai trò trong Running Man, tôi nghĩ rằng sẽ rất nặng nề khi đảm nhận vị trí nhân vật có sức mạnh, anh ấy nói với tôi rằng anh cần phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình, anh Jong Kook đã cố gắng rất nhiều trong suốt nhiều năm để có một cơ thể hoàn chỉnh và đúng với hình tượng nhân vật của chương trình".

Kwang Soo và Haha

11 năm gắn bó của Lee Kwang Soo và mối thân tình với các thành viên Running Man - Ảnh 6.

Có độ "lầy lội" không kém nhau, Lee Kwang Soo và Haha là những người đồng đội vô cùng ăn ý. Khi Kwang Soo bị tai nạn xe hơi và gãy mắt cá chân không thể quay chương trình, anh liên tục gọi điện cho người anh Haha vì nhớ mọi người: "Tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ cậu ấy. Cậu ấy nói với tôi những chuyện như, ‘Anh ơi, bây giờ em sẽ đi vệ sinh'. Tôi đoán chắc cậu ấy cảm thấy có lỗi về việc không thể quay phim với chúng ta!", Haha tiết lộ.

Kwang Soo và Ji Suk Jin

11 năm gắn bó của Lee Kwang Soo và mối thân tình với các thành viên Running Man - Ảnh 7.

Dù kém "anh mũi to" đến 20 tuổi nhưng hai anh em lại rất thân thiết. Cùng với Jae Suk, Lee Kwang Soo cùng ông anh cả Suk Jin thường hay có những cuộc hẹn. Trong một show radio, khi được hỏi "Hãy lựa chọn một đồng nghiệp sẽ xuất hiện dù cho có gọi vào lúc bình minh sáng sớm", ông anh cả đã ngay lập tức gọi tên Lee Kwang Soo.

Vì đã quá thân thiết và gắn bó, nên không ngạc nhiên khi thấy bộ đôi này chí chóe, thậm chí là tranh từng miếng ăn của nhau. Thế nhưng cả hai cũng không tiếc dành những lời khen ngợi dành cho nhau. Mối quan hệ yêu đương của Kwang Soo được đàn anh thành tâm chúc phúc. Trong một show radio, "anh mũi to" gửi lời chúc mừng tới "thánh phản bội" đã tìm được tình yêu và gọi Lee Sun Bin là em dâu.

Kwang Soo và Se Chan - So Min

Hai thành viên được thêm sau cùng là Se Chan và So Min, tuy không gắn bó từ những ngày đầu tiên nhưng đã có quãng thời gian vừa đủ để gắn kết với Kwang Soo. Nếu như Se Chan có những màn tung hứng ăn ý với Kwang Soo và So Min cũng là thành viên có nhiều kỷ niệm của "hươu cao cổ". Thậm chí hai người trong nhiều tập còn được các thành viên "đẩy thuyền".

11 năm gắn bó của Lee Kwang Soo và mối thân tình với các thành viên Running Man - Ảnh 8.

Kwang Soo cùng 2 em út So Min - Se Chan

Ảnh: Internet