10 mẫu áo đấu xấu đến "ma chê quỷ hờn" trong lịch sử bóng đá

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 07:30 14/05/2016

C.D. Palencia không phải là CLB duy nhất từng bị truyền thông bêu rếu vì sở hữu mẫu áo đấu chẳng giống ai.

10 mẫu áo đấu xấu đến ma chê quỷ hờn trong lịch sử bóng đá - Ảnh 1.

 1. C.D. Palencia (2016/17): Áo đấu của đội bóng hiện đang chơi ở giải Hạng 3 Tây Ban Nha vừa được cho ra mắt hôm 12/5 vừa qua. Được thiết kế bởi Kappa, bộ trang phục của Palencia không đi theo các gam màu cơ bản như thông thường, thay vào đó là hình in 3D của cơ thể người sau khi đã... lột da.

10 mẫu áo đấu xấu đến ma chê quỷ hờn trong lịch sử bóng đá - Ảnh 2.

 2. Atletico Madrid (2004/05): Nhà tài trợ chính của đội bóng thành Madrid trong giai đoạn này là Columbia Pictures, hãng phim đứng đằng sau siêu phẩm "Spider Man 2". Để quảng bá cho bom tấn của mình, hãng phim Mỹ yêu cầu Atletico Madrid in mạng nhện lên áo đấu. Dĩ nhiên, nó lập tức trở thành thảm họa.

10 mẫu áo đấu xấu đến ma chê quỷ hờn trong lịch sử bóng đá - Ảnh 3.

3. Hull City (1992-1995): Nhằm "lên gân" tinh thần cho các cầu thủ, BLĐ Hull City quyết định in áo đấu theo phong cách da hổ (hổ là biểu tượng của CLB). Mỗi khi ra sân, khán giả chỉ chú ý đến màu áo của Hull City thay vì xem đội bóng này thi đấu.

10 mẫu áo đấu xấu đến ma chê quỷ hờn trong lịch sử bóng đá - Ảnh 4.

4. Athletic Bilbao (2004/05): Thiết kế mẫu áo đấu cho đội bóng xứ Basque là nghệ sĩ Dario Urzay. Có lẽ chính vì thế mà nó quá trìu tượng đối với một người bình thường. Ai cũng nghĩ Dario Urzay chỉ đơn giản là đổ sốt cà chua lên một chiếc áo trắng.

10 mẫu áo đấu xấu đến ma chê quỷ hờn trong lịch sử bóng đá - Ảnh 5.

 5. La Hoya Lorca (2013/14): CLB này có trụ sở tại Murcia, nơi được coi là "vườn rau của Tây Ban Nha". Chính vì lẽ đó mà La Hoya Lorca in lên áo đấu cả một vườn cải xanh trông rất phản cảm. 

10 mẫu áo đấu xấu đến ma chê quỷ hờn trong lịch sử bóng đá - Ảnh 6.

6. Recreativo Huelva (2012/13): Thời điểm đó, dù đang thi đấu ở giải Hạng 2 Tây Ban Nha nhưng Recreativo Huelva vẫn được truyền thông quan tâm hết mực trong ngày ra mắt áo đấu mới. Đơn giản bởi nó xấu và nữ tính quá mức so với một bộ trang phục thi đấu bóng đá chuẩn mực.

10 mẫu áo đấu xấu đến ma chê quỷ hờn trong lịch sử bóng đá - Ảnh 7.

 7. Colorado Caribous (1978/79): Dù chỉ dùng đúng một mùa giải nhưng danh tiếng mà mẫu áo của CLB Colorado Caribous (Giải nhà nghề Bắc Mỹ) để lại vẫn được lưu truyền đến mãi về sau. Trông chúng quá diêm dúa, khiến các cầu thủ chẳng khác gì mấy anh cao bồi miền tây.

10 mẫu áo đấu xấu đến ma chê quỷ hờn trong lịch sử bóng đá - Ảnh 8.

 8. The Royal Engineers (1872/73): Vốn xuất thân là những anh thợ máy, nên áo đấu của The Royal Engineers gần như bê nguyên mẫu từ những bộ trang phục đi làm hàng ngày. 

10 mẫu áo đấu xấu đến ma chê quỷ hờn trong lịch sử bóng đá - Ảnh 9.

9. Cultural Leonesa (2014/15): Thêm một mẫu áo thảm họa tới từ xứ sở bò tót. Trông áo đấu của CLB thi đấu ở Segunda B chẳng khác gì trang phục của các anh bồi bàn.


10 mẫu áo đấu xấu đến ma chê quỷ hờn trong lịch sử bóng đá - Ảnh 10.

 10. Reggina (2012/13): May mắn là đội bóng hạng 2 Italia này chỉ mặc chiếc áo "6 múi" ở 2 trận derby vùng Reggio di Calabria với Crotone. Trong cả 2 trận đấu đó, họ đều là người giành phần thắng.