Trường quốc tế Việt Nam - Phần Lan vừa công bố học phí năm học 2025-2026 cho các lớp, các chương trình học. Theo đó, đây là trường phổ thông công lập có học phí cao nhất TPHCM hiện nay, mức cao nhất lên tới gần 700 triệu/năm.
Trường chia học phí theo chương trình đào tạo: Chương trình quốc tế và chương trình song ngữ.
Theo đó, trường chia học phí theo chương trình đào tạo: Chương trình quốc tế và chương trình song ngữ.
Chương trình quốc tế chính khóa lớp 1 đến 12 có học phí dao động từ 457,5 triệu đồng đến đồng đến 639,2 triệu đồng. Học phí cao nhất là lớp 11 và 12 với mức đóng nguyên năm là 639,2 triệu đồng. Nếu chia thành 2 học kỳ mức đóng là 690,3 triệu đồng. Nhà trường giảm 5-10% cho học sinh đóng trước 28/5 và 17/7. Đối với chương trình song ngữ, học phí các lớp 1-12 dao động từ 246,1 triệu đồng đến 313,7 triệu đồng.
Bên cạnh học phí, Trường quốc tế Việt Nam - Phần Lan cũng thu các khoản phí khác như phí tuyển sinh chương trình từ lớp 1 đến lớp 5 là 2,25 triệu đồng; Chương trình lớp 6-12 là 4,5 triệu đồng. Phí giữ chỗ hệ quốc tế là 25 triệu đồng; hệ song ngữ là 15 triệu đồng. Phụ huynh có nhu cầu sử dụng xe đưa đón, có phí cao nhất lên tới 22 triệu đồng/năm học.
Nằm tại khu đô thị Him Lam (Quận 7, TP.HCM), Trường Việt Nam - Phần Lan (VFIS) không chỉ gây ấn tượng bởi không gian rộng 5ha với 3 mặt giáp sông, mà còn là ngôi trường quốc tế đầu tiên tại Việt Nam áp dụng toàn diện phương pháp giáo dục Phần Lan – nền giáo dục hàng đầu thế giới.
Mỗi học sinh tại VFIS có một kế hoạch học tập riêng (Individual Learning Plan, ILP). Mục tiêu của ILP là cá nhân hóa lộ trình học tập phù hợp với từng học sinh, đảm bảo những tiến bộ trong học tập và phù hợp với sức khỏe thể chất và tinh thần cho việc học của bản thân.
Nằm tại khu đô thị Him Lam (Quận 7, TP.HCM), Trường Việt Nam - Phần Lan (VFIS) không chỉ gây ấn tượng bởi không gian rộng 5ha với 3 mặt giáp sông
1. Cơ sở vật chất: Không gian mở, kích thích sáng tạo
Thiết kế của VFIS phá vỡ lối mòn về trường học truyền thống: 10 tòa unit bao quanh sảnh chính, tạo cảm giác gần gũi như một "ngôi làng giáo dục". Lớp học mở với bàn ghế linh hoạt, thiết bị hiện đại, khuyến khích học sinh tương tác. Không gian xanh tràn ngập ánh sáng tự nhiên, giúp giảm căng thẳng và tăng khả năng tập trung.
2. Chương trình đào tạo: Song ngữ & Quốc tế, linh hoạt lộ trình
VFIS cung cấp 2 lựa chọn phù hợp với định hướng của từng học sinh:
Chương trình Song ngữ (Lớp 1–9): Kết hợp giữa khung chương trình Phần Lan và môn học bắt buộc của Bộ GD&ĐT Việt Nam (Tiếng Việt, Việt Nam học). Học sinh có thể thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
Chương trình Quốc tế (Lớp 1–12): Dựa trên Khung Chương trình Phần Lan, bổ sung môn Tiếng Việt và Văn hóa Việt. Bậc THPT (lớp 10–12) học theo chương trình Tú tài Quốc tế (IB), mở rộng cơ hội du học.
Đặc biệt, 100% giáo viên Phần Lan có bằng Thạc sĩ trở lên, trực tiếp giảng dạy bằng tiếng Anh và áp dụng phương pháp:
✔ Học qua dự án – Phát triển tư duy phản biện.
✔ Tôn trọng cá nhân – Không áp lực điểm số, không so sánh.
✔ Trao quyền tự chủ – Học sinh tự đặt mục tiêu, giải quyết vấn đề.
3. Chuẩn đầu ra: Tiếng Anh IELTS 6.5+, sẵn sàng hội nhập
VFIS sử dụng khung chuẩn Cambridge để đào tạo tiếng Anh, cam kết học sinh đạt trình độ B2 (IELTS 6.5+) khi tốt nghiệp. Ngoài ra, nhà trường chú trọng các kỹ năng: Tư duy đa văn hóa thông qua các môn Việt Nam học. Năng lực sống như quản lý thời gian, làm việc nhóm. Hoạt động ngoại khóa đa dạng: Nghệ thuật, thể thao, STEM.
Khác với áp lực điểm số thường thấy, VFIS theo đuổi triết lý "Mỗi học sinh là một cá thể độc lập": Không bài tập về nhà quá tải ở bậc tiểu học. Đánh giá toàn diện qua thái độ, kỹ năng thay vì chỉ điểm số. Tư vấn tâm lý học đường hỗ trợ sức khỏe tinh thần.
Tổng hợp