Chắc hẳn mỗi bậc cha mẹ đều mong muốn con cái trưởng thành với lòng biết ơn, kính trọng và yêu thương gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình nuôi dạy, đôi khi chúng ta vô tình "treo lên người" con những thứ có thể khiến chúng trở nên vô ơn, thậm chí thiếu trách nhiệm.
Chuyên gia tâm lý và giáo dục gần đây đã đưa ra một số nhận định gây sốc về những yếu tố khiến trẻ dễ trở nên vô ơn, và đặc biệt nhấn mạnh rằng một trong những yếu tố nguy hiểm nhất là thứ nằm trong "túi quần" của cha mẹ: tiền bạc.
Chuyên gia cho rằng, việc cha mẹ "đặt tiền vào túi quần" của trẻ mà không kèm theo sự hiểu biết về công sức, vất vả trong việc kiếm tiền sẽ khiến trẻ không trân trọng những gì mình có. Khi mọi thứ đều dễ dàng có được mà không cần nỗ lực, trẻ sẽ dần dần phát triển tâm lý cho rằng cuộc sống phải luôn có sẵn những thứ tốt đẹp mà không cần phải làm việc để đạt được chúng.
Điều này rất nguy hiểm vì nó không chỉ ảnh hưởng đến sự trưởng thành và tính tự lập của trẻ mà còn có thể khiến chúng trở nên thiếu trách nhiệm và vô ơn, không biết trân trọng sự hy sinh của cha mẹ.
Một trong những yếu tố phổ biến dẫn đến tình trạng trẻ trở nên vô ơn là việc cha mẹ nuông chiều quá mức. Việc cố gắng làm mọi thứ cho con cái để chúng không phải chịu khổ hay không phải đối mặt với khó khăn trong cuộc sống có thể khiến trẻ mất đi khả năng tự giải quyết vấn đề, làm việc chăm chỉ hay kiên trì khi gặp thử thách.
Những đứa trẻ này không thể hiểu được giá trị của công sức và sự hy sinh, vì vậy, chúng sẽ dễ dàng cho rằng mọi thứ trong cuộc sống đều phải đến với chúng một cách dễ dàng, không phải nỗ lực hay hy sinh.
Đôi khi, cha mẹ trao cho con cái quá nhiều quyền mà không kèm theo trách nhiệm. Điều này đặc biệt đúng trong các gia đình có cha mẹ muốn con cái có thể làm chủ mọi quyết định trong cuộc sống.
Tuy nhiên, nếu trẻ không phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình, chúng sẽ không học được cách đối mặt với hậu quả và hiểu được sự quan trọng của những lựa chọn. Trẻ sẽ dễ dàng trở nên vô ơn khi không hiểu được rằng quyền lực đi kèm với trách nhiệm. Khi không có sự chỉ dẫn và kỷ luật hợp lý, những đứa trẻ này sẽ thiếu thốn sự nhận thức về giá trị của cuộc sống.
Trẻ sẽ trở nên vô ơn nếu phụ huynh không có cách dạy con phù hợp
Việc yêu thương con cái là điều hiển nhiên và quan trọng, nhưng nếu quá mức, nó có thể trở thành một vấn đề. Khi cha mẹ bảo vệ con cái quá mức, che giấu mọi khó khăn và thử thách, trẻ sẽ không học được cách đối mặt với thất bại hay khó khăn.
Điều này làm chúng dễ dàng cảm thấy mình xứng đáng với những điều tốt đẹp mà không phải nỗ lực. Hơn nữa, chúng cũng không học được cách đánh giá và trân trọng những gì mình có, vì không trải qua những khó khăn hoặc những mất mát thực tế.
Một trong những yếu tố mà chuyên gia đặc biệt cảnh báo là cách cha mẹ thể hiện sự hy sinh trong gia đình. Khi cha mẹ luôn nói về sự hy sinh của mình, liên tục nhắc đến việc mình đã làm gì để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho con cái, thì trẻ có thể cảm thấy đó là trách nhiệm của cha mẹ.
Những lời nói này có thể vô tình tạo ra cảm giác con cái không cần phải cống hiến hay đánh giá cao những gì cha mẹ đã làm. Khi cha mẹ không yêu cầu sự đánh giá từ trẻ và không yêu cầu con cái nhìn nhận đúng đắn những gì mình đã làm, trẻ sẽ dễ dàng trở nên vô ơn và không biết trân trọng.
Dù yêu thương và chăm sóc con cái là điều cần thiết, nhưng việc cho con quá nhiều thứ mà không yêu cầu chúng phải nỗ lực hay chịu trách nhiệm có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Để con cái phát triển thành những người có trách nhiệm và biết ơn, cha mẹ cần phải tạo ra một môi trường giáo dục và nuôi dưỡng với sự cân bằng.
Từ việc tạo cơ hội để trẻ học hỏi, làm việc chăm chỉ, cho đến việc yêu thương nhưng không nuông chiều, tất cả đều cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Đặc biệt, việc hiểu rằng tiền bạc - thứ luôn đặt trong túi của cha mẹ không phải là thứ mà trẻ có thể vô tư lấy đi mà không suy nghĩ sẽ giúp con cái phát triển tốt hơn, trở thành những người có lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm trong cuộc sống.
Tổng hợp