1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc

Quang Hà, Theo Helino 00:15 01/06/2019

Các em học vì tương lai của chính các em và học vì đó là điều mà bố mẹ bắt các em phải học!

Trẻ em là tương lai của mỗi quốc gia, nhưng phải chăng vì thế mà bây giờ người ta thích đánh tráo khái niệm, bắt con trẻ học hành với cường độ cao để đạt được mong muốn của cha mẹ, hoàn thành giấc mơ dang dở ngày xưa mà họ chưa có điều kiện để hoàn thành. Khắp Trung Quốc, hàng loạt các trường học đủ thể loại từ rèn luyện thể chất, năng khiếu, nghệ thuật đến cả ôn thi Đại học được nở rộ để phục vụ cho nhu cầu cho con theo học của các ông bố bà mẹ. Những bài tập ác mộng mà ngay từ bé trẻ em đã phải gồng mình lên để học.

Về con đường học vấn, cha mẹ nào tin rằng nếu con cái bắt tay vào ôn luyện Đại học càng sớm thì khả năng đỗ đạt càng cao. Họ cho con mình theo học ở các trung tâm luyện thi Đại học khi chúng chỉ mới học lớp 1, lớp 2. TAL - một nhà cung cấp dịch vụ học thêm lớn nhất Trung Quốc dù đã ra đời từ rất lâu nhưng vẫn ăn nên làm ra, họ có các trung tâm ở 36 thành phố trên khắp Trung Quốc với gần 4 triệu học sinh học trực tiếp và hơn 35 triệu người dùng online. Lịch học điển hình của một học sinh Tiểu học ở TAL là: mỗi tuần có 4 tiếng để tập piano, 4 tiếng để tập cầu lông, 2 tiếng học tiếng Anh và ít nhất 6 tiếng học Toán và các môn học khác ở TAL.

Về con đường năng khiếu nghệ thuật, Trung Quốc nổi tiếng với những ngôi trường có đầu vào khắc nghiệt nhất thế giới, quy trình đào tạo đầy hà khắc. Học sinh của những lớp học này thường được tuyển chọn từ rất nhiều cuộc thi ở tất cả các cấp, sau đó được tập trung lại cùng ăn ở tập luyện 1 cách chuyên nghiệp. Để chạm được tới ước mơ của mình, rất nhiều bạn trẻ đã phải chấp nhận luyện tập từ rất nhỏ, với những bài tập mà người ngoài nhìn vào cảm thấy như "ác mộng".

1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Các lớp học nghệ thuật là nơi thu hút nhiều trẻ em nhất, cha mẹ nào cũng muốn con mình nổi tiếng

1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Đây là những đứa trẻ bên trong một cơ sở đào tạo trở thành võ sĩ chuyên nghiệp

1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 3.

Giữa cái lạnh như cắt da cắt thịt, các em nhỏ trải qua những bài tập luyện khắc nghiệt tại khu trại mùa huấn luyện mùa đông ở Nam Kinh

1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 4.

Học sinh ở Trung Quốc cũng được cha mẹ cho ôn thi Đại học từ năm lớp 1. Vì kỳ thi Đại học - Gaokao ở đây được đánh giá là khắc nghiệt nhất thế giới

1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 5.

Nhìn những hình ảnh này ai cũng đau lòng, con trẻ có được sống đúng với tuổi thơ hồn nhiên của họ

1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 6.

Một bé gái bị chấn thương trong lúc luyện tập

1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 7.

Hình ảnh không hiếm gặp tại trung tâm huấn luyện thể thao Nam Ninh

1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 8.

Những người huấn luyện chắc hẳn phải có một trái tim cực kỳ sắt đá mới có thể thực hiện được những động tác này với trẻ em

1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 9.
1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 10.

Trung tâm huấn luyện thể thao Nam Ninh xưa nay vẫn nổi danh là 1 lò huấn luyện vận động viên thể dục dụng cụ rất nổi tiếng tại Trung Quốc.

1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 11.

Tại những lớp học này, các em học sinh nhỏ tuổi mỗi ngày sẽ phải tập những bài tập làm dẻo cơ thể rất đau đớn. Giấc ngủ của học sinh cũng bị cắt giảm để dành nhiều thời gian hơn cho việc luyện tập.

1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 12.
1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 13.

Hình ảnh tại Trung tâm huấn luyện thể thao Bắc Kinh

1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 14.

Các em tập luyện không thua gì người lớn để trở thành vận động viên chuyên nghiệp, có thể vô địch Olympic Bắc Kinh

1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 15.
1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 16.

Cậu bé 10 tuổi còi cọc, lọt thỏm trong bộ đồ đấu kiếm

1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 17.

Tuy còn bé nhưng tai đã chai sạn, sần sùi đến phát sợ

1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 18.
1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 19.
1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 20.
1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 21.
1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 22.

Tháng 10/2018, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cũng đã công bố kế hoạch đào tạo bộ môn này cho 10.000 trường mẫu giáo trên khắp cả nước.

1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 23.

Trẻ em cũng phải học thành cầu thủ từ khi còn chạy chưa vững

1/6, đột nhập những lớp đào tạo nghệ thuật, năng khiếu hà khắc đến khủng khiếp dành cho trẻ em tại Trung Quốc - Ảnh 24.

Hãy để trẻ em được sống đúng với giấc mơ và tuổi thơ của chính họ.