1/3 trẻ trên toàn thế giới bị cận thị: Trẻ ở quốc gia không ai ngờ tới này có tỷ lệ cận thị lên tới 86%

Mỹ Diệu, Theo Phụ nữ mới 10:11 10/10/2024
Chia sẻ

Trong những năm gần đây, dường như chúng ta nhìn thấy ngoài đường phố, ngày càng có nhiều trẻ phải đeo kính cận.

Trẻ trong gia đình bạn hoặc hàng xóm nhà bạn có bị cận thị hay không? Theo báo cáo gần đây của CNN, hơn 1/3 trẻ em trên toàn thế giới mắc chứng cận thị vào năm 2023, và đến năm 2050, con số này dự kiến sẽ tăng lên 40%. Nghiên cứu này được công bố trên Tạp chí Nhãn khoa Anh thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Sun Yat-sen ở Quảng Châu, Trung Quốc. Nhóm nghiên cứu đã phân tích 276 nghiên cứu từ 50 quốc gia trên 6 lục địa, với dữ liệu từ hơn 5,4 triệu trẻ em và thanh thiếu niên.

Nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ cận thị ở trẻ em và thanh thiếu niên đã tăng lên đáng kể trong 30 năm qua. Sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, tỷ lệ cận thị trên thế giới đã tăng vọt và có sự khác biệt rõ ràng giữa các khu vực. Đặc biệt tại các nước Đông Nam Á như Singapore, Trung Quốc, tốc độ gia tăng bệnh cận thị đặc biệt đáng báo động. 

Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ cận thị ở trẻ em Đông Á lên tới 35%, cao hơn gấp đôi so với trẻ em phương Tây. Nghiên cứu suy đoán rằng trẻ em Đông Á có xu hướng bắt đầu học chính thức ở độ tuổi từ 2 đến 3, sớm hơn nhiều so với trẻ em ở các khu vực khác. Quốc gia có tỷ lệ cận thị cao nhất là Nhật Bản, đạt con số đáng kinh ngạc là 86%, theo sau là Hàn Quốc với tỷ lệ cận thị là 74%.

1/3 trẻ trên toàn thế giới bị cận thị: Trẻ ở quốc gia không ai ngờ tới này có tỷ lệ cận thị lên tới 86%- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhìn vào vấn đề cận thị toàn cầu, tỷ lệ trẻ em bị cận thị ở thành thị cao hơn ở nông thôn, tỷ lệ cận thị ở bé gái cũng cao hơn một chút so với bé trai. Các nhà nghiên cứu dự đoán tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên mắc cận thị sẽ tiếp tục tăng theo thời gian, đạt 36,6% vào năm 2040 và đạt gần 40% vào năm 2050.

Các nhà nghiên cứu khuyến cáo các bậc cha mẹ nên giúp con bảo vệ thị lực, đồng thời thanh thiếu niên nên hình thành thói quen thực hiện các biện pháp bảo vệ thị lực thường xuyên, tăng thời gian hoạt động thể chất, giảm thời gian xem TV, chơi game trên máy tính và lướt Internet. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng kêu gọi giảm bớt gánh nặng bài tập về nhà và áp lực dạy kèm cho học sinh, thúc đẩy kiểm tra thị lực, phát hiện và điều trị sớm.

Benjamin Botsford, bác sĩ nhãn khoa tại Trường Y khoa UMass Chan (Hoa Kỳ), khuyên bạn nên sử dụng quy tắc 20-20-20, bao gồm nghỉ 20 giây sau mỗi 20 phút, tập trung thư giãn mắt và chớp mắt, tập trung vào một vật cách xa 20 feet (khoảng 6m). Ông nói, thỉnh thoảng sử dụng nước mắt nhân tạo cũng có thể giúp giảm các triệu chứng khô mắt, nhấn mạnh rằng dành thời gian ngoài trời là tốt cho mắt, vì các nghiên cứu đã chỉ ra mối tương quan tích cực giữa lượng thời gian trẻ em dành ở ngoài trời và việc giảm tỷ lệ cận thị.

Nguồn và ảnh: ETToday

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày