Lương Chúc: Trần Duyên là dự án phim truyền hình được làm lại từ tác phẩm kinh điển Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài (Lương Chúc). Mặc dù câu chuyện này đã quá quen thuộc và từng được diễn giải theo nhiều cách khác nhau qua các phiên bản truyền hình và điện ảnh trước đó nhưng thông tin này đã thu hút sự chú ý của khán giả.
Phiên bản làm lại Lương Chúc được giới thiệu với nội dung cốt truyện mới lạ, kể về Chúc Anh Đài, người đã sử dụng một chiếc vòng tay có khả năng đảo ngược thời gian để vào trường học, nơi cô gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Lương Sơn Bá, một thư sinh xuất thân bần hàn. Tuy nhiên, dù có khả năng quay ngược thời gian, họ vẫn phải đối mặt với những định mệnh nghiệt ngã từ rào cản môn đăng hộ đối và những âm mưu hãm hại, và cuối cùng họ vẫn phải hóa bướm bay lượn để vượt qua sinh tử, để lại một khúc tuyệt xướng vĩnh cửu.

Việc nữ diễn viên Trần Lệ Quân được cân nhắc đóng vai Lương Sơn Bá trong phiên bản Lương Chúc mới là một bất ngờ lớn, bởi vai này trước nay luôn do nam diễn viên đảm nhận. Tuy nhiên, lựa chọn này được đánh giá là rất phù hợp vì Trần Lệ Quân, vốn là diễn viên Kinh kịch Hà Nam, đã gây ấn tượng mạnh với kinh nghiệm đóng vai nam (tiểu sinh) trên sân khấu kịch, sở hữu cử chỉ và phong thái công tử rất xuất sắc. Với kinh nghiệm dày dặn trên sân khấu, cô được kỳ vọng sẽ tạo nên độ nóng cho tác phẩm. Hơn nữa, với xuất thân từ sân khấu kịch, Trần Lệ Quân có ưu thế về phong thái và từng đóng vai Lương Sơn Bá trên sân khấu, giúp cô thích nghi nhanh dù chưa có nhiều kinh nghiệm đóng phim điện ảnh.

Vai diễn Lương Sơn Bá đã trải qua nhiều thay đổi đáng chú ý qua các phiên bản điện ảnh và truyền hình. Trong bản phim ca nhạc kinh điển năm 1963 của Thiệu Thị, vai Lương Sơn Bá được giao cho nữ tài tử Lăng Ba, người phải giả trai để thủ vai do các tài tử nam thời bấy giờ không thể ca theo lối Hoàng Mai opera. Thành công vang dội của bộ phim đã đưa Lăng Ba lên đỉnh cao danh vọng. Đến năm 1999, phiên bản truyền hình Đài Loan ra mắt với nam diễn viên trẻ La Chí Tường đảm nhận vai Lương Sơn Bá. Với lối diễn xuất tự nhiên và giàu kinh nghiệm, La Chí Tường đã tạo nên cơn sốt, giúp tên tuổi của anh nổi tiếng khắp châu Á.
Tiếp đó, vào năm 2007, nam diễn viên Hà Nhuận Đông được chọn cho vai Lương Sơn Bá. Dù ban đầu còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình, Hà Nhuận Đông vẫn chinh phục được khán giả bằng kinh nghiệm diễn xuất của mình, mặc dù ở phiên bản này, anh bị nhân vật Mã Văn Tài làm lu mờ. Đến phiên bản 2017, vai Lương Sơn Bá thậm chí còn thay đổi đáng kể khi mối quan hệ giữa anh và Mã Văn Tài trở thành tâm điểm của tác phẩm, khiến chuyện tình bi kịch vốn có bị chuyển hướng thành mối quan hệ giữa hai nam chính.


2 phiên bản Lương Sơn Bá nổi tiếng nhất màn ảnh
Nữ diễn viên Trần Lệ Quân gần đây luôn nằm trong danh sách "chị xã quốc dân" của hàng ngàn chị em xứ Trung, dù cô chỉ hoạt động trong lĩnh vực Việt kịch truyền thống (một loại hình tuồng đặc trưng của Chiết Giang với dàn diễn viên hầu hết là nữ). Sức hút của cô nàng sinh năm 1992 này đã vượt ra khỏi sân khấu và càn quét các nền tảng trực tuyến.
Trần Lệ Quân sở hữu chiều cao 1m68, nhưng bản thân lại hội tụ đầy đủ "tinh hoa" của một diễn viên đóng vai nam (Tiểu sinh) khiến hội chị em mê mẩn. Cô chinh phục khán giả chỉ bằng những động tác võ thuật nhanh gọn, biểu cảm "cười như không cười" đầy ẩn ý, và đặc biệt là thần thái “anh đây đẹp trai” được thể hiện một cách xuất sắc, tinh tế mà không hề "ố dề" hay phản cảm. Điểm nhấn viral nhất phải kể đến màn bồng bạn diễn nữ chỉ bằng một tay đầy khí chất trong vở kịch Tân Long Môn Khách Sạn.

Màn bế bạn diễn nữ bằng 1 tay viral của Trần Lệ Quân
Chính nhờ màn trình diễn đỉnh cao trong vở kịch Tân Long Môn Khách Sạn mà Trần Lệ Quân đã trở thành hiện tượng chỉ sau vài ngày, các video trích đoạn của cô lập tức viral khắp mạng xã hội, thu hút một lượng lớn khán giả trẻ bắt đầu tìm hiểu về nghệ thuật Việt kịch truyền thống. Ít ai biết, cô vốn theo học vai nữ (Hoa đán) từ nhỏ nhưng sau khi đỗ trường Cao đẳng Nghệ thuật Chiết Giang, cô đã bị giáo viên "ép" học thử vai nam (Tiểu sinh) sau hai lần từ chối. Kết quả thật sự chứng minh cô nàng sinh ra là để diễn vai Tiểu sinh và đã tìm thấy con đường "mở rộng sự nghiệp" chính xác của mình.

Nhan sắc thật của Trần Lệ Quân
Sức hút của Trần Lệ Quân hiện tại được đo bằng những con số khủng: các chủ đề liên quan đến cô đã đạt hơn 5 tỷ lượt đọc, một video riêng lẻ nhận được hơn 3,6 triệu lượt thích, cùng rất nhiều video khác đạt hơn 500 nghìn lượt thích, và vở kịch Đại Quan Viên Của Tôi do cô biểu diễn đã bán hết vé chỉ trong vài giây. Hơn nữa, sức ảnh hưởng của Trần Lệ Quân còn lan tới truyền thông chính thống khi hơn 2000 cơ quan truyền thông cấp tỉnh trở lên và 492 cơ quan truyền thông cấp trung ương đã dành lời khen ngợi, khẳng định cô nàng đang góp phần quảng bá quan niệm thẩm mỹ Trung Hoa cổ điển đến công chúng một cách mạnh mẽ nhất.