Xuân Trường tự chỉ ra khuyết điểm khiến anh mất suất đá chính ở tuyển Việt Nam

HIẾU LƯƠNG, Theo Sport5.vn 12:19 24/12/2018

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã không còn là sự lựa chọn số 1 trong hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam kể từ sau vòng bảng AFF Cup 2018. Hướng tới Asian Cup 2019, tiền vệ 23 tuổi tự nhận xét về điểm yếu của mình và đặt mục tiêu giành lại suất đá chính.

Xuân Trường đang cố gắng tập luyện chăm chỉ để lấy lại phong độ. Video: Ted Trần.

Trước câu hỏi "Xuân Trường đang gặp vấn đề gì trong thời gian qua?", tiền vệ 23 tuổi không ngần ngại nhìn vào sự thật và trả lời thẳng thắn trước truyền thông trong buổi họp báo sáng 24/12. 

"Vấn đề của tôi trong thời gian qua là phong độ của bản thân không tốt. Tôi cần làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực nhiều hơn nữa trong các buổi tập. Đồng thời, tôi phải cải thiện nhiều hơn khả năng của mình, tiến bộ nhanh hơn nếu muốn có vị trí trong đội hình. Tôi muốn tìm lại vị trí ở đội hình xuất phát và đó cũng là mục tiêu để tôi hướng tới trước thềm Asian Cup 2019", tiền vệ mang áo số 6 chia sẻ. 

ASIAN CUP 2019: Xuân Trường tự chỉ ra khuyết điểm tại ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Xuân Trường tự nhận bản thân cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn có suất đá chính tại Asian Cup 2019. Ảnh: Hiếu Lương.

Xuân Trường được đá chính trong hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 gặp Lào và Malaysia. Tuy nhiên, khi không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, tiền vệ người Tuyên Quang đánh mất vị trí vào tay các cầu thủ thi đấu cùng vị trí như Hùng Dũng, Đức Huy, Huy Hùng.

Sau AFF Cup 2018, Xuân Trường vẫn tiếp tục được tín nhiệm làm đội phó đội tuyển Việt Nam trong hành trình chuẩn bị Asian Cup 2019. Anh vẫn tiếp tục được HLV Park Hang-seo và các đồng đội đặt kỳ vọng sẽ sớm lấy lại phong độ tốt như hồi đầu năm.

Tối mai (25/12), đội tuyển Việt Nam chạm trán với CHDCND Triều Tiên trong trận giao hữu tại Mỹ Đình. Cách đây 2 năm, Xuân Trường có tên trong đội hình giành chiến thắng 5-2 trước chính đối thủ này khi còn được HLV Hữu Thắng dẫn dắt.

Xuân Trường và HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo trước trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Hiếu Lương.

Xuân Trường nhớ lại: "Trận đấu đó, chúng tôi bị dẫn trước nhưng cũng là một trận giao hữu nên có lẽ tinh thần cầu thủ thoải mái hơn, không lo ngại kết quả nên cả đội sau đó vực dậy được tinh thần, thi đấu khởi sắc hơn và giành chiến thắng 5-2".

Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển CHDCND Triều Tiên còn một buổi tập vào chiều nay (24/12) tại SVĐ QG Mỹ Đình. Về phía đối thủ, HLV Kim Yong-jun chia sẻ: "Để đạt được mục tiêu đặt ra tại Asian Cup 2019, chúng tôi khuyến khích các cầu thủ chơi với tinh thần cao nhất, tuân theo chiến thuật mà đội bóng đặt ra.

Chúng tôi biết HLV Park Hang-seo, biết được thành tích vừa qua của ông ấy với bóng đá Việt Nam. Ông ấy cũng là đồng hương của tôi. Tuy nhiên, ảnh hưởng của HLV là ở trong trận đấu, lối chơi của cả đội còn ông ấy đến từ đâu không quá quan trọng".