Sau chiến thắng áp đảo 3-0 trước Bangladesh vào tối 26/3, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn về tình hình nhân sự của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là trường hợp của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son.
Dù đội tuyển Việt Nam đã có một hiệp đấu đầu tiên bùng nổ với 3 bàn thắng dẫn trước nhờ công của Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long, nhưng sự chú ý của người hâm mộ trong hiệp 2 lại đổ dồn vào sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son. Đây là quãng thời gian chiến lược gia người Hàn Quốc muốn thử nghiệm các phương án tấn công mới để chuẩn bị cho trận đánh lớn gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.
Tuy nhiên, màn trình diễn của chân sút gốc Brazil chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng. Xuân Son tỏ ra khá nặng nề trong các pha bứt tốc và bỏ lỡ một số cơ hội ăn bàn rõ rệt. Giải đáp thắc mắc của giới truyền thông về vấn đề này trong buổi họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik không ngần ngại chỉ ra những hạn chế về mặt thể trạng của cậu học trò.
"Về vấn đề cân nặng của Xuân Son, tôi phải kiểm tra thêm. Cậu ấy đã tăng 4kg. Thời gian qua, Xuân Son dính chấn thương bắp đùi nên di chuyển chưa được tốt lắm", ông Kim chia sẻ.

Xuân Son bỏ lỡ cơ hội ghi bàn

Thể hình chưa tốt khiến Xuân Son không làm chủ được khả năng di chuyển

Xuân Son chạy còn khá nặng nề



Thực tế trên sân cho thấy, ngoại hình của tiền đạo này có phần "dày" hơn so với thời điểm anh còn làm mưa làm gió tại đấu trường V.League và tuyển Việt Nam năm 2024. Việc tăng cân cùng hệ quả của chấn thương đùi khiến sự thanh thoát vốn có của Xuân Son biến mất, thay vào đó là những bước chạy thiếu cảm giác và sự liên kết chưa nhuần nhuyễn với các vệ tinh xung quanh.
Xuân Son sau trận đấu
Dù vậy, thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam vẫn dành sự kiên nhẫn cho tiền đạo chủ lực của mình. Ông nhấn mạnh rằng trận đấu với Bangladesh là cơ hội để các cầu thủ vừa hồi phục chấn thương như Xuân Son hay Văn Hậu tìm lại nhịp độ thi đấu. HLV Kim Sang-sik kỳ vọng: "Xuân Son đang trong quá trình hồi phục và lấy lại phong độ. Đó là điều rất đáng chờ đợi ở trận tới gặp Malaysia, khi cậu ấy có thể hoạt động rộng rãi hơn và phối hợp tốt hơn với đồng đội".