Xu hướng chuyển dịch nhà ở: Khi phố cổ không còn là ưu tiên

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 24/12/2016

Ngày nay khi từng “tấc đất” đã thực sự trở thành “tấc vàng”, nhiều quan niệm về an cư lạc nghiệp đã thay đổi, đơn cử như sở hữu một chốn đi về tại khu vực phố cổ đã chẳng còn là ưu tiên hàng đầu.

Thay vào đó, chuyển dịch nhà ở về những khu vực trung tâm hành chính mới lại đang trở thành xu hướng hàng đầu, hấp dẫn những người thức thời, nhạy bén trong đầu tư.

Sống tại phố cổ - không như là mơ

Theo Tổng cục thống kê, mật độ dân số Hà Nội đang gấp gần 100 lần so với mật độ chuẩn Liên Hiệp Quốc khuyến nghị - gần 3.500 người/m2 thay vì chỉ từ 35-40 người. Tại khu vực phố cổ mật độ dân cư thậm chí còn vượt xa con số này. Mặc dù đông đúc như vậy, nhưng trước đây nhiều gia đình vẫn lựa chọn sinh sống quanh khu vực này để gần trường học, bệnh viện, thuận tiện đi làm hay đưa đón con đi học.

Tình trạng dân cư đông đúc dẫn đến những hậu quả nhãn tiền mà mỗi người dân đều phải đối mặt từng ngày: hạ tầng giao thông và y tế xuống cấp vì quá tải, ô nhiễm ngày một gia tăng trong khi diện tích không gian xanh bị thu hẹp.

Chuyển dịch nhà ở để nâng cao chất lượng cuộc sống

Khi khu vực quanh phố cổ Hà Nội chật chội và bí bách không còn giữ thế độc tôn, trung tâm hành chính mới phía Tây Nam với nhiều tiện ích cận kề như trường chuyên, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại… đang dần trở thành điểm đến mới vẫy gọi các nhà đầu tư lẫn những gia đình thế hệ mới. Đồng nhất với định hướng quy hoạch của chính phủ, khu vực Tây Nam được đầu tư hệ thống giao thông hiện đại, đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thỏa mãn được “đề bài” về giao thông tiện lợi. Giai đoạn cuối năm cận Tết, khi nhu cầu tìm chốn đi về tăng vọt, thì D’.Capitale – Trần Duy Hưng nổi lên như một dự án được đón đợi nhất tại Trung tâm Hành chính mới của thủ đô.

Xu hướng chuyển dịch nhà ở: Khi phố cổ không còn là ưu tiên - Ảnh 1.

D’.Capitale – Trần Duy Hưng là một dự án được đón đợi nhất tại Trung tâm Hành chính mới của thủ đô

Nắm bắt xu hướng dịch chuyển nhà ở của những cư dân thủ đô ngày nay, D’.Capitale đem đến một không gian sống hội tụ đầy đủ những giá trị vượt trội: vị trí trung tâm, môi trường sinh thái, tiện ích hiện đại, sản phẩm đa dạng…

Tọa lạc tại vị trí kim cương giáp 3 mặt phố lớn Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến và Hoàng Minh Giám, từ D’.Capitale, thời gian di chuyển đến các địa điểm trọng điểm của thành phố được rút xuống đáng kể: chưa đầy 5 phút di chuyển tới Big C, Grand Plaza, trường THPT Hà Nội – Amsterdam, Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia; 10 phút tới Vincom Nguyễn Chí Thanh, Lotte, Láng Hạ; 30 phút tới hồ Hoàn Kiếm. Đây cũng là nơi kết nối thẳng tới sân bay quốc tế Nội Bài qua tuyến đường trên cao Vành Đai 3 và rất gần tuyến metro Cát Linh sắp hoàn thành.

Ngoài sở hữu vị trí độc tôn, thuận tiện đi lại, không gian sinh thái cũng là một ưu thế không thể không nhắc tới của D’.Capitale. Tại đây, cả 4 tòa căn hộ đẳng cấp, 2 tòa SOHO đều sở hữu mặt thoáng hướng công viên, hồ điều hòa Trung Hòa - Nhân Chính rộng 13ha liền kề, mang đến bầu không khí trong lành, xanh mát cho cư dân sống gần gũi, chan hòa với thiên nhiên.

D’.Capitale còn được thụ hưởng hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup với Trung tâm thương mại Vincom, Siêu thị VinMart… ngay trong nội khu và dịch vụ quản lý, vận hành tiêu chuẩn 5 sao từ Vinhomes – thương hiệu bất động sản đắt giá nhất Việt Nam. Danh mục hơn 40 tiện ích cảnh quan đa dạng khác như 3 cụm bể bơi ngoài trời, khu thể thao, sân chơi trẻ em, skybar… cũng sẽ được triển khai quy mô tại D’.Capitale để sẵn sàng mang lại cho cư dân những trải nghiệm sống đa sắc màu.

Xu hướng chuyển dịch nhà ở: Khi phố cổ không còn là ưu tiên - Ảnh 2.

Danh mục hơn 40 tiện ích cảnh quan đa dạng tại D’.Capitale sẵn sàng mang lại cho cư dân những trải nghiệm sống đa sắc màu

Bên cạnh những ưu điểm trên, D’.Capitale còn đem lại những sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Để phục vụ nhu cầu của những cư dân thời đại mới, những cặp vợ chồng trẻ hay những người làm start-up, D’.Capitale mới đây đã giới thiệu dòng sản phẩm SOHO mang ưu điểm 3 trong 1 “Sống – Làm việc – Hưởng thụ”, hướng tới nhịp sống và làm việc năng động giữa trung tâm thủ đô.

SOHO - loại hình sản phẩm bất động sản hết sức linh hoạt có thể đáp ứng đồng thời cả hai nhu cầu sinh sống và làm việc. SOHO được định nghĩa là nhà ở linh hoạt có chức năng làm văn phòng, diện tích nhỏ, thiết kế hiện đại, phong cách năng động, là xu hướng sống thịnh hành tại những trung tâm phát triển vượt bậc như New York, Manhattan, London, Singapore…

Các căn SOHO phiên bản 1S, 1,5S và 2S, là các căn 1, 1,5 và 2 phòng ngủ với diện tích từ trên 38m2 đến trên 60m2, nơi những cư dân trẻ có thể bố trí không gian sinh hoạt – làm việc một cách tối giản, khép kín và thông minh. Ngoài những tiện ích chung của cả dự án, tòa tháp SOHO còn có khu vực dịch vụ business center với trang thiết bị hiện đại đáp ứng toàn diện nhu cầu làm việc, kinh doanh, thương mại...

Xu hướng chuyển dịch nhà ở: Khi phố cổ không còn là ưu tiên - Ảnh 3.

Các căn SOHO phiên bản 1S, 1,5S và 2S, là các căn 1, 1,5 và 2 phòng ngủ với diện tích từ trên 38m2 đến trên 60m2, nơi những cư dân trẻ có thể bố trí không gian sinh hoạt – làm việc một cách tối giản, khép kín và thông minh

Mang trong mình đầy đủ những ưu điểm vượt trội nhất song SOHO D’.Capitale lại có một mức giá vô cùng hợp lý với đối tượng là những người trẻ tuổi, giới khởi nghiệp. Chỉ cần có trong tay từ 1,4 tỷ đồng là khách hàng đã có thể trở thành chủ nhân tương lai của căn SOHO 1S siêu linh hoạt ngay giữa trung tâm hành chính mới của thủ đô. Chủ đầu tư còn đưa ra chính sách hỗ trợ tài chính vô cùng hấp dẫn từ ngân hàng Techcombank: khách hàng chỉ phải đóng 20% giá trị căn hộ, số tiền còn lại được vay 0% lãi suất đến khi nhận thông báo bàn giao nhà.

Để tri ân tất cả các khách hàng mua căn hộ tại D’.Capitale - Trần Duy Hưng, Chủ đầu tư Tân Hoàng Minh và đơn vị bảo trợ Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam Techcombank sẽ tổ chức đêm tiệc Vũ khúc Mùa Đông với chủ đề “Trọn đặc quyền, vẹn đẳng cấp” vào ngày 28/12/2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Trong không khí ấm áp với ánh đèn lung linh của Giáng sinh, hơn 1000 khách hàng sẽ được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc với sự góp mặt của nhiều ca sỹ nổi tiếng như Thanh Lam, Tùng Dương… Đặc biệt, tại sự kiện, Tân Hoàng Minh, Vinhomes và Techcombank sẽ dành nhiều quà tặng và ưu đãi bất ngờ cho các khách hàng trân quý.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày