Bộ GD&ĐT vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến về việc bỏ hay duy trì xét tuyển bằng học bạ. Nhiều trường đại học cho biết vẫn tiếp tục áp dụng nhưng đã lên lộ trình dừng lại trong vài năm tới.
Kết quả tuyển sinh đợt 1 năm nay có trên 625.000 thí sinh đã hoàn thành xác nhận nhập học, tăng trên 13% so với năm 2024. Số thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ chiếm tỉ lệ cao nhất.
Mùa tuyển sinh 2025, trong khi nhiều trường đại học tiến tới bỏ xét tuyển học bạ, số khác vẫn dự kiến dành 60-65% tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức này.
Những năm qua, nhiều thí sinh chọn học tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) là vì chương trình quốc tế hiện đại, môi trường thuận lợi nâng cao trình độ tiếng Anh, xuất ngoại học tập và được hỗ trợ về thực tập, việc làm.
Nhiều luồng ý kiến lo ngại tình trạng chạy điểm, làm đẹp kết quả học bạ, nhưng vì sao các trường đại học vẫn tăng chỉ tiêu xét tuyển cho phương thức này?