Xem lại video Xuân Trường hát nhân dịp sinh nhật một năm trước, fan Việt càng mong anh mau chóng trở về Việt Nam

OPEN HEART, Theo Trí Thức Trẻ 14:21 30/04/2019

Một năm trước, nhân ngày sinh nhật tuổi 23, Xuân Trường dành tặng fan bài hát ngọt ngào sau khi ghi bàn thắng vào lưới Quảng Nam tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2018. Còn đến ngày sinh nhật 24 tuổi, Xuân Trường chưa có niềm vui trọn vẹn như vậy từ khi đến Thái League chơi bóng.

Những bài hát được cover bởi Xuân Trường có lẽ đã không còn xa lạ với các fan của chàng tiền vệ quê Tuyên Quang. Tuy nhiên, khi chia sẻ lại video Trường "híp" hát trong ngày sinh nhật tuổi 23, fan gửi gắm một niềm thương nỗi nhớ và hi vọng anh chàng sẽ sớm lấy lại được niềm vui thi đấu khi đã chính thức bước sang tuổi 24.

Được biết video này do chính Lương Xuân Trường tự quay và đăng tải trên fanpage chính thức của hội fan Lương Xuân Trường vào ngày sinh nhật anh một năm về trước. Trong đó, anh chàng khoe giọng hát cực ngọt ngào, cover lại bản hít đầy da diết của Soobin Hoàng Sơn. Bài hát có tên "Anh đã quen với cô đơn".

Cách Xuân Trường phiêu theo nhạc, đung đưa chân và ngồi cực thoải mái cho thấy tâm trạng vui vẻ, thư thái của anh chàng sau khi ghi bàn thắng giúp HAGL giành chiến thắng 3-2 trước đội chủ nhà Quảng Nam trong trận đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2018 trên sân Tam Kỳ ngày 28/4/2018. Đội chiến thắng, bản thân có đóng góp không nhỏ và để lại dấu ấn, cầu thủ nào cũng sẽ cảm thấy rất vui mừng. Hơn nữa, đó lại là ngày thật đặc biệt, ngày Trường "híp" đến với thế giới này.

Xuân Trường hát "Anh đã quen với cô đơn" cực ngọt ngào

Còn năm nay (2019), trong ngày sinh nhật tuổi 24, Xuân Trường không được thi đấu một phút nào. Anh có tên trong danh sách dự bị và chưa được vào sân trong trận đấu vòng 9 Thái League 1 giữa CLB Buriram United FC và Ratchaburi FC. Chung cuộc, đội bóng của Xuân Trường giành chiến thắng 2-1 đầy khó khăn. Còn Xuân Trường, sinh nhật năm nay có chút gì đó không trọn vẹn.

Từ khi đến Thái Lan chơi bóng cho CLB Buriram United, Xuân Trường mới chỉ được chơi ở Thái League 2 trận và chưa để lại dấu ấn. Trên một mặt trận khác, anh chàng cũng được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong 2 trận đấu AFC Champions League 2019 giữa Buriram và Beijing Guoan. Không chỉ Xuân Trường mà hàng triệu fan Việt vẫn đang từng ngày ngóng chờ cầu thủ sinh năm 1995 có được nhiều cơ hội hơn để thể hiện khả năng và tìm được niềm vui ghi bàn như khi anh chơi bóng trong nước.

Xem lại video Xuân Trường hát nhân dịp sinh nhật một năm trước, fan Việt càng mong anh mau chóng trở về Việt Nam - Ảnh 2.

Xuân Trường chưa có nhiều cơ hội thể hiện trong màu áo Buriram United.