Xác định nguyên nhân vụ cháy nổ trên tàu biển gần 7 vạn tấn khiến 8 người bị thương

Tr.Đức, Theo Người lao động 12:31 03/02/2023

Công an tỉnh Quảng Ninh có thông tin về nguyên nhân ban đầu gây ra vụ tai nạn khiến 8 công nhân bị thương khi đang sửa chữa tàu biển tải trọng 68.000 tấn.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự bất cẩn của công nhân trong quá trình thi công, sửa chữa tàu biển ORIENTAL GLORY.

Xác định nguyên nhân vụ cháy nổ trên tàu biển gần 7 vạn tấn khiến 8 người bị thương - Ảnh 1.

Tàu biển ORIENTAL GLORY

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 2-2, tại hầm số 5, tàu biển ORIENTAL GLORY, tải trọng 68.000 tấn, mang cờ quốc tịch Việt Nam neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard (xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn lao động do cháy nổ khiến 8 công nhân bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe chữa cháy cần vươn với 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thị xã Quảng Yên phối hợp với lực lượng của Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard và lực lượng của thị xã Quảng Yên tổ chức chữa cháy, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, đưa 8 nạn nhân đều là công nhân thuộc Phân xưởng vỏ 3, Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco Shipyard đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí) và Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên. Trong đó, có 3 người bị thương nặng và 5 người bị thương nhẹ. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy.

Được biết, hiện 3 nạn nhân bị thương nặng đã được chuyện lên Bệnh viện bỏng trung ương để điều trị.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xác minh, điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày