Chiều 29/09, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, những cơn gió kèm mưa lớn đã hình thành. Đến sáng 30/09, mưa gió khiến tâm lý người dân e dè, ngại ra đường, các cửa hàng đóng cửa, học sinh trên toàn thành phố được nghỉ học. Dễ thấy nhất sự ảnh hưởng của gió lớn là trên những cây cầu bắc qua sông Hàn, khó khăn lắm người điều khiển phương tiện (nhất là xe thô sơ và xe gắn máy) mới giữ thăng bằng. Một vài cây non ven đường đã bị quật ngã cũng vì gió to.
Cầu sông Hàn vắng không một bóng người. Ngã tư Lê Duẩn - Trần Phú cũng ít xe cộ. Sông Hàn đục ngầu. Các tiệm báo trước thư viện Đà Nẵng đóng cửa. Gió quật mạnh trên đường Bạch Đằng nối dài.
Gạch đá lót vỉa hè bị bật ra, nằm vương vãi trên đường đi.
Ngay cả cột đèn cũng bị bật. Sóng mạnh dưới chân cầu Thuận Phước. Cây non đổ vì gió to. Mặc sóng lớn, những ngư dân ven đường biển Nguyễn Tất Thành cũng tranh thủ câu cá. Các cửa hiệu vắng hoe trên đường Lê Độ. Con đường buôn bán - Lê Duẩn cũng vắng vẻ, thưa xe cộ. Ngã 3 Lê Duẩn, Lý Thái Tổ, Điện Biên Phủ cũng vắng hoe. Cầu Rồng có nhiều xe lưu thông hơn các cây cầu khác, nhưng vẫn thưa thớt hơn mọi ngày. Đường vắng, cây đổ. Một cổng chào ở khuôn viên Phạm Văn Đồng bị đổ. Dễ thấy những cành cây non bị gãy trên đường.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ chiều nay (29/9) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 – 7, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội. Vùng biển vịnh Bắc Bộ từ đêm nay có gió mạnh dần lên cấp 6 – 7, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Từ trưa 30/9, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão cấp 10 – 12, giật cấp 13, cấp 14. Ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm nay có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 3 – 4 mét. |