"Trùm" đường dây người mẫu bán dâm cho đại gia ở Sài Gòn lĩnh án 4 năm tù

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 10:51 31/03/2016

Cả 4 bị cáo nữ gồm hoa hậu, người mẫu và diễn viên đều thừa nhận hành vi mua bán dâm nghìn USD nhưng riêng "tú ông" cầm đầu vẫn chối tội cho rằng chỉ dẫn "đi ăn" rồi lấy tiền chứ không môi giới mại dâm.

TAND TP. HCM vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đường dây hoa hậu bán dâm với giá nghìn USD từng gây chấn động dư luận. Theo đó, sau 2 ngày xét xử, ngày 31/3 bị cáo Lê Bảo Lộc bị tuyên án 4 năm tù về tội Môi giới mại dâm.

Đồng phạm với Lộc và cũng bị kết án với tội danh Môi giới mại dâm là Nguyễn Thị Hải Yến (26 tuổi, người mẫu - diễn viên) bị lĩnh án 2 năm tù, Lê Thị Bảo Trân (28 tuổi) 2 năm 6 tháng tù, Đặng Thị Ánh Đào (25 tuổi) và Nguyễn Thị Diệu Hiền (23 tuổi, người mẫu tự do) bị tuyên phạt 18 tháng tù.

Nội dung cáo trạng từ VKS cho biết,  khoảng 17h30 ngày 7/4/2015, Công an TP. HCM tiến hành kiểm tra đồng loạt tại 3 khách sạn ở quận 1 và huyện Bình Chánh. Tại đây, nhà chức trách đã bắt quả tang 6 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Qua quá trình điều tra, nhà chức trách xác định Yến, Trân và Hiền đã cùng đứng ra móc nối cho những cô gái khác bán dâm cho 3 vị khách với giá 1.000 USD/người. Sau khi nhận tiền, cả 3 người sẽ được hưởng hoa hồng từ tiền ăn chia.

Trùm đường dây người mẫu bán dâm cho đại gia ở Sài Gòn lĩnh án 4 năm tù - Ảnh 1.

 Bị cáo Lộc vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội môi giới mại dâm.

Riêng Yến, Trân và Hiền sẽ trực tiếp phục vụ 3 người đàn ông còn lại. Sau khi các đối tượng bị bắt giữ, công an đã mở rộng chuyên án điều tra và xác định, đường dây môi giới mại dâm này Lộc (Lộc bê đê) cầm đầu và tổ chức móc nối với các cô gái.

Sau khi bị bắt giữ khẩn cấp ngay sau đo, tại cơ quan điều tra, Lộc khai do quen biết với nhiều diễn viên, ca sĩ, người mẫu nghiệp dư nên có ý định giới thiệu những cô gái "vui vẻ" với các đại gia để kiếm tiền. 

Ngoài ra, nhà chức trách còn phát hiện đường dây mại dâm của Lộc còn quy tụ một số cô gái hoạt động trong làng giải trí và có cả sinh viên. Nếu khách có nhu cầu sẽ liên hệ với Lộc và gã cầm đầu sẽ điều những cô gái trong đường dây mại dâm để phục vụ với giá 500 - 1.000 USD/lần, số tiền sẽ được chia cho "tú ông" này là 200 USD/lần.

Kết quả điều tra còn phát hiện nhiều tình tiết đáng lưu tâm như Lộc đã 2 lần môi giới cho Yến đi bán dâm. Bên cạnh đó, thậm chí Trân là cháu ruột của "tú ông" này nhưng vẫn đưa đi phục vụ bán dâm. Sau đó, Yến và Trân cùng Hiền và Đào cũng tiếp tục lại dắt mối cho các "đàn em" khác đi khách nhưng đã bị bắt khi chưa kịp lấy tiền bán dâm.

Khi đứng trước HĐXX cả 4 bị cáo nữ đều thừa nhận hành vi như cáo trạng đã nêu và xin được xem xét giảm nhẹ mức án đưa ra để có cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, riêng bị cáo Lộc quanh co chối tội, cho rằng tại cơ quan điều tra mình bị bức cung nên mới khai nhận. Gã "tú ông" nói trước tòa rằng, một lần được người bạn nhờ tìm một cô gái đi ăn tiệc chung, sẽ trả tiền thù lao. Sau đó, thấy bị cáo Yến có hoàn cảnh khó khăn nên giới thiệu chứ không biết họ mua bán dâm với nhau.

Với các cô gái khác Lộc cũng chỉ giới thiệu họ "đi ăn" chung với các đại gia rồi lấy thù lao chứ không hề môi giới mại dâm. Ngoài ra, Lộc cũng nói không hề nhận tiền "môi giới" từ các cô gái như cáo trạng truy tố.

Tuy nhiên HĐXX nhận định lời chối tội của bị cáo Lộc là không có căn cứ nên tuyên mức án trên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày