Người Hà Nội phóng sinh cá chép tiễn ông Táo lên trời

, Theo Trí Thức Trẻ 12:12 11/02/2015

Sáng nay (23 tháng Chạp âm lịch) nhiều gia đình ở Hà Nội đã làm lễ cúng ông Công ông Táo và phóng sinh cá chép tiễn Táo quân về trời.

Theo tục lệ cổ truyền của người Việt Nam, hàng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch, người dân lại làm lễ cúng ông Công ông Táo và trong đó không thể thiếu thả cá chép phóng sinh. Người ta quan niệm rằng, trong ngày này, Táo quân sẽ cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong một năm qua của Ngọc Hoàng. Vì thế, cá chép luôn được người dân chú trọng trong buổi lễ.

Từ sáng sớm, mặc dù thời tiết mưa rét nhưng một số người Hà Nội vẫn đi thả cá tiễn Táo quân.


Trời mưa nên nhiều người phải che ô, mặc áo mưa để có cá chép tiễn Táo quân.

Sau khi cúng xong, người dân sẽ mang cá thả ra sông hoặc hồ để cá chép bay về trời. Một số địa điểm quen thuộc người dân Thủ đô vẫn thường thả cá chép như: sông Hồng, hồ Gươm, hồ Trúc Bạch, hồ Tây, hồ Linh Đàm, hồ Thiền Quang, hồ Ngọc Khánh… năm nay vẫn đón người dân đến đây thả cá chép. 


Một em bé đi theo mẹ thả cá ở hồ Gươm.


Có người còn đọc kinh trước khi thả.

Một số người dùng ca đựng cá thay vì túi nilon để bảo vệ môi trường.



Hành động đẹp của người dân thủ đô.

Bác Yến nhà ở Hàng Gai mang theo một chiếc ô đi thả cá tại hồ Gươm, bác chia sẻ: “Nhà tôi làm lễ từ sớm nên cũng thả cá sớm, để ông Táo có thời gian bẩm báo với Ngọc Hoàng”.

Trong 2 ngày hôm nay, nhiều nhóm tình nguyện cũng có mặt tại một số địa điểm thả cá ở Hà Nội để kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường, không thả túi nilon xuống sông, hồ. Vì thế, hầu hết các điểm sông hồ đều sạch bóng rác, nếu có ai lỡ vứt rác ra sông, hồ, nhóm tình nguyện sẽ gom rác ngay lập tức.

Người dân ùn ùn lên cầu Long Biên thả cá.

Cho cá vào xô...


... rồi từ từ hạ xuống sông Hồng.


Nhiều bạn trẻ bấp chấp trời mua vẫn đứng cần biển kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường.

Từ sáng sớm, sư thầy Thích Tịnh Giác tại chùa Phúc Sơn - Gia Lâm và các đồ đệ đã cơ mặt ở hồ Tây, khu vực đường Thanh Niên kêu gọi người dân không vứt túi nilon xuống hồ. Đây là năm thứ 4 sư thầy Tịnh Giác tham gia hoạt động này.



Sư thầy Thích Tịnh Giác tại chùa Phúc Sơn - Gia Lâm tham gia kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường.



Thả cá đừng thả túi nilon.

(Ảnh: Doãn Tuấn, Tú Quách, Thành Nam)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày