Ngày mai, chị Hồng "ve chai" nhận lại hơn 1 triệu yen Nhật

Phạm An, Theo Trí Thức Trẻ 14:59 22/10/2015

Sáng mai (23/10), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) sẽ tổ chức trao số tiền 1.160.000 yen mới cho chị Huỳnh Thị Ánh Hồng.

Ngày 22/10, đại diện Ngân hàng Maritime Bank cho biết: "Ngày mai, chúng tôi sẽ tổ chức trao lại số tiền 1.160.000 yen cho chị Hồng, vì ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã đồng ý đổi". 

Theo đó, sau khi giám định, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản xác nhận số tiền 1.160.000 yen cũ bị rách nát còn nguyên 100% giá trị sử dụng. Nếu chị Hồng có nhu cầu, Maritime Bank sẽ quy đổi tiền yen thành tiền Việt Nam theo tỉ giá hiện hành. Vì vậy sáng mai, chị Hồng sẽ chính thức nhận lại toàn bộ số tiền trên (đã đổi sang tiền Việt Nam).

1-aadd7
Tuy đã làm "triệu phú ve chai" nhưng chị Hồng vẫn chăm chỉ với công việc của mình.

Chị Hồng (làm nghề thu mua ve chai, ngụ Q.Tân Bình, TP. HCM) vui vẻ cho biết: "Nhận lại được số tiền trên tôi cảm thấy rất vui, vì nhờ số tiền đó tôi sẽ làm được nhiều việc khác. Tôi cảm ơn Ngân hàng đã hỗ trợ tôi được đổi số tiền này".

Trước đó đầu năm 2014, sau khi đi mua ve chai về, chị Hồng nhờ chồng tháo loa thùng cũ mua được để lấy sắt, sau đó chồng chị
 phát hiện 5 triệu yen Nhật bên trong.
 
Chị đã giao số tiền cho Công an quận Tân Bình và từ ngày 28/4, cơ quan CA đăng tin tìm chủ sở hữu thực sự của số tiền trên.

Khi thời hạn theo quy định 1 năm kể từ ngày ra thông báo không có ai 
đến nhận, chị Hồng sẽ được nhận lại số tiền này thì bà Phạm Thị Ngọt 
làm đơn xin hoãn giao tiền. 
Bà Ngọt cho rằng số tiền trên là của ông Afolayan Caleb (chồng bà). 

2-aadd7
Ngày 2/6, chị Hồng đã chính thức nhận được tiền trong niềm vui và hạnh phúc, ngày mai chị sẽ nhận được số tiền còn lại.

Qua xác minh, người bà Ngọt nhận là chồng đã dùng 
giấy tờ giả trong thời gian lưu trú ở Việt Nam. 
Hơn nữa, bà Ngọt với người này không đăng ký kết hôn nên cơ quan công 
an bác đơn. Ngày 2/6, công an đã trả lại toàn bộ số tiền 5 triệu 
yen cho chị Hồng.

Trong số 5 triệu yen chị Hồng nhặt được có hơn 1 triệu yen bị rách gần 
30% tờ t
iền không đủ điều kiện lưu hành. Sau đó chị Hồng đã nhờ Ngân 
hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) gửi qua nước Nhật đổi lại.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày