Miền Bắc hửng nắng trong ngày mùng 8/3

N.H (Tổng hợp), Theo Trí Thức Trẻ 14:18 06/03/2015

Khoảng trưa ngày 8/3, khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ giảm mưa, trời hửng nắng, ấm áp, thích hợp cho việc vui chơi trong ngày Quốc tế phụ nữ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh biến tính nên trong những ngày tới, phía Đông Bắc Bộ, Hà Nội và khu vực Thanh Hóa – Hà Tĩnh còn duy trì tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo sương mù.


Miền Bắc sẽ hửng nắng trong ngày 8/3 - (Ảnh minh họa).

Đến ngày mai (7/3), khối không khí lạnh sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc sau đó suy yếu nhanh; vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển trở lại khiến thời tiết miền Bắc trong hai ngày cuối tuần có sự phân hóa rõ rệt. Tình trạng thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù về đêm và sáng sớm sẽ duy trì trong ngày 7/3. Khoảng từ trưa ngày 8/3, trời hửng nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày là 24 – 26 độ C. 

Khu vực Tây Bắc Bộ những ngày cuối tuần có nắng sớm, nhiệt độ ở mức cao từ 28 – 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế đêm 7/3 nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều nền nhiệt phổ biến từ 20 – 33 độ C. Khoảng trưa 8/3, trời chuyển nắng ấm, nhiệt độ tăng lên 27 – 33 độ C.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ  vẫn duy trì thời tiết nắng nóng cục bộ ở các tỉnh nam Tây Nguyên và miền đông Nam Bộ, trời hầu như ít mưa, độ ẩm buổi trưa giảm thấp khiến cho không khí càng oi nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 – 34 độ C, khu vực nắng nóng có nơi trên 35 độ C.

Dự báo mùa khô nóng tại Nam Bộ có khả năng kéo dài hơn mọi năm và có thể kéo dài sang cuối tháng 4 mới kết thúc.