Giáp Tết, người Hà Nội tất bật mua sắm, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Thành Nam, Theo Trí Thức Trẻ 08:06 07/02/2015

Những ngày này, trên khắp các con phố trung tâm của Hà Nội, người người tấp nập mua sắm đồ đạc chuẩn bị cho ngày Tết ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp) và Tết Nguyên đán đang tới gần. Giao thông ở khu vực nội đô cũng vì thế mà ùn tắc nghiêm trọng.

Tấp nập mua sắm trước ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời  

Ghi nhận tại nhiều tuyến phố của Trung tâm Thủ đô như Hàng Mã, Hàng Đào, Hàng Ngang…, mật độ người dân đổ về mua sắm rất đông. Đặc biệt là những cửa hàng bán quần áo giảm giá trên phố Hàng Đào luôn trong tình trạng chen chúc.

Giao thông trên phố Hàng Đào đông đúc vì lượng người đổ về mua sắm quá lớn - (Ảnh: Thành Nam). 

Cũng trong những ngày này, chợ hoa truyền thống Hàng Lược bắt đầu mở. Trên phố Hàng Mã, Hàng Rươi, những cửa hàng lung linh sắc màu đang thu hút mọi sự chú ý của khách hàng. 

Khung cảnh nhộn nhịp mua sắm trên phố Hàng Lược chiều thứ 6 (6/2) - (Ảnh: Thành Nam). 

Đồ lễ cho ngày ông Công, ông Táo hút khách - (Ảnh: Thành Nam)

Những chủ cửa hàng cũng vội vã mang vác hàng hóa đi giao - (Ảnh: Thành Nam)

Đồ hàng mã được chuyển đi giao cho khách - (Ảnh: Thành Nam).

Gần Tết là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao nhưng do đặc thù công việc của mỗi người, việc mua sắm không theo ý muốn. Nhiều người bận rộn tới mức không có cả thời gian để đi chợ mua đồ đạc chơi Tết cho gia đình. 

Khách Tây thích thú với đồ trang trí cho ngày Tết của người Việt - (Ảnh: Thành Nam).  .

Còn khoảng 4 ngày nữa mới đến ngày ông Công, ông Táo về trời nhưng chị Hường (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đi chợ sắm đồ sẵn. “Tôi đi chợ hoa mua thêm ít hoa mới về thay trên ban thờ. Thêm nữa là mua đồ vàng mã trước, đến ngày hôm đó chỉ mua ít hoa tươi và hoa quả thôi” – chị Hường nói. 

Gặp chị Hoàng Thị Xuân, 38 tuổi (Đống Đa, Hà Nội) tại một cửa hàng quần áo trên phố Hàng Đào, chị vội vã chia sẻ: “Mình đang làm nhân viên văn phòng ở Hà Nội, tranh thủ chiều thứ 6 cuối tuần chạy vội ra đây mua ít quần áo. Ngày mai thì ở nhà dọn dẹp. Tuần này còn rảnh rỗi, chứ tuần sau vào dịp Tết ông Công, ông Táo, không có thời gian mà đi đâu được nữa…”. 

Giao thông ùn tắc thường xuyên 

Càng những ngày cuối năm, mật độ giao thông trên các tuyến đường huyết mạch như: Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng... càng đông dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên. Nhiều người tham gia giao thông bất chấp nguy hiểm vượt lên vỉa hè, vội vã lạng lách qua những khe trống để được đi trước. 

Do mặt đường Xuân Thủy bị thu hẹp để thi công Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn trong những ngày giáp Tết - (Ảnh: Thành Nam)

Người dân bịt kín như bưng, nhúc nhích từng cm qua các điểm ùn tắc - (Ảnh: Thành Nam).

Nhiều người đã leo lên vỉa hè, lách qua lối nhỏ để đi qua điểm ùn tắc - (Ảnh: Doãn Tuấn) 

Giao thông gần như bị tê liệt trong chiều 6/2 trên đường Xuân Thủy - (Ảnh: Doãn Tuấn).

Tình trạng ùn tắc trên cây cầu vượt Láng Hạ - (Ảnh: Doãn Tuấn).

Đường Nguyễn Chí Thanh - (Ảnh: Doãn Tuấn).

Đường Tây Sơn - (Ảnh: Doãn Tuấn). 

Đường Đại Cồ Việt...  - (Ảnh: Doãn Tuấn).

... Và đường Xã Đàn đều trong tình trạng ùn tắc nghiêm trọng - (Ảnh: Doãn Tuấn).