Đơn phương ly hôn, Quỳnh Chi có giành được quyền nuôi con?

, Theo Trí Thức Trẻ 01:22 06/05/2015

Trước thông tin nữ MC xinh đẹp Quỳnh Chi đã đơn phương ly hôn chồng và đang chịu khủng hoảng vì giành quyền nuôi con, nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu cô có được quyền nuôi con?

Như đã thông tin, mới đây, Quỳnh Chi đã chia sẻ về chuyện gia đình với công chúng. Theo nữ MC, cô đang làm thủ tục xin ly hôn vì không chịu nổi cuộc sống trong gia đình chồng. Quỳnh Chi quyết định chia sẻ chuyện riêng sau một thời gian dài giấu kín. Người đẹp cho biết thêm, điều làm cô đau khổ nhất là ba tháng nay cô không được gặp mặt con do đang có những mâu thuẫn với gia đình chồng.

Cô cũng tiết lộ quyết định ly thân và làm thủ tục đơn phương ly hôn chồng không phải vì giữa hai vợ chồng có mâu thuẫn. Thực tế, họ không hề ghét nhau nhưng đứng giữa mẹ và vợ, chồng cô không lựa chọn được. Anh chọn cách đứng ngoài "cuộc chiến" giữa mẹ chồng, nàng dâu. Những đau khổ về tinh thần khi sống cùng nhà chồng khiến hot girl quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm.

Quỳnh Chi và con trai.

Cũng theo những chia sẻ của cô trên báo chí, mẹ chồng cô không đồng ý cho Quỳnh Chi nuôi con. Hiện tại, con trai Quỳnh Chi đã được nữ đại gia thủy sản đưa đến một nơi rất xa Việt Nam, khiến cô không cách nào biết thông tin và tình hình của con.

Trước việc nhà chồng đã đưa con trai gần 3 tuổi của cô đi xa, nhiều người đặt câu hỏi rằng có phải bên nhà chồng nữ MC này làm như vậy có sai hay không? Và nếu ly hôn, cô hay chồng sẽ là người có quyền nuôi con?

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Hữu Thực, Văn phòng luật sư Song Thanh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: “Trường hợp này hai vợ chồng chưa chính thức ly hôn, và cũng chưa có một quyết định hay bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án, vì vậy, không thể khẳng định gia đình nhà chồng đã tước đi quyền nuôi con của nữ MC này”.

Vợ chồng Quỳnh Chi trong hôn lễ hồi tháng 2/2012.

Luật sư Thực lý giải, việc đưa con đi xa ở thời điểm này là không vi phạm pháp luật. Họ sẽ lý giải là cho con đi chơi, thăm người nhà, đi du lịch... và người chồng có thể ủy quyền cho người thân đưa cháu bé đi.

Còn việc nuôi con sau khi ly hôn theo quy định của luật hôn nhân gia đình thì con dưới 36 tháng tuổi (con trai của MC Quỳnh Chi sinh ngày 6/8/2012, tức là tới tháng 8/2015 mới tròn 3 tuổi - PV) sẽ do người mẹ nuôi. Trường hợp từ 36 tháng tuổi tới dưới 9 tuổi thì theo thỏa thuận của vợ, chồng. Con từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải hỏi ý kiến của con. Nếu vợ chồng không thỏa thuận được thì do Tòa án quyết định ai là người có quyền nuôi con”, luật sư Thực nói thêm.

Tại khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: "Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con".

(Cổng thông tin điện tử bộ Tư pháp)


Như vậy có thể thấy, nếu Quỳnh Chi đủ các điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc và nuôi dưỡng giáo dục con, thì trong trường hợp bé Gia Phúc chưa đủ 36 tháng tuổi, quyền nuôi con đương nhiên thuộc về cô. Còn nếu việc ly hôn diễn ra khi bé Phúc qua 36 tháng tuổi, thì anh Văn Chương và Quỳnh Chi sẽ thỏa thuận với nhau về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con.

Quỳnh Chi lên xe hoa với doanh nhân Trần Văn Chương, con trai của đại gia thủy sản Diệu Hiền vào năm 2012. Đám cưới của "hot girl" gây chú ý bởi hình ảnh cả dàn siêu xe đón dâu diễu hành trên đường phố Cần Thơ. Từ khi về làm dâu nhà đại gia, Quỳnh Chi không tham gia các hoạt động nghệ thuật. Sau một thời gian dài lui về hậu trường, cô trở lại làng showbiz với vai trò MC và thử sức với cả âm nhạc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày