Đã hoàn thành khoác "áo mới" cho Bưu điện 130 tuổi ở trung tâm Sài Gòn

Thiên Vương, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 07/04/2015

Toàn bộ kiến trúc cổ của bưu điện trung tâm Sài Gòn được phủ lớp sơn màu vàng nhạt truyền thống.Theo nhiều người dân và du khách nước ngoài, màu sơn mới trông dễ nhìn và nhẹ nhàng hơn so với màu sơn trước.

Bưu điện trung tâm lạc lõng giữa không gian Sài Gòn vì màu vàng rực 9
Trước đó, công trình sơn sửa Bưu điện thành phố bắt đầu từ cuối tháng 8/2014 với tổng kinh phí khoảng 5 tỉ đồng gồm nhiều hạng mục.
Tuy nhiên người dân cho rằng màu sơn vàng bên ngoài tòa nhà quá chói, không phù hợp với vị trí kiến trúc của tòa nhà này trong tổng thể kiến trúc chung của khu vực trung tâm TP.HCM nên việc sơn sửa bị trì hoãn cho đến khi chọn được màu sơn vàng nhạt thay thế.


Sau hơn 4 tháng trùng tu, 2 lần thay đổi màu sơn, cuối cùng tòa bưu điện hơn 130 tuổi đã có chiếc "áo mới" hoàn chỉnh. Màu sơn mới của Bưu điện TP.HCM không còn đậm như trước.


 Kể từ sau năm 1975, đây là lần đầu tiên tòa nhà bưu điện trung tâm TP.HCM được sơn lại màu vàng mới. Kinh phí thay áo tòa nhà có tuổi 130 năm này lên đến hàng tỷ đồng.


Mọi hoa văn, phù điêu của Bưu điện đều được giữ lại nguyên bản, chỉ phủ lên mình một lớp sơn mới.

Màu“áo mới” của tòa nhà nhận được rất nhiều lời nhận xét tích cực từ phía người dân.


Bên trong bưu điện, trần của tòa nhà cũng được sơn lại. Một số hạng mục xuống cấp, bong tróc được tu sửa.



Trong lần tu sửa này các chi tiết hư hỏng được phục chế tỉ mỉ, đảm bảo giữ nguyên trạng công trình. Mái vòm bên trong tòa nhà vẫn còn được giữ nguyên như cách đây hơn 1 thế kỷ.


Bưu điện TP.HCM cũng trở thành một địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch đến tham quan.
Một cặp du khách nước ngoài thích thú tạo dáng trước cổng bưu điện.


Nhiều đoàn du khách nước ngoài tham quan và chụp ảnh lưu niệm với bưu điện thành phố.
Chi phí cho lần “thay áo” thứ 2 của bưu điện do một công ty sơn tài trợ 100%.


Người Sài Gòn mong chờ diện mạo mới của Bưu điện trung tâm sau 40 năm 1
Người dân thành phố hy vọng rằng, theo thời gian, màu vàng nhạt trước đây của tòa nhà Bưu điện sẽ trở lại.

Bưu điện TP.HCM là công trình kiến trúc tiêu biểu và độc đáo của TP.HCM. Tòa nhà được người Pháp xây dựng từ những năm 1886 - 1891 theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Villedieu cùng phụ tá Foulhoux.

Công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu kết hợp với nét trang trí châu Á. Mặt tiền được trang trí bằng tên của những danh nhân Pháp, thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan tại TP.HCM. Hiện nay, bưu điện cùng với Nhà hát TP, chợ Bến Thành, dinh Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà... làm nên một quần thể di tích đặc biệt, trở thành những biểu tượng không thể nào thay thế được trong lòng người Sài Gòn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày