Cận cảnh công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đường hoa Tết Ất Mùi ở Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/01/2015

Những người làm Đường hoa Tết Ất Mùi ở TP.HCM đã hoàn tất khoảng 80% khối lượng công việc, sẵn sàng thi công đường hoa trên đường Hàm Nghi (Quận 1).

Năm nay, đường Nguyễn Huệ đang trong giai đoạn được chỉnh trang thành quảng trường đi bộ nên đường hoa Tết Ất Mùi 2015 tạm dời về đường Hàm Nghi (Quận 1, TP. HCM). Đường Hàm Nghi có chiều dài 580m và sẽ được trang trí hơn 65 đại cảnh và tiểu cảnh cùng khoảng 120.000 - 130.000 chậu hoa tươi các loại. Đường hoa di chuyển sang địa điểm mới nên khối lượng công việc chuẩn bị cũng khá nhiều.

Để hoàn thành đúng tiến độ trang trí đường hoa Tết Ất Mùi, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) - Trưởng ban tổ chức, đã phân chia nhiều địa điểm trong việc chuẩn bị. Theo đó, có 5 địa điểm tại Sài Gòn đang tất bật hoàn thành công đoạn chuẩn bị là khu hậu cần của 2 khu du lịch Bình Quới, Tân Cảng, Văn Thánh và trung tâm ở quận 7. Mỗi địa điểm trên sẽ hoàn thành những công đoạn khác nhau.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận tại khu vực hậu cần của các điểm du lịch, nơi những nghệ nhân, công nhân đang ngày đêm hoàn thành các tiểu cảnh của đường hoa năm nay:

Cận cảnh công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đường hoa Tết Ất Mùi ở Sài Gòn 1
Một bình tưới hoa khổng lồ được thực hiện từ 2 tháng trước và đang hoàn thiện công đoạn vòi tưới. "Năm nay vì đường hoa phải chuyển sang địa điểm mới nên chúng tôi phải chuẩn bị trước 3 tháng để tính toán kỹ lưỡng và chi tiết hơn, thay vì 2 tháng như những năm trước." - một công nhân đang làm việc tại KDL Tân Cảng cho biết.

Cận cảnh công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đường hoa Tết Ất Mùi ở Sài Gòn 2
Bản vẽ một số tiểu cảnh của đường hoa năm nay.

Cận cảnh công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đường hoa Tết Ất Mùi ở Sài Gòn 3
Ông Trần Hùng Việt - Tổng giám đốc Saigontourist cho biết: "Vì chia ra nhiều điểm chuẩn bị và bắt tay vào làm sớm để kịp trang trí cho đường hoa Tết Ất Mùi nên khối lượng công việc đến nay đã hoàn thành được khoảng 80%. Một số tiểu cảnh đã sẵn sàng chờ ngày đem ra đường Hàm Nghi trang trí".

Cận cảnh công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đường hoa Tết Ất Mùi ở Sài Gòn 4
Năm nay, linh vật dê núi sẽ tượng trưng cho Tết Ất Mùi vì thế cũng được tạo hình từ nhiều chất liệu khác nhau. Trong ảnh là một chú dê núi được chế tác từ gỗ sắp được hoàn thành.

Cận cảnh công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đường hoa Tết Ất Mùi ở Sài Gòn 5
Dê được chế tạo từ xốp, thạch cao, phía ngoài bọc bằng vải bố là linh vật tượng trưng được dùng để trang trí chính. Hiện tại, linh vật này cơ bản đã được hoàn thành. Được biết, "gia đình dê" sẽ đặt ở hai đầu đường Hàm Nghi cho khách dễ tham quan.

Cận cảnh công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đường hoa Tết Ất Mùi ở Sài Gòn 6
Công việc của các công nhân trang trí đường hoa Tết Ất Mùi đang rất hối hả. Năm nay, hầu hết các tiểu cảnh tại đường hoa sẽ được làm bằng mây tre để những người đến vui chơi tại đây có thể cảm nhận được hình ảnh thân thuộc của quê hương Việt Nam.

Cận cảnh công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đường hoa Tết Ất Mùi ở Sài Gòn 7
Vào ban đêm, đường hoa Tết sẽ đẹp và lung linh hơn khi đèn nhiều màu được thắp trong lòng những chiếc rổ cắm hoa này.

Cận cảnh công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đường hoa Tết Ất Mùi ở Sài Gòn 8

Cận cảnh công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đường hoa Tết Ất Mùi ở Sài Gòn 9
Các công nhân miệt mài tạo hình từ những khung sắt...

Cận cảnh công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đường hoa Tết Ất Mùi ở Sài Gòn 10
Sau đó sẽ dùng tre bao bọc bên ngoài và có thể trang trí nhiều hoa văn phụ kèm.

Cận cảnh công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đường hoa Tết Ất Mùi ở Sài Gòn 11
Một công nhân cho biết: "Việc hoàn thành sớm một số tiểu cảnh đã giảm bớt phần nào áp lực cho mọi người, từ đó có động lực mà làm tốt hơn và mầm hoa cũng đã được hoàn thành từ sớm".

Cận cảnh công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đường hoa Tết Ất Mùi ở Sài Gòn 12
Đường hoa Tết Ất Mùi 2015 sẽ mang chủ đề “Bản sắc Việt - Hào khí Việt Nam”, nên việc xuất hiện nhiều hình ảnh mang hơi thở của thủ công mỹ nghệ như khung cửa hoa, hàng rào hoa, thùng thư... cũng đã được thực hiện từ sớm để lên ý tưởng trang trí.

Cận cảnh công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đường hoa Tết Ất Mùi ở Sài Gòn 13
Đường hoa còn được lắp đặt rất nhiều phụ kiện trang trí. Để hoàn thành những phụ kiện trang trí này, các công nhân phải mất khá nhiều thời gian.

Cận cảnh công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đường hoa Tết Ất Mùi ở Sài Gòn 14
 Theo trưởng ban tổ chức, đường hoa Ất Mùi sẽ được thi công từ ngày 6 - 16/2 (từ 18 - 28 tháng Chạp). Chính thức phục vụ du khách tham quan, từ 19h ngày 16/2, kéo dài đến 22h ngày 22/2 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết).

Ảnh : Hữu Dương