Hà Nội: Hoa tết nở bung quá sớm, bán rẻ như cho

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 10:07 22/01/2015

Những ngày gần đây, hoa tươi ở làng Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) rẻ đến nỗi người dân không buồn bán. Họ thuê người cắt bỏ toàn bộ số hoa nở sớm, chất đầy bờ ruộng. Trong khi đó ở Mê Linh (Hà Nội) vì mất mùa, người dân không có hoa để bán đúng dịp tết.

Tây Tựu - Hoa tươi chất đầy bờ ruộng

Năm nay do thời tiết nắng nóng kéo dài lại ít mưa nên khoảng nửa tháng nay, hoa cúc ở Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội) bung nở rất nhiều, hoa nở không đúng dịp tết nên giá bán rẻ như cho. 

Hà Nội: Hoa tết nở bung quá sớm, bán rẻ như cho 1
Ruộng hoa vừa được cắt bỏ của gia đình anh Đinh Đăng Tuấn.

Theo nhiều hộ dân ở đây, hoa cúc vàng loại đẹp có giá bán lẻ là 200 đồng/bông, loại xấu chỉ 100 đồng/bông. Nếu bán buôn, giá còn rẻ hơn nhiều, chỉ 10.000 đồng/bó cúc 70 bông. "Cắt hoa mỏi tay bán mà chưa mua nổi một ly trà đá" – chị Nguyễn Thị Vân, chủ một ruộng hoa cúc vàng ở Tây Tựu, thở dài.

Hà Nội: Hoa tết nở bung quá sớm, bán rẻ như cho 2
Chị Vân đang nhổ bỏ hoa cúc vàng vì giá quá rẻ, không buồn bán cho thương lái

Chị Vân chia sẻ: "Tầm này năm trước, giá hoa cúc thấp nhất cũng được 1.000 đồng/bông. Năm nay rẻ quá, ở đây nhiều người thà thuê máy cắt cỏ về dọn ruộng còn hơn phí công cắt bán cho thương lái".

Hà Nội: Hoa tết nở bung quá sớm, bán rẻ như cho 3

Hà Nội: Hoa tết nở bung quá sớm, bán rẻ như cho 4
Hoa cúc trắng chất đầy đường

Tuy nhiên, thiệt hại nặng nhất là những hộ trồng cúc trắng. Khoảng một tháng nay, hoa cúc trắng đã nở rộ nhưng lại không có khách hỏi mua. Nhiều gia đình đành để hoa chết bạc hoặc thuê người cắt bỏ, tranh thủ trồng các loại rau ngắn ngày phục vụ Tết âm lịch.

Anh Đinh Đăng Tuấn, một nông dân ở làng Tây Tựu cho biết, năm nay, gia đình anh mất trắng 14 triệu đồng vì đầu tư trồng 2 sào cúc trắng. Anh Tuấn chán nản: "Tôi có mấy sào hoa cúc, cúc trắng cúc vàng, cúc nào cũng nở hết rồi. Riêng cúc trắng không bán được một bông nào, gia đình tôi nguy cơ mắc nợ hơn 30 triệu vì hoa tết".
 
Hà Nội: Hoa tết nở bung quá sớm, bán rẻ như cho 5
Những ruộng cúc vàng bung nở sớm...

Hà Nội: Hoa tết nở bung quá sớm, bán rẻ như cho 6
... nhiều gia đình đã phải cắt bỏ.

Việc hoa được mùa nhưng mất giá đang trở thành nỗi ám ảnh chung của người dân Tây Tựu bởi tất cả các loại hoa đều xuống giá nghiêm trọng. Các loại hoa sôn, thược dược, đồng tiền... đều có giá dưới 1.000 đồng/cành. Hoa hồng vì hanh khô nên mất mùa, nhưng giá bán cũng không nhích hơn các loại hoa khác, loại đẹp chỉ 500 đồng/bông. 

Riêng hoa ly nhờ áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật như trồng trong nhà kính và thắp điện nên chưa bung nở. Tuy nhiên, anh Nguyễn Tiến Đạt - chủ một hộ trồng hoa ly, cho biết: "Nếu cứ nồm ấm thế này thì kiểu gì hoa ly cũng nở sớm. Vì thế, tết năm nay khả năng dân Tây Tựu không có hoa mà xuất bán ra thị trường".

Hà Nội: Hoa tết nở bung quá sớm, bán rẻ như cho 7
Hoa hồng ở Tây Tựu mất mùa, lác đác chỉ một số cây hoa có nụ

Theo chị Nguyễn Thị Hương, năm trước chỉ với hơn 1 sào cúc, chị thu về gần 15 triệu đồng tiền lãi. Năm nay, dù chị đã tính toán cẩn thận để trồng hoa muộn hơn các nhà khác nhưng vì giá cả xuống thấp nên sau khi trừ mọi chi phí, chị Hương chỉ mong hòa vốn.

Mê Linh - Nông dân trắng tay vì mất mùa

Mấy năm nay, Mê Linh trở thành nơi cung ứng hoa hồng hàng đầu ở khu vực miền Bắc. Hoa hồng Mê Linh nổi tiếng với những bông hoa có kích thước khá lớn, dài và đẹp. Khác với hoa Tây Tựu được mùa mất giá, năm nay người dân Mê Linh điêu đứng vì hoa tết không nở, nhiều diện tích trồng hoa hồng có nguy cơ mất trắng.

Hà Nội: Hoa tết nở bung quá sớm, bán rẻ như cho 8
Hoa hồng ở Mê Linh mất mùa, nhiều cây không cho nụ

Bà Nguyễn Thị Hoa (Hạ Lôi – Mê Linh) tâm sự: "Năm nay nhà tôi mắt trắng. Hoa hồng vì khô hanh và lạnh quá nên không ra nụ, có mấy nụ nở sớm thì đã phải cắt bán từ bây giờ với giá chỉ 300 - 500 đồng/bông. Đến tết, giá cả lên cao cũng không có hoa mà bán".
 
Hà Nội: Hoa tết nở bung quá sớm, bán rẻ như cho 9
Một số hộ chuyển sang trồng xen canh các loại rau củ để gỡ gạc tiền đầu tư trồng hoa

Theo bà Hợp, thời tiết khắc nghiệt là lý do chính khiến hoa hồng ở Mê Linh không thể nở đúng vụ tết âm lịch. Những gia đình cắt ngọn sớm thì hoa đã bung nở gần hết. Nhiều hộ cắt muộn thì gặp đợt rét, hoa bị cháy ngọn không lên được. Vì thế, trong khi người dân Tây Tựu đang mong trời lạnh để ngăn hoa nở sớm thì ở Mê Linh, người ta lại cầu trời nóng ấm để hoa nở đúng dịp.

Tuy nhiên, hiện nay, ở cả hai làng hoa, người dân đều có nguy cơ lỗ nặng vì hoa tết mất giá. Gia đình bà Hoa (ở Mê Linh) đầu tư trồng 7 sào hoa hồng với số vốn là 40 triệu đồng. Năm nay hoa rẻ chỉ bằng 1/4 so với năm trước nên theo tính toán, gia đình bà lỗ ít nhất là 20 triệu đồng, hộ nào càng trồng nhiều, nguy cơ vỡ nợ càng cao.

Một số hộ dân khác ở Mê Linh vẫn nuôi hy vọng sẽ kéo lại vốn đầu bằng cách phun thuốc để hoa nở sớm và giúp thân cây phát triển mập mạp hơn. Tuy nhiên, cách làm này khá tốn kém và được cho là nhiều rủi ro. Anh Dương Văn Hùng, chủ một hộ trồng hoa ở Mê Linh cho biết: "Nếu thời tiết tiếp tục nắng hanh, khô và lạnh thì có thắp điện, phun thuốc vẫn không ăn thua. Ít ra từ bây giờ trời phải liên tục mưa ẩm, gió nồm thì hoa mới nở đúng mùa được".

Dù có sự khác biệt lớn về mùa vụ nhưng nông dân ở cả Mê Linh và Tây Tựu đều chung cảnh lao đao vì hoa tết. Dù nở sớm hay muộn nhưng nguồn cung thì nhiều trong khi cầu lại không có nên giá hoa đều rẻ mạt. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày