Bão Hagupit có dấu hiệu suy yếu trước khi đổ bộ Philippines

, Theo Trí Thức Trẻ 13:42 06/12/2014

Sức gió cửa bão Hagupit đã yếu hơn trước, bão xuống còn cấp 5 và dự báo không còn là siêu bão, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Philippines PAGASA cho biết.

Khoảng 200.000 người sống ở khu vực Cebu ven biển đã đi sơ tán. Bão Hagupit được dự đoán sẽ đổ bộ vào vùng quốc đảo nơi mà 13 tháng trước bão Haiyan đã tấn công dữ dội.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã ra lệnh cho chính quyền các địa phương triển khai nhanh công tác sơ tán người dân khỏi những nơi nguy hiểm, vùng đất dễ bị sạt lở và chịu tàn phá trực tiếp của bão Hagupit.

Bão Hagupit có dấu hiệu suy yếu trước khi đổ bộ Philippines 1
Người dân xếp hàng chờ đợi tiếp tế lương thực bên ngoài một nhà thờ ngày 5/12/2014.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Philippines (PAGASA), bão Hagupit đã giảm cường độ sức gió xuống còn 195 km/h so với thông báo trước đó là 215 km/h., bão còn cấp 5.

“Hagupit sẽ không phải là siêu bão nữa”, Mario Montejo thư ký Cục Khoa học và Công nghệ đánh giá.

“Cơn bão đã suy yếu nhưng vẫn còn khá mạnh, nó vẫn có sức tàn phá vào đất liền khi đổ bộ vào sang chủ nhật”, Landrico Dalida từ Trung tâm PAGASA nói.

Tổng thống Aquino cũng yêu cầu cứu trợ, tiếp tế lương thực, thực phẩm cần thiết cho những vùng chịu tác động của bão.

Hagupit dự kiến đổ bộ vào khu vực Đông Samar (miền Trung Philippines) vào ngày mai, chủ nhật/7/12 mang theo một lượng mưa lớn cũng như nước biển sẽ dâng cao.

Bão Hagupit có dấu hiệu suy yếu trước khi đổ bộ Philippines 2
Người dân tìm chỗ tránh bão trong một nhà thờ.

Philippine Airlines và Cebu Pacific đã hủy một số chuyến bay tới khu vực miền Trung và miền Nam Philippines để tránh tai nạn do cơn bão.

“Chúng tôi đã chuẩn bị để đối phó với cơn bão nhưng chúng thôi vẫn không thực sự an tâm. Căn nhà tạm bợ vẫn chưa được sửa chữa xong”, Rita, người phụ nữ sống ở tỉnh Samar run rẩy nói với phóng viên tờ Reuters.

Bão Hagupit được dự báo là siêu bão, có sức tàn phá mạnh không kém siêu bão Haiyan vào cuối năm 2013 cũng đổ bộ vào Philippines.

Siêu bão Haiyan vào cuối năm ngoái đã khiến hơn 7000 người dân Philippines chết và mất tích. Hơn 4 triệu người khác trở thành vô gia cư do bị bão tàn phá nhà cửa, nhiều người cho đến giờ vẫn phải sống tạm bợ trong những lều bạt.

Các cơ quan Khí tượng Thủy văn địa phương và ở Nhật Bản đều dự báo Hagupit sẽ trực tiếp tấn công vào miền Trung Philippines.

Tuy nhiên, cơ quan dự báo bão nhiệt đới lại tháy bão Hagupit có chiều hướng di chuyển về phía Bắc, gần thủ đô Manila.

(Nguồn: ABC/Reuters)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày