Người dân Philippines đổ xô đi mua đồ tích trữ tránh bão Hagupit

, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 05/12/2014

Hàng chục ngàn người dân Philippines đang nỗ lực tìm nơi tránh bão Hagupit.

Bão Hagupit hay còn gọi là Ruby đang đổ bộ vào Philippines với sức gió 250km/h và dự kiến sẽ đổ bộ vào vùng đất liền tối thứ 7. Người dân các tỉnh miền Đông và Bắc vùng Samar và thành phố Tacloban phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tránh bão như mua đồ dùng tích trữ bởi bài học kinh nghiệm từ cơn bão Haiyan năm ngoái.

Trước đó, Haiyan hay có tên gọi là Yolanda ở Philippines được ghi nhận là cơn bão mạnh nhất trên đất liền. Nó đổ bộ và tấn công dữ dội miền Trung Philippines vào tháng 11/2013 khiến hơn 7.000 người chết và mất tích. Cho đến nay, rất nhiều người dân địa phương nơi đây vẫn đang sống trong những căn nhà tạm bợ, bởi vậy, đứng trước cơn bão  Hagupit, nhiều người đã nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực ven biển.

Người dân Philippines đổ xô đi mua đồ tích trữ tránh bão Hagupit 1

Người dân Philippines đổ xô đi mua đồ tích trữ tránh bão Hagupit 2

Người dân Philippines đổ xô đi mua đồ tích trữ tránh bão Hagupit 3
Tập trung tránh bão.

Người dân Philippines đổ xô đi mua đồ tích trữ tránh bão Hagupit 4

Người dân Philippines đổ xô đi mua đồ tích trữ tránh bão Hagupit 5
Những người dân sống tạm bợ sau bão Haiyan.

Người dân Philippines đổ xô đi mua đồ tích trữ tránh bão Hagupit 6
Bão Hagupit đang đổ bộ vào Philippines với sức gió 250km/h.

Người dân Philippines đổ xô đi mua đồ tích trữ tránh bão Hagupit 7

Người dân Philippines đổ xô đi mua đồ tích trữ tránh bão Hagupit 8
Cơ quan chức năng dự báo diễn biến bão.

Người dân Philippines đổ xô đi mua đồ tích trữ tránh bão Hagupit 9

Người dân Philippines đổ xô đi mua đồ tích trữ tránh bão Hagupit 10
Người dân đổ xô đi mua hàng.

Người dân Philippines đổ xô đi mua đồ tích trữ tránh bão Hagupit 11
Nhiều mặt hàng trong siêu thị hết sớm.

Người dân Philippines đổ xô đi mua đồ tích trữ tránh bão Hagupit 12

(Nguồn: BBC)
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày