World Cup 2022: Mùa vắng những ngôi sao

Thanh Hải, Theo Tiền Phong 08:08 25/10/2022

Mới đây Lionel Messi bày tỏ nỗi sợ hãi sẽ bỏ lỡ World Cup 2022 vì chấn thương, sau khi chứng kiến nhiều cầu thủ rơi vào bi kịch. Không chỉ riêng Messi lo lắng vì điều đó.

Rạng sáng 24/10, tất cả đã thấy những giọt nước mắt của Gavi trong trận đấu giữa Barca và Bilbao, sau khi phải rời sân vì pha va chạm cực mạnh với Dani Garcia. Trước đó một ngày, Raphael Varane cũng bật khóc như một đứa trẻ ở chuyến làm khách của MU tới Stamford Bridge của Chelsea. Trung vệ người Pháp đổ gục xuống sân, sau đó được xác định chấn thương gân kheo. Chuyên gia y tế thể thao Pedro Luis Ripoll nói rằng, với các chấn thương cơ hay gân kheo, rất khó để hồi phục sau 1 tháng.

World Cup 2022: Mùa vắng những ngôi sao - Ảnh 1.

Varane bật khóc vì sợ bỏ lỡ World Cup 2022 Ảnh: Getty Images

Chỉ còn hơn 3 tuần nữa World Cup 2022 sẽ khởi tranh tại Qatar. Không ai muốn bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và 4 năm mới có một lần. Thế nhưng mỗi ngày lại có thêm cầu thủ dính chấn thương và sẽ phải ngồi nhà xem World Cup, đặt ra bài toán khó cho các HLV đội tuyển, đồng thời tước đi cơ hội được xem những màn trình diễn đỉnh cao của người hâm mộ.

Ở Argentina là Paulo Dybala, Joaquin Correa và có thể cả Di Maria. Brazil không có Arthur Melo và đang lo lắng về trường hợp Richarlison. Pháp có những khoảng trống khó lấp đầy bởi sự thiếu vắng Paul Pogba, N’Golo Kante, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Wesley Fofana và cả Varane. Tuyển Anh đột nhiên yếu hẳn khi không có Kalvin Phillips, Reece James, Kyle Walker. Hà Lan mất Wijnaldum, Bồ Đào Nha thiếu Diogo Jota, Đức mất Marco Reus còn Tây Ban Nha là Dani Olmo và Mikel Oyarzabal.

Không ngạc nhiên khi càng tới gần World Cup, số ca chấn thương ngày càng nhiều. Đây là khoảng thời gian các HLV sẽ chốt danh sách, khiến các cầu thủ phải thể hiện hết mình để gây ấn tượng. Nhưng nguyên nhân lớn nhất đến từ mật độ thi đấu dày đặc bởi các giải phải dồn lịch, lấy chỗ cho World Cup 2022.

Ngoài ra, chế độ của các tuyển thủ quốc tế thường được xây dựng nhằm đảm bảo điểm rơi phong độ cho các giải đấu mùa hè. Việc World Cup 2022 diễn ra vào mùa đông khiến chu trình bị phá vỡ. Sự phối hợp giữa ĐTQG và CLB trong vấn đề y tế cũng không còn đồng bộ.

Cách đây không lâu Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (FIFPro) đã nói về tình trạng các cầu thủ đang phải chịu khối lượng công việc quá mức làm tăng nguy cơ chấn thương. Thế nhưng cảnh báo này đã bị ngó lơ. Bây giờ điều họ lo ngại đang xảy ra. Số cầu thủ không thể tới Qatar ngày càng tăng, như một trả giá của FIFA cho quyết định tổ chức World Cup vào mùa đông.