Warner Bros. muốn thực hiện phiên live-action của "Attack on Titan"

Huỳnh Sơn, Theo Trí Thức Trẻ 11:19 19/01/2017

Mới đây, ông lớn Warner Bros. đã ngỏ ý muốn chuyển thể một trong những anime đình đám nhất hiện nay là "Attack on Titan".

Hollywood rất thích chuyển thể, cho dù đó là tiểu thuyết, truyện tranh lẫn trò chơi điện tử. Và sắp tới, series Attack on Titan đã được cho vào tầm ngắm. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được tác giả Hajime Isayama công bố, bộ truyện Attack on Titan đã cho thấy sự máu me, bạo lực và hoành tráng của mình 

Cả thế giới đang ngóng trông từng ngày để được thưởng thức mùa thứ 2 của bộ phim hoạt hình tuyệt vời này. Bên cạnh đó, Attack on Titan cũng đã được hãng phim Kaiju thực hiện 2 tập phim người đóng, cũng như rất nhiều trò chơi điện tử dựa trên tác phẩm ăn khách này ra đời.

Warner Bros. muốn thực hiện phiên live-action của Attack on Titan - Ảnh 1.

Tin đồn về việc Hollywood chuyển thể Attack on Titan đã nổi lên từ nhiều năm trước, nhưng chưa bao giờ được xác nhận. Tuy nhiên lần này đây, rất có thể Attack on Titan sẽ được người Mỹ mua bản quyền và thực hiện. Hãng phim Warner Bros. đang thương thảo với phía bên Nhật Bản để có quyền chuyển thể Attack on Titan. David Heyman – nhà sản xuất của Fantastic Beasts and Where to Find Them sẽ là người phát triển dự án này.

Warner Bros. muốn thực hiện phiên live-action của Attack on Titan - Ảnh 2.

Nếu thương thảo thành công, thì đây sẽ là bộ phim thứ 6 kể về những sinh vật khổng lồ, trước đó là Godzilla, King Kong, Pacific Rim, cùng với 2 bộ phim sắp ra mắt trong thời gian gần Rampage và Monsterpololypse.

Hiện vẫn chưa có thông tin gì về việc thương thảo có thành công hay không, cũng như ai sẽ đạo diễn Attack in Titan phiên bản Mỹ. Nhiều thông tin bên lề cho rằng bộ phim sẽ được xây dựng dựa trên nội dung của 2 tập phim mà Nhật Bản đã làm vào năm 2015 nhưng sẽ được gộp lại làm một. Nội dung đương nhiên vẫn sẽ xoay quanh Eren Yeager và đồng đội của anh chống lại mối đe dọa diệt chủng của toàn thể nhân loại.

Warner Bros. muốn thực hiện phiên live-action của Attack on Titan - Ảnh 3.

Attack on Titan trong trí tưởng tượng của Hajime Isayama là có rất nhiều chủng tộc cùng hợp tác để đối đầu với loài Titan khổng lồ. Trong phiên bản năm 2015, chỉ có sự xuất hiện của người Nhật, đây cũng là lý do khiến cho phiên bản người đóng của tác phẩm này không được đón chào nồng nhiệt trên thế giới. Bạn có mong chờ một phiên bản Hollywood của Attack on Titan không?