Vượt mặt cả Pep và Ferguson, Mourinho được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất từ đầu thế kỷ

Hoàng Phương, Theo Trí Thức Trẻ 18:10 23/02/2021

Jose Mourinho vừa nhận được danh hiệu cao quý nhất cho các huấn luyện viên từ IFFHS.

Jose Mourinho là gương mặt được nhắc đến rất nhiều ở đầu mùa giải này. Những dấu ấn chiến thuật đậm nét của ông giúp Tottenham có lúc chạm tới ngôi đầu bảng. Nhưng Spurs sau đó có cú trượt dài và giờ họ chỉ đứng ở vị trí 9 tại Premier League. Tuy vậy, vị thuyền trưởng của họ vẫn được vinh danh với một giải thưởng rất lớn.

Vượt mặt cả Pep và Ferguson, Mourinho được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất từ đầu thế kỷ - Ảnh 1.

Mourinho được vinh danh trên trang chủ chính thức của IFFHS

Cụ thể, Hiệp hội Lịch sử và Thống kê bóng đá thế giới (IFFHS) vừa công bố danh sách 15 huấn luyện viên xuất sắc nhất từ đầu thế kỷ 21. Danh sách này được tạo nên từ những số liệu thống kê tính từ năm 2001 cho đến nay. Người đứng đầu được công bố chính là Jose Mourinho. Chiến lược gia người Bồ giành chiến thắng với tổng cộng 226 điểm.

Đứng thứ 2 trong 15 cái tên là HLV tuyển Đức Joachim Low với 213 điểm. Trong khi đó, huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson đứng ở vị trí thứ 3 với 183 điểm. Đây cũng là số điểm có được của người xếp ngay sau ông là Pep Guardiola. Kém hơn 2 điểm là cựu HLV Arsenal Arsene Wenger.

Vượt mặt cả Pep và Ferguson, Mourinho được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất từ đầu thế kỷ - Ảnh 2.

Sir Alex Ferguson chỉ đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách những huấn luyện viên xuất sắc nhất

Mới đây, Mourinho cũng tỏ rõ sự tự tin của mình với kết quả này. Sau thất bại vừa qua trước West Ham, khi được hỏi liệu kết quả này có khiến ông nghi ngờ với chiến thuật của mình, ông đặc biệt trả lời: "Không, không đời nào, đôi khi trong bóng đá kết quả chỉ là hệ quả của nhiều vấn đề khác nhau. Chiến thuật của tôi cũng như đội ngũ của tôi không thua kém bất kì ai trên thế giới".

Vượt mặt cả Pep và Ferguson, Mourinho được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất từ đầu thế kỷ - Ảnh 3.

Bất chấp thất bại, Mourinho vẫn khẳng định chiến thuật của mình là tốt nhất

Đây cũng không phải lần đầu tiên Mourinho nhận được một giải thưởng mang tầm cỡ thế kỷ. Vào năm 2015, nhân dịp kỉ niệm 100 năm thành lập, Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cũng trao tặng cho ông danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất thế kỷ.

Ảnh: Getty