Vương phi Monaco quyết định tạm dừng các nhiệm vụ hoàng gia, nguyên nhân bởi cuộc hôn nhân đồng sàng dị mộng?

Diệp Lục, Theo Pháp luật & Bạn đọc 16:01 17/11/2021

Chuyện Vương phi Monaco tạm thời không xuất hiện trước công chúng để thực hiện nhiệm vụ hoàng gia đã gây ra nhiều tranh cãi.

Vào ngày 8/11 vừa qua, Vương phi Monaco đã rời Nam Phi trở về hoàng gia sau hơn nửa năm về quê chữa bệnh. Người hâm mộ hoàng gia hy vọng rằng, sự trở về của Vương phi Monaco sẽ dập tắt được những tin đồn về cuộc hôn nhân rạn nứt của bà với Hoàng thân Albert.

Tuy nhiên, mới đây, hoàng gia Monaco lại đưa ra thông báo rằng, Vương phi Charlene tạm thời dừng các nhiệm vụ hoàng gia công khai với lý do sức khỏe. People đưa tin rằng việc Vương phi tạm dừng các hoạt động là "điều cần thiết cho sự phục hồi sức khỏe" của bà. Các nguồn tin thân cận hoàng gia tiết lộ với People rằng, hiện bà Charlene đang trong tình trạng "vô cùng mệt mỏi" nên việc cắt giảm lịch trình hoạt động của Vương phi là điều cần thiết.

Vương phi trở về hoàng gia đoàn tụ với chồng con

Trước đó, bà Charlene phải ở lại quê hương Nam Phi hơn nửa năm do biến chứng sau khi phẫu thuật nhiễm trùng xoang. Điều này đã khiến Vương phi ngày càng trở nên gầy gò và xanh xao trong những bức hình gần đây. Hoàng gia Monaco cũng đang tích cực chứng minh rằng mọi thứ với Vương phi Monaco đều đang rất ổn.

Cung điện đã đăng một bức ảnh gia đình hạnh phúc của vợ chồng Vương phi Charlene với hai người con song sinh trên Facebook chính thức hôm 8/11 vừa qua. Bên cạnh đó, Chantell Wittstock, chị dâu của Vương phi cũng nói với tạp chí News24 rằng: "Cô ấy vô cùng hạnh phúc khi được trở về hoàng gia, đoàn tụ với chồng con".

Tuy nhiên, một nguồn tin giấu tên tiết lộ với Daily Mail rằng sự trở về của Vương phi Monaco có phần "chệch choạc": "Có cảm giác bà ấy là một Vương phi bất đắc dĩ. Rõ ràng có điều gì đó không ổn với Vương phi cũng như cuộc hôn nhân này".

Vương phi Monaco quyết định tạm dừng các nhiệm vụ hoàng gia, nguyên nhân bởi cuộc hôn nhân đồng sàng dị mộng? - Ảnh 2.

Hình ảnh tiều tụy của bà Charlene khi ở Nam Phi

Nguồn tin cũng cho hay, Vương phi Monaco dường như không sống cùng với chồng sau khi trở về nước. Trước đó, trang Page Six đưa tin, bà Charlene ở lại Nam Phi trong một thời gian dài vì bị Hoàng thân Albert lừa dối. Vào tháng 12/2020 đã nổ ra tin tức, Hoàng thân có đứa con thứ ba ngoài giá thú, một thiếu nữ 15 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc, ông Albert ra ngoài trăng hoa rồi tạo "sản phẩm" khi đang hẹn hò với bà Charlene.

Cũng trong thời điểm cuối năm 2020, Vương phi Monaco đã gây sốc khi xuất hiện với mái tóc nổi loạn, cạo nửa đầu. Điều này khiến cho nhiều người tin rằng bà đang trải qua cảm xúc tồi tệ trong cuộc sống hôn nhân đồng sàng dị mộng. Việc Vương phi Monaco rơi nước mắt trong hôn lễ vào năm 2011 đã là điềm báo cho cuộc hôn nhân đầy sóng gió và trắc trở sau này.

Vương phi Monaco quyết định tạm dừng các nhiệm vụ hoàng gia, nguyên nhân bởi cuộc hôn nhân đồng sàng dị mộng? - Ảnh 3.

Mái tóc cạo nửa đầu từng gây sốc của Vương phi

Vương phi Monaco quyết định tạm dừng các nhiệm vụ hoàng gia, nguyên nhân bởi cuộc hôn nhân đồng sàng dị mộng? - Ảnh 4.

Vương phi từng bật khóc trong ngày cưới

Vào thời điểm đó, tờ Daily Beast nói rằng, bà Charlene đã tìm cách chạy trốn khỏi Monaco trước lễ cưới nhưng bị chặn lại ở sân bay và được thuyết phục trở về hoàng gia. Nguyên nhân xuất phát từ việc bà Charlene phát hiện ra quá khứ trăng hoa của chồng và thậm chí ông còn có con ngoài giá thú.

Ngay trong hôn lễ, bà Charlene đã nhiều lần rơi nước mắt. Sau khi sinh cặp song sinh, Vương phi Charlene đã có những giây phút nổi loạn với phong cách thời trang táo bạo. Từng là một người phụ nữ cuốn hút, cá tính nhưng hình ảnh tiều tụy giờ đây của bà khiến nhiều người không khỏi cảm thán: Con chim quý chưa chắc đã hợp với lồng son!

Nguồn: Daily Mail, Nickiswift