Báo Thaiger ngày 29/5 đã đưa tin về lễ cưới của ông Kampol Wongnaree và ông Nutthabhum Taenseesang diễn ra long trọng tại Điện Amphorn Sathan trong khuôn viên Cung điện Dusit hôm 19/5, dưới sự chủ trì của Quốc vương Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida. Sự kiện đánh dấu bước tiến mang tính đột phá trong việc công nhận quyền lợi của cộng đồng LGBTQIA+ (các cá nhân không xác định mình là người dị tính hoặc người chuyển giới) không chỉ tại Thái Lan mà còn ở khu vực Đông Nam Á.
Ông Kampol là một quan chức thuộc đơn vị cận vệ Hoàng gia, Bộ Tư lệnh Đơn vị 904, còn ông Nutthabhum là bạn đời chính thức. Họ không chỉ nhận được lời chúc phúc mang tính biểu tượng, mà còn được trao sự xác nhận hôn nhân từ hoàng gia - điều chưa từng có trong lịch sử triều đình Thái Lan.
(Ảnh: The Nation)
Ngay sau lễ cưới, ông Nutthabhum xúc động chia sẻ trên Facebook: "Gia đình tôi vô cùng cảm kích trước ân điển to lớn này, đó là vinh dự cao quý nhất mà chúng tôi từng nhận được. Nguyện cầu Đức Vua và Hoàng hậu vạn tuế".
Trước đó, vào ngày 1/2, hai vị quân vương Thái Lan đã có động thái khích lệ hiếm hoi khi gửi hoa và quà chúc mừng nhân dịp cặp đôi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn dân sự.
Các lễ cưới do hoàng gia Thái Lan bảo trợ vốn có truyền thống hơn một thế kỷ, bắt đầu từ triều Vua Vajiravudh (Rama VI). Năm 1918, ông đã chủ trì lễ cưới của em trai mình - Vua Prajadhipok (Rama VII) với Hoàng hậu Rambhai Barni tại cung điện Bang Pa-In.
Theo nghi thức truyền thống, lễ cưới hoàng gia kết hợp giữa nghi lễ cung đình và văn hóa Thái: cặp đôi trình tấu xin ý chỉ nhà vua, nhận lời chúc phúc bằng nước thánh, được ban quà và ký vào sổ đăng ký hôn nhân hoàng gia dưới sự chứng kiến của Vua và các thành viên hoàng tộc cấp cao. Buổi lễ thường kết thúc bằng một yến tiệc trọng thể.
Qua các triều đại, nghi thức này cũng có sự thay đổi để phù hợp với thời đại. Dưới thời Vua Prajadhipok, nghi thức hỏi đáp với cặp đôi đã được giản lược. Tới nay, lễ cưới hoàng gia được điều chỉnh theo Bộ luật Dân sự và Thương mại Thái Lan, yêu cầu cặp đôi phải hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn dân sự bên cạnh sự công nhận từ hoàng gia.
Cặp đôi đồng giới Kampol Wongnaree và Nutthabhum Taenseesan. (Ảnh: Thaiger)
Việc hoàng gia Thái Lan lần đầu công nhận và ban phúc cho một cặp đôi đồng giới đã mở ra chương mới đầy hy vọng cho cộng đồng LGBTQ+ tại đất nước vốn có nền văn hóa truyền thống bảo thủ. Đây được xem là tín hiệu mạnh mẽ từ cấp cao nhất của vương quốc về sự cởi mở và bao dung hơn đối với đa dạng giới tính.
Sự kiện này không chỉ gây chấn động tại Thái Lan mà còn lan tỏa đến toàn khu vực, trở thành hình mẫu mới về sự công nhận bình đẳng trong thể chế quân chủ. Với việc phá vỡ rào cản lịch sử này, Thái Lan tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc thúc đẩy quyền bình đẳng giới ở châu Á.