Theo thông báo từ Cơ quan Nội chính Hoàng gia, cả mẹ và em bé đều khỏe mạnh, tuy nhiên không công bố giới tính hay ngày sinh cụ thể. Các quan chức cho biết, dù đây là sự kiện liên quan đến một cựu thành viên hoàng tộc, họ quyết định xác nhận thông tin sau khi các phương tiện truyền thông đăng tải về việc sinh con của Mako vào đầu tháng.
Mako, hiện 33 tuổi, là con gái trưởng của Thái tử Akishino và vợ là Kiko. Cô từ bỏ địa vị hoàng gia vào năm 2021 sau khi kết hôn với Kei Komuro – bạn học thời đại học và là thường dân – theo quy định của Luật Hoàng gia Nhật Bản. Không lâu sau đám cưới, cặp đôi chuyển đến New York, nơi Komuro hành nghề luật sư.
Gia đình Mako – gồm cha mẹ và hai người em là Công chúa Kako và Hoàng tử Hisahito – được cho là rất vui mừng trước tin vui và gửi lời chúc phúc tới gia đình cô. Cùng lúc đó, một bài báo từ tạp chí Josei Seven đã đăng hình ảnh Mako và chồng đi dạo với xe đẩy em bé tại một khu phố ở New York, dấy lên tin đồn về việc cô đã sinh con.
Mako và Kei Komuro gặp nhau tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế Tokyo. Họ công bố đính hôn vào tháng 9 năm 2017 và dự định kết hôn vào năm sau. Tuy nhiên, lễ cưới bị hoãn lại bốn năm vì tranh chấp tài chính liên quan đến mẹ của Komuro. Trước áp lực dư luận, Mako quyết định từ chối khoản hồi môn được cấp cho các công chúa khi rời khỏi Hoàng gia – một hành động được xem là hiếm hoi.
Việc Mako không còn là thành viên Hoàng gia phản ánh hệ thống kế vị hiện tại của Nhật Bản, vốn chỉ cho phép nam giới kế thừa ngai vàng. Hiện chỉ còn Thái tử Akishino và con trai là Hoàng tử Hisahito trong danh sách kế vị. Một hội đồng thuộc chính phủ đang xem xét cải cách luật kế vị để đảm bảo tính bền vững cho Hoàng gia, nhưng các đề xuất cho phép nữ giới kế vị vẫn vấp phải nhiều phản đối từ giới bảo thủ. Trong thời gian chờ đợi, giải pháp tạm thời là cho phép các nữ thành viên hoàng gia tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công cộng sau khi kết hôn, nhưng không khôi phục lại tước hiệu.